Vua tốc độ Thái Lan Puripol Boonson phá sâu kỷ lục SEA Games

3h trước

Ngày thi đấu thứ 3 của môn điền kinh SEA Games 2025 trên sân Suphachalasai (Thái Lan) chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của chân chạy Puripol Boonson.

Ở chung kết nội dung 200m nam, chân chạy 19 tuổi của chủ nhà đã tiếp tục khiến cả khu vực phải ngả mũ khi phá sâu kỷ lục SEA Games do chính mình nắm giữ.

Xuất phát tốt và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu ngay từ đoạn cua, Puripol Boonson thể hiện đẳng cấp vượt trội ở 50m cuối. Anh tăng tốc mạnh mẽ, băng băng về đích đầu tiên với thành tích 20,07 giây, qua đó xô đổ kỷ lục SEA Games cũ 20,37 giây từng được anh thiết lập trước đó.

Puripol Boonson chan chay nhanh nhat dong Nam a
Puripol Boonson phá sâu kỷ lục SEA Games do chính mình nắm giữ

Thành tích này giúp Puripol Boonson giành HCV thứ hai tại SEA Games 2025, khẳng định vị thế “siêu sao tốc độ” của điền kinh Thái Lan cũng như của cả Đông Nam Á.

Ở phía sau, VĐV Louis Marc Brian của Singapore giành HCB với thời gian 20,72 giây, trong khi HCB thuộc về Muhammad Roslee (Malaysia) với thành tích 20,73 giây.

Vua tốc độ Thái Lan Puripol Boonson phá sâu kỷ lục SEA Games 1
Chân chạy Thái Lan thâu tóm cả 2 tấm HCV ở nội dung 100m và 200m nam, cự ly danh giá nhất trong điền kinh
Vua tốc độ Thái Lan Puripol Boonson phá sâu kỷ lục SEA Games 2
VĐV sinh năm 2006 tiếp tục chứng tỏ mình là ông vua tốc độ Đông Nam Á

Đáng chú ý, Puripol Boonson đã phá kỷ lục SEA Games ở cả 2 nội dung mà anh tham dự tại kỳ đại hội năm nay. Trước đó, ở vòng loại 100m nam, chân chạy sinh năm 2006 gây chấn động khi đạt thông số 9,94 giây, vượt qua bức tưởng 10 giây và trở thành một trong những VĐV chạy nhanh nhất thế giới. Ngoài 2 tấm HCV cá nhân, Puripol vẫn còn cơ hội tiếp tục bổ sung thành tích khi sẽ góp mặt ở nội dung tiếp sức 4x100m nam.

SEA Games 2025 đang trở thành sân khấu hoàn hảo để Puripol Boonson khẳng định tài năng và vị thế số một của mình trên đường chạy khu vực.

Lê Thị Cẩm Tú và tấm HCB quý như Vàng ở tuổi 20Lê Thị Cẩm Tú và tấm HCB quý như Vàng ở tuổi 20
Tối 13/12, đường chạy 200m nữ tại SEA Games 33 đã chứng kiến sự xuất hiện của một ngôi sao mới mang tên Lê Thị Cẩm Tú của điền kinh Việt Nam.
Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết tạo cuộc đua song mã trên đường chạy 1500mNguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết tạo cuộc đua song mã trên đường chạy 1500m
Tối 13/12 tại SVĐ Quốc gia Suphachalasai, niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh đã xuất trận và tiếp tục chứng tỏ vị thế số 1 tại đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Cùng chuyên mục

top-arrow
X