Thêm một Liên đoàn quay lưng với Chủ tịch FIFA trước thềm bầu cử
Sau khi buộc phải từ bỏ kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, ông Gianni Infantino vẫn chưa thể xoa dịu những chỉ trích nhằm vào cách điều hành FIFA. Theo The Telegraph, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang chuẩn bị gửi văn bản chính thức tuyên bố không còn ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của vị chủ tịch người Thụy Sĩ gốc Ý tại Đại hội FIFA diễn ra vào tháng 3/2027.
Nếu quyết định này được xác nhận, FA sẽ trở thành liên đoàn thứ hai công khai rút lại sự hậu thuẫn dành cho ông Infantino chỉ trong vòng ít ngày. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Xứ Wales (FAW) đã ra thông báo nêu rõ lý do mất niềm tin vào nhà lãnh đạo FIFA.
LĐBĐ Anh được cho là sẽ không ủng hộ ông Gianni Infantino tái đắc cử |
Trong thông cáo gửi truyền thông Anh, FAW chỉ trích hàng loạt vấn đề trong nhiệm kỳ của ông Infantino, từ quản trị, quy trình điều hành, năng lực lãnh đạo cho đến cách giao tiếp với các bên liên quan. Theo FAW, những thất bại liên tiếp về quản trị và phán đoán đã khiến Gianni Infantino không còn đủ sự tín nhiệm để tiếp tục dẫn dắt bóng đá thế giới.
Động thái của Anh và Xứ Wales phản ánh lập trường ngày càng cứng rắn của bóng đá châu Âu đối với FIFA. Tuần trước, UEFA cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên từng đồng loạt cảnh báo sẽ tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả World Cup, nếu kế hoạch tư nhân hóa quyền sở hữu giải đấu được triển khai. Dù dự án này đã bị hủy bỏ, căng thẳng giữa FIFA và các liên đoàn châu Âu vẫn chưa hạ nhiệt.
Không dừng lại ở đó, UEFA còn được cho là đang cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm vào Chủ tịch FIFA, đồng thời yêu cầu ông Infantino từ chức hoặc đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Điều này cho thấy áp lực đối với người đứng đầu FIFA đang ngày càng lớn, bất chấp việc hồi giữa tháng 7 ông từng nhận được sự ủng hộ của hơn 200 liên đoàn thành viên cho chiến dịch tái tranh cử.
Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027 vì thế hứa hẹn sẽ diễn ra trong bối cảnh đầy biến động. Dù Gianni Infantino vẫn sở hữu lợi thế nhờ sự hậu thuẫn từ phần lớn các liên đoàn ngoài châu Âu, việc liên tiếp đánh mất sự ủng hộ từ những nền bóng đá có tiếng nói quan trọng như Anh và Xứ Wales có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất của bóng đá thế giới trở nên khó lường hơn bao giờ hết.