Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Trận đấu của Man Utd bị làm độ

Thứ Tư 21/12/2011 14:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cơ quan điều tra Trung Quốc đã lật tẩy một vụ dàn xếp tỷ số trong trận đấu giao hữu của Man Utd năm 2007.

"Trận đấu có mùi" diễn ra giữa Man Utd và FC Thẩm Quyến ở Macau, có tỷ số 6-0 nghiêng về đại gia bóng đá Anh. Đây là trận đấu nằm trong hành trình thi đấu giao hữu của Man Utd trước mùa giải mới

Trọng tài Huang Junjie

Khai tại Tòa án nhân dân Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), trọng tài Huang Junjie thừa nhận đã "ăn tiền" để dàn xếp trận đấu theo mong muốn của một tổ chức cá cược phi pháp.

Ông này cũng thừa nhận đã "nhúng tay" vào 6 trận đấu tại giải các giải quốc nội Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2009. Một trận giao hữu quốc tế khác nữa, giữa Sydney FC và Thân Hoa Thượng Hải, cũng đã bị Huang và đồng bọn "can thiệp".

Huang - từng có trong danh sách đề cử "còi vàng" Trung Quốc năm 2009 - thừa nhận ông đã nhận tổng cộng 255.000 đôla (khoảng 5,3 tỷ đồng) từ những phi vụ đen kể trên.

Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Man Utd hay các câu lạc bộ khác dính líu đến sự việc.

Cá cược bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số là vấn nạn hủy hoại bóng đá Trung Quốc gần đây. Nghiêm trọng đến mức các cổ động viên, nhà tài trợ đều đã quay lưng lại với các trận đấu quốc nội nước này. Thậm chí đài truyền hình quốc gia CCTV cũng từ chối phát sóng giải vô địch quốc gia Super League.

Bên cạnh vụ án của Huang, hàng chục trọng tài cũng quan chức bóng đá của Trung Quốc đã bị cáo buộc có liên quan đến các đường dây cá độ.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X