Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

VFF vẫn kiên nhẫn với “tướng” Phan Thanh Hùng

Thứ Năm 29/11/2012 12:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tín hiệu phát đi từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, số phận của HLV Phan Thanh Hùng vẫn được đảm bảo sau 2 trận đấu đáng thất vọng tại AFF Cup năm nay. Tuy nhiên chưa ai dám khẳng định điều gì sẽ xảy ra với chiếc ghế của ông Hùng nếu như đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) không chơi tốt ở trận gặp Thái Lan tối mai.

Hợp đồng của HLV Phan Thanh Hùng với VFF sẽ kết thúc vào cuối năm sau, tức là HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nhiệm vụ lớn nữa là dẫn dắt ĐT U23 tham dự SEA Games 27. Tuy nhiên, trong bất cứ bản hợp đồng nào, đều có điều khoản 2 bên tự chấm dứt hợp đồng nếu như không hoàn thành các mục tiêu. Mục tiêu cụ thể của ĐTVN tại AFF Cup năm nay chính là phải vào đến chung kết. Trước khi lên đường sang Thái Lan, đích thân Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh cũng đã giao nhiệm vụ này cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

HLV Phan Thanh Hùng vẫn nhận được sự tin tưởng từ VFF
HLV Phan Thanh Hùng vẫn nhận được sự tin tưởng từ VFF

Tuy nhiên sau 2 trận một hoà, một thua, ĐTVN còn cơ hội rất nhỏ để lọt vào bán kết. ĐTVN không tự quyết định được số phận của mình và nhiều người ở thời điểm này đã không còn quan tâm đến số phận của ĐTVN tại AFF Cup năm nay.

Để ĐTVN có màn trình diễn thiếu lửa, chiến thuật, lối chơi đều không rõ nét, HLV Phan Thanh Hùng là HLV trưởng tất nhiên sẽ là người chịu trách nhiệm chuyên môn cao nhất. Bản thân ông Hùng cũng thừa nhận ĐTVN chơi quá dở, đặc biệt trận thua Philippines là tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. HLV người Đà Nẵng cũng tự nhận trách nhiệm về mình, như một sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với những quyết định cho thôi việc từ VFF ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, do AFF Cup vẫn đang diễn ra và ĐTVN chưa chính thức chia tay giải đấu nên dường như VFF vẫn kiên nhẫn đặt niềm tin với HLV Phan Thanh Hùng.

“Chúng tôi đã phân tích rất kỹ trận hoà và đặc biệt là trận thua của ĐTVN. Dù không trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ nhưng qua con mắt quan sát, tôi thừa nhận các cầu thủ đã thi đấu không đúng sức mình. Đây thực sự là điều khó hiểu bởi trong tập luyện, các cầu thủ đều thể hiện được sự quyết tâm và cố gắng”, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết.

Nói về tương lai của HLV Phan Thanh Hùng, ông Trung cho biết: “VFF chưa tính đến chuyện có cho HLV Phan Thanh Hùng thôi việc hay không. Đây là thời điểm tất cả phải cố gắng thi đấu hết khả năng để lấy lại hình ảnh của mình. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải cân nhắc và bản thân HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn”.

Như vậy có thể hiểu, VFF sẽ tiếp tục tin tưởng vào HLV Phan Thanh Hùng, ít nhất là hết trận gặp Thái Lan tối mai. Trong trường hợp ĐTVN chơi một trận khởi sắc và ngẩng cao đầu rời giải, thì gần như chiếc ghế của HLV Phan Thanh Hùng sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên trong trường hợp ngược lại, ĐTVN tiếp tục thua với lối chơi bế tắc, bạc nhược như trận gặp Philippines, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong quá khứ, đã rất nhiều lần VFF nói lời chia tay sớm với các HLV trưởng. Gần nhất, HLV Falko Goetz đã bị sa thải sau thất bại tại SEA Games 26, sau khi chỉ giành HCĐ. Trước đó tại kỳ AFF Cup 2010, VFF và HLV Calisto cũng nói lời chia tay sau khi không vào đến bán kết. Lần này, HLV Phan Thanh Hùng nhiều khả năng cũng không thể đưa ĐTVN lách qua cửa hẹp, nên khả năng ông Hùng phải ra đi như người tiền nhiệm là hoàn toàn có cơ sở.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X