Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Tuyệt phẩm thuộc diện "hiếm có khó tìm"

Thứ Ba 10/05/2011 17:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Bởi đơn giản, nó hoàn hảo và đẹp mắt từ A đến Z. Đố ai có thể tìm ra được một điểm nào không vừa ý trong tác phẩm này. Cầu thủ chuyền bóng đã sử dụng kỹ thuật "thượng thừa" rabona (vắt chéo chân) còn người lập công lại thi triển công phu "xe đạp chổng ngược". Hai tuyệt kỹ đầu bảng trong một bàn thắng thì thử hỏi còn gì tuyệt vời hơn thế. Đây có lẽ là ứng cử viên cực kỳ sáng giá cho danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất năm" do FIFA trao tặng.

 

Thiên Bình (Theo 101GG/BĐVN)

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X