Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

UEFA sẽ tổ chức VCK Euro 2020 tại 13 nước

Chủ Nhật 27/01/2013 08:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không còn là dự định mà ý tưởng kì lạ của UEFA đã chính thức được thông qua. Như vậy, VCK Euro 2020 sẽ diễn ra trên các SVĐ trải dài ở 13 quốc gia khác nhau. 7 năm nữa, giới mộ điệu sẽ được theo dõi một giải đấu rất đặc biệt.

Từ xưa đến nay, các VCK của ngày hội bóng đá châu Âu chỉ được tổ chức tại 1 hoặc 2 quốc gia mà thôi. Tuy nhiên, đến Euro 2020, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi khi UEFA đã cho phép giải đấu này diễn ra trên 13 nước khắp lục địa già.

Euro 2020 sẽ là giải đấu rất đặc biệt về mặt tổ chức
Euro 2020 sẽ là giải đấu rất đặc biệt về mặt tổ chức

Dù vậy, cho đến vòng bán kết và 2 trận chung kết, UEFA sẽ lựa chọn duy nhất 1 SVĐ để tổ chức 3 trận đấu quan trọng nhất này. Hiện tại, “thánh đường” Wembley của người Anh đang chạy đua với các SVĐ nổi tiếng tại Rome, Berlin, Madrid và Istanbul cho vinh dự đó.

Những thay đổi lớn này đã được đích thân Tổng thư kí UEFA Gianni Infantino xác nhận trong cuộc họp báo ở Nyon (Thụy Sĩ): “Các trận đấu của Euro 2020 sẽ được chia thành 13 “gói” với 12 thành phố tổ chức 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận đấu ở vòng knock-out bên cạnh 1 thành phố tổ chức 2 trận bán kết cùng trận chung kết. Sẽ chỉ có 1 địa điểm tổ chức thi đấu ở mỗi nước nên 3 trận đấu cuối cùng sẽ được diễn ra tại cùng một nơi”.

Ngoài ra, do có quá nhiều nước chủ nhà nên sẽ chẳng có bất kì đội bóng nào được lọt thẳng vào VCK Euro 2020 cả. “An ủi” lớn nhất với các nước đồng đăng cai là ít nhất sẽ 2/3 trận đấu ở vòng bảng, ĐTQG của họ được thi đấu trên sân nhà. Mỗi bảng đấu cũng chỉ có tối đa 2 đội chủ nhà mà thôi.

VCK Euro 2020 có tới 24 đội tuyển tham dự như ở VCK Euro 2016 trên đất Pháp. UEFA cũng sẽ khéo léo sắp xếp sao cho các đội tuyển chỉ mất tối đa 2 giờ di chuyển bằng máy bay để có thể đến được các điểm thi đấu khác nhau.

Để có thể đăng cai được Euro 2020, chỉ có 2 nước được tổ chức trận đấu ở những SVĐ với sức chứa tối thiểu 30.000 người. Còn lại, 10 nước khác phải có những sân đủ cho 50.000 người trở lên vào theo dõi trận đấu. Từ vòng tứ kết, sức chức tối thiểu là 60.000 và 3 trận đấu cuối cùng đòi hỏi nước đăng cai phải sở hữu SVĐ đủ chỗ cho 70.000 người.

Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu đồng thời công bố luôn tên của 10 địa điểm sẽ diễn ra các cuộc thư hùng ở VCK Euro 2016 là Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis (Stade de France), Saint-Etienne và Toulouse.
 
(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X