Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

U23 Việt Nam mất cơ hội “thử lửa” với Thái Lan

Thứ Năm 06/10/2011 11:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Do VFF Cup 2011 diễn ra trùng với giải Thai- League, U23 Thái Lan không thể tham dự giải giao hữu thường niên sắp diễn trên sân Mỹ Đình. Cùng với Thái Lan, chủ nhà của SEA Games 26 là Indonesia cũng xin rút lui khiến VFF phải lựa chọn đến phương án B.

Để giúp đội U23 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành HCV SEA Games 26, VFF đã lên kế hoạch mời 3 ứng cử viên hàng đầu khu vực Đông Nam Á tham dự giải VFF Cup 2011 diễn ra trên sân Mỹ Đình (19-23/10) là: U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Malaysia.

Cho đến lúc này VFF vẫn chưa công bố danh sách khách mời, nhưng theo nhiều thông tin từ VFF cho biết kế hoạch mời U23 Thái Lan và Indonesia đã chính thức “phá sản”. Lý do đội Thái Lan đưa ra là giải VFF Cup trùng với giải Thai - League, trong khi Indonesia chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

U23 Thái Lan từ chối tham dự VFF Cup phút chót

Không còn nhiều thời gian chuẩn bị, BTC VFF Cup 2011 quyết định lựa chọn các phương án B thay thế gồm: U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 Malaysia và U23 Việt Nam. Vắng 2 ứng cử viên vô địch Thái Lan và Indonesia, U23 Việt Nam chỉ còn cơ hội kiểm định sức mạnh đáng kể nhất với ĐKVĐ Malaysia.

Các đội bóng tham dự VFF Cup 2011 sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội Vô địch, Á quân, hạng Ba với các phần thưởng tương ứng 20.000 USD, 10.000 USD và 5000 USD.

U23 Việt Nam lần lượt gặp Myanmar (19/10), Uzbekistan (21/10) trước khi đối đầu ĐKVĐ Malaysia ở trận bế mạc (23/10). Để chuẩn bị cho đợt “tổng duyệt” cuối cùng tại VFF Cup, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã tập trung tại Hàm Rồng (Gia Lai) từ ngày 1/10. Ngày 8/10, đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển ra Hà Nội tập luyện sau khi HLV Falko Goetz hoàn thành nhiệm vụ ở ĐTQG.

Tuyển U23 Việt Nam chưa chính thức bước vào cuộc hành trình săn “vàng” SEA Games, nhưng ngay thời điểm này thầy trò HLV Falko Goetz đã được treo thưởng đến 1 triệu USD (21 tỷ đồng) nếu hiện thực hóa cơn khát “vàng” đã kéo dài 52 năm.

Sau chức Vô địch thuyết phục đội U21 Việt Nam tại giải U21 quốc tế, “phó tướng” Phan Thanh Hùng sẽ trình lên HLV Falko Goetz danh sách 4 gương mặt xuất sắc gồm: hậu vệ cánh trái Xuân Hiếu, tiền vệ Thế Hưng, cặp tiền đạo Minh Tuấn - Hữu Khôi. Riêng HLV Quốc Tuấn (đội U21 Việt Nam) còn tiến cử thêm “nhạc trưởng” Hoàng Nhật Nam (8), cầu thủ giành danh xuất sắc nhất giải U21 quốc tế. Việc bổ sung lực lượng sẽ được xem xét ngay sau khi HLV Falko Goetz trở về Hà Nội.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Nhân dịp Arsenal đang đạt được vị thế một ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này dựa trên “nền móng” là cặp trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, sẽ rất thú vị nếu chúng ta tiến hành một cuộc “điều tra” về tình trạng hiện tại của các tổ hợp trung vệ còn lại ở giải đấu này.

Xem thêm
top-arrow
X