Toà án nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án bán độ tại SEA Games 23 trong khi đội tuyển quốc gia không hoàn thành chỉ tiêu lọt vào trận chung kết AFF Cup. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chủ Tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ xung quanh những vấn đề này…
Bản án sơ thẩm của vụ bán độ đã có. Vậy hướng xử lý tiếp theo của LĐBĐVN như thế nào, thưa Chủ tịch?
Việc xử lý với nhóm cầu thủ này là đương nhiên. LĐBĐVN sẽ giao toàn bộ cho Ban kỷ luật xem xét và đưa ra mức án. Ban này sẽ chính thức họp bàn và quyết định sau phiên toà phúc thẩm.
Thưa Chủ tịch, dư luận đang có các quan điểm khác nhau về mức án kỷ luật từ LĐBĐVN. Vậy quan điểm của LĐBĐVN khi xem xét vụ việc là như thế nào?
Chúng tôi cũng đã nhận được nhiều ý kiến, những quan điểm khác nhau trong thời gian qua. Có người còn cho rằng LĐBĐVN không nên treo giò những cầu thu này nhiều hơn thời gian mà Toà sơ thẩm đã tuyên án. Cũng có người cho rằng nên tạo điều kiện cho các cầu thủ sớm trở lại sân cỏ nhất là trong bối cảnh đội tuyển quốc gia không giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, quan điểm của LĐBĐVN là cần phải nghiêm khắc với ngóm cầu thủ này. Ban kỷ luật sẽ xem xét đầy đủ chứng cứ cũng như những đóng góp của họ trước khi đưa ra phán quyết. Như thế không có nghĩa con đường trở lại bóng đá không còn với họ. Vấn đề là những cầu thủ ấy thể hiện mong muốn trở lại sân cỏ như thế nào, thái độ của họ ra sao, có thực sự thành tâm hay không…
LĐBĐVN có động thái nào với nhóm cầu thủ này, thưa Chủ tịch?
LĐBĐVN sẽ gửi công văn đến các CLB để cùng quản lý, giám sát họ. Tôi nhắc lại, cơ hội trở lại sân cỏ phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân họ.
Đội tuyển đã không lọt vào trận chung kết. LĐBĐVN đánh giá việc này như thế nào, thưa Chủ tịch?
Tôi không đi vào chi tiết nguyên nhân vì sao khiến đội tuyển Việt Nam không vượt qua vòng bán kết. Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện thêm một lần nữa cho thấy bóng đá Việt Nam có quá nhiều việc phải làm. Có nhiều vấn đề cần phải làm lại từ đầu, bài bản hơn như công tác đào tạo trẻ, kế hoạch tiếp thị bóng đá…
Vậy còn với trường hợp của HLV Riedl thì sao, thưa Chủ tịch?
Chúng tôi sẽ làm việc đó trong tuần này. HLV Riedl đã xin về Áo chữa bệnh trong 50 ngày. LĐBĐVN đã tính đến nhiều phương án để tránh bị động trong mọi tình huống. LĐBĐVN vẫn mong muốn ông Riedl mạnh khoẻ trở lại và tiếp tục công việc. Nhưng nếu không được, chúng tôi vẫn phải tính đến phương án khác. Năm 2007 có quá nhiều giải đấu quan trọng đang chờ bóng đá Việt Nam.
LĐBĐVN khoá IV đã từng “điêu đứng” vì vụ HLV Letard. Trong trường hợp phải thanh lý hợp đồng với HLV Riedl, khoản tiền bồi thường sẽ là bao nhiêu?
LĐBĐVN đã tham khảo những đơn vị chức năng để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc như trước. Nếu phải thanh lý hợp đồng với HLV Riedl, LĐBĐVN sẽ không phải bồi thường. Chúng tôi đã có 4 phương án để tránh lặp lại điều đó.
Cảm ơn Chủ tịch!
Theo Thể Thao Việt Nam