Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Giải đấu Copa America 2015 làm hâm nóng mùa hè "lẻ"

Thứ Ba 09/06/2015 12:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong một mùa hè không có VCK World Cup hay Euro (hai giải đấu này thay nhau diễn ra vào các năm chẵn) thì giải đấu Copa America 2015 hứa hẹn mang đến cho NHM những trận cầu nảy lửa.

Nhắc tới bóng đá Nam Mỹ là người ta nghĩ ngay tới thứ bóng đá với lối chơi đậm chất kỹ thuật. Đa phần những đội bóng thuộc khu vực này, mỗi khi ra sân đều vứt bỏ những toan tính chiến thuật vốn mang nặng tính ăn thua, và chỉ chăm một nhiệm vụ, đó là mang tới những màn trình diễn đỉnh cao phục vụ NHM. Thế nhưng, trong những năm gần đây, sự ảnh hưởng của nền bóng đá tiên tiến châu Âu đã khiến lối chơi hoa mỹ ấy dần biến mất để nhường chỗ cho lối chơi vừa mang nặng thể lực, nhưng khô khan về mặt trình diễn và lối chơi.

Chính sự thay đổi ấy đã khiến các giải Copa America gần đây bị mất chất, cũng như chịu khá nhiều chỉ trích vì thường xuyên mang đến những trận đấu có phần nhạt nhẽo với chất lượng chuyên môn không cao. Tuy nhiên, ở giải đấu Copa America 2015 này, NHM hoàn toàn có thể được chứng kiến sự trở lại của lối đá kỹ thuật ấy. Có một điều thú vị là ở Copa America năm nay, trong số 12 đội tham dự thì có một nửa đội bóng được dẫn dắt bởi các vị HLV tên tuổi là người Argentina. Ngoài Gerardo Martino đang dẫn dắt chính Argentina, còn có 5 người khác gồm Jorge Sampaoli (Chile), Ramon Diaz (Paraguay), Jose Pekerman (Colombia), Gustavo Quinteros (Ecuador) và Ricardo Gareca (Peru).

Giai dau Copa America 2015 lam ham nong mua he le hinh anh

Với hiện tượng thú vị nói trên, NHM hoàn toàn có thể chờ đợi vào những màn so tài đỉnh cao. Đó không chỉ là cuộc “nội chiến” giữa những HLV xuất thân từ xứ sở Tango, mà chính họ sẽ là đối trọng lớn với phần còn lại nhằm tạo nên sự cân bằng giữa bóng đá cống hiến và thực dụng. Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào yếu tố trên thì Copa America 2015 vẫn chưa thể cho thấy được sự hấp dẫn. Mà điều này còn nằm ở sự khao khát của những đội bóng tham dự. Đó là một Chile với khát vọng làm nên lịch sử, một Brazil đang mong muốn lấy lại danh dự sau thảm bại World Cup 2014. Trong khi đó với Uruguay là mục tiêu nâng cao kỷ lục 16 lần vô địch. Còn Argentina hy vọng phá dớp “tay trắng” sau suốt 22 năm.

Về cơ bản tại giải đấu Copa America 2015 các đội bóng được đánh giá cao ở giải đấu lần này như Uruguay, Argentina, Brazil, hay chủ nhà Chile đều có những sự chuẩn bị khá kỹ về mặt lực lượng. Uruguay dù không còn được đánh giá cao như lần vô địch cách đây 4 năm, nhưng về cơ bản họ vẫn ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm bởi lối chơi thực dụng và có phần khôn ngoan. Không Suarez, nhưng Uruguay vẫn còn đó Cavani hay Godin để làm chỗ dựa cho phần còn lại.

Về phía đội tuyển Brazil, sau kỳ World Cup 2014 thảm hoạ, đội bóng này đang trở lại mạnh mẽ dưới bàn tay nhào nặn của người cũ Carlos Dunga. Dù từng bị chính người Brazil hắt hủi bởi lối chơi làm mất đi bản sắc trong quá khứ, song không thể phủ nhận ở thời điểm này Dunga với chính lối chơi từng bị nhiều NHM xứ Samba chỉ trích ấy lại đang thắp lên những hy vọng cho Selecao. Bằng chứng rõ nhất để chứng minh cho điều này chính là Brazil đã toàn thắng cả 8 trận dưới triều đại Dunga và chỉ thủng lưới 2 bàn.

Với Argentina, năm nay đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Không phải bởi đội bóng này từng lọt vào tới trận chung kết World Cup 2014 mà ở thời này, Argentina đang sở hữu những cầu thủ đang có phong độ cao. Đó là Messi, Tevez, Aguero, Higuain, hay Pastore. Với lực lượng này, không khó hiểu khi năm nay Argentina sẽ giải được cơn khát kéo dài hơn hai thập kỷ.

Cuối cùng, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Chile, chủ nhà của Copa America 2015. Năm nay, Chile cũng sở hữu không ít những ngôi sao nổi bật có thể làm nên chuyện. Trong số này có thể kể tới Alexis Sanchez, chân sút hàng đầu của Arsenal, Arturo Vidal của Juve, Eduardo Vargaz (QPR), Charles Aranguiz, Gary Medel (Inter), Claudio Bravo (Barca) hay David Pizarro (Fiorentina)… Với dàn cầu thủ chất lượng này cùng một lối chơi rất khó chịu, các CĐV của Chile hoàn toàn có thể tin đội bóng của họ sẽ không phải chia tay giải đấu sớm như thường lệ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ COPA AMERICA 2015

THỂ THỨC THI ĐẤU

12 đội tuyển chia làm 3 bảng đá vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Hai đội thứ ba có thành tích xuất sắc nhất cũng giành vé đi tiếp. Từ vòng tứ kết tới bán kết và tranh giải ba, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Nếu hòa trong 90 phút sẽ phân thắng thua bằng luân lưu 11 mét mà không có hiệp phụ. Riêng trận chung kết, nếu hòa trong 90 phút sẽ đá tiếp 30 phút hiệp phụ rồi đến luân lưu 11 mét nếu vẫn bất phân thắng bại.

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

– Estadio Regional de Antofagasta thuộc thành phố Antofagasta với sức chứa 21,178 chỗ ngồi.
– Estadio Sausalito thuộc thành phố Viña del Mar với sức chứa 25,000 chỗ ngồi.
– Estadio Nacional (48,665 chỗ ngồi) & Estadio Monumental David Arellano (47,347 chỗ ngồi) thuộc thủ đô Santiago.
– Estadio Municipal de Concepción thuộc thành phố Concepción với sức chứa 33,000 chỗ ngồi.
– Estadio La Portada thuộc thành phố La Serena với sức chứa 18,268 chỗ ngồi.
– Estadio Elías Figueroa thuộc thành phố Valparaíso với sức chứa 23,000 chỗ ngồi.
– Estadio El Teniente thuộc thành phố Rancagua với sức chứa 25,252 chỗ ngồi.
– Estadio Municipal Germán Becker thuộc thành phố Temuco với sức chứa 18,125 chỗ ngồi.

THÔNG TIN BÊN LỀ

– Trái bóng sẽ được chính thức sử dụng tại Copa America 2015 là Nike Cachaña, theo tiếng lóng của Chile tức là một pha qua người thành công.
– Linh vật của giải đấu năm nay sẽ là chú cáo culpeo có tên là Zincha.
– Bài hát chính thức của Copa America 2015 mang tên Al Sur Del Mundo (Phía Nam Thế giới) do ban nhạc La Noche de Brujas (Phù thủy Bóng đêm) biểu diễn.
– SCTV sẽ là nhà đài Việt Nam phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ Copa America.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X