Thứ Sáu, 17/07/2026
Zalo

Tây Ban Nha xây dựng lối chơi xoay quanh Iniesta

Thứ Tư 06/10/2010 21:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Do cả Xavi lẫn Fabregas đều bị chấn thương, HLV Del Bosque không còn cách nào khác là phải trao gánh nặng dẫn dắt lối chơi cho Iniesta, cẩu thủ duy nhất có thể đảm đương vai trò nhạc trưởng trước cuộc đối đầu Litva ở vòng loại Euro 2012.

Tại World Cup 2010, Tây Ban Nha đã lên ngôi bằng sơ đồ 4-2-3-1 với Villa đá cắm, Iniesta-Xavi-Pedro chơi phía sau còn cặp Busquets-Alonso đá tiền vệ phòng ngự. Mô hình này giúp La Furia Roja phát huy tối đa khả năng phối hợp và giữ bóng trong chân cực tốt nơi các tiền vệ giàu kỹ thuật.

Trước khi chuyển đổi lối chơi, HLV Del Bosque cũng áp dụng sơ đồ 4-4-2 ở các trận vòng bảng World Cup 2010: Busquets đá thấp nhất, Xavi cùng Alonso đá tiền vệ trung tâm còn Iniesta đá tự do phía sau bộ đôi Villa-Torres. Tuy nhiên, phong độ sa sút của Torres khiến Del Bosque phải đưa ra thay đổi ở vòng bán kết.

Iniesta: Hạt nhân trong lối chơi của Tây Ban Nha

Trước thềm trận đấu với Litva, do Torres, Xavi lẫn Fabregas đều dính chấn thương, Del Bosque có “điều kiện” để trở lại với mô hình 4-4-2 mà ông ưa thích. Trong sơ đồ này, Iniesta sẽ phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn bởi anh không còn nhận sự hỗ trợ của người đồng đội ăn ý Xavi.

HLV Del Bosque sẽ bố trí Busquets đá thấp nhất ở hàng tiền vệ còn Alonso cùng Santi Cazorla chơi phía trên. Iniesta sẽ tự do hơn trong vai trò dẫn dắt lối chơi. Trên hàng công, David Villa chắc chắn có 1 suất đá chính, vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa tân binh Aduriz và tiền đạo cao kều Llorente.

Trong sơ đồ này, các tân binh Bruno Soriano và Valero thích ứng khá nhanh nhờ kỹ thuật toàn diện và lối chơi khá thông minh. Do David Silva đang sa sút phong độ, Pablo Hernandez hoàn toàn có thể cạnh tranh suất đá chính ở hàng tiền vệ với Santi Cazorla. Các vị trí ở hàng thủ không có thay đổi gì so với World Cup 2010: Casillas trong khung gỗ, bộ đôi trung vệ Pique-Puyol còn Ramos, Capdevila chơi ở hai cánh.

Việc “Ngài râu kẽm” đưa ra vài điểm thay đổi bởi Litva không phải đối thủ quá mạnh còn Tây Ban Nha lại được chơi trên sân nhà. Hơn nữa, Tây Ban Nha cũng cần thử nghiệm những phương án dự phòng để thay thế Xavi, người khó có thể cống hiến cho nhà ĐKVĐ thế giới tại Euro 2012.
 
(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Lescott bảo vệ tuyển Anh: "Không có ai trong lịch sử ngăn được Messi"

Lescott bảo vệ tuyển Anh: Không có ai trong lịch sử ngăn được Messi

Lescott bảo vệ tuyển Anh: "Không có ai trong lịch sử ngăn được Messi"

Cựu trung vệ tuyển Anh, Joleon Lescott, cho rằng Tam sư không nên quá tự trách mình sau thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, bởi Lionel Messi một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Theo Lescott, không một đội bóng nào từng thực sự ngăn cản được siêu sao người Argentina khi anh quyết định tạo ra khác biệt.

Neville phản bác Tuchel: "Ông đã bỏ những cầu thủ tốt nhất ở nhà"

Neville phản bác Tuchel: Ông đã bỏ những cầu thủ tốt nhất ở nhà

Neville phản bác Tuchel: "Ông đã bỏ những cầu thủ tốt nhất ở nhà"

Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng HLV Thomas Tuchel đã mắc sai lầm khi khẳng định tuyển Anh không có DNA kiểm soát bóng sau thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Theo huyền thoại Man United, chính việc nhà cầm quân người Đức không sử dụng hoặc gạch tên hàng loạt cầu thủ kỹ thuật đã khiến Tam sư đánh mất khả năng cầm bóng ở thời điểm quyết định.

Souness cho rằng Declan Rice phù hợp đá trung vệ hơn tiền vệ

Souness cho rằng Declan Rice phù hợp đá trung vệ hơn tiền vệ

Souness cho rằng Declan Rice phù hợp đá trung vệ hơn tiền vệ

Cựu danh thủ Graeme Souness đã đưa ra quan điểm gây nhiều tranh cãi khi nhận định Declan Rice không phải là một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới. Theo huyền thoại Liverpool, ngôi sao của Arsenal phù hợp với vị trí trung vệ hơn bởi khả năng triển khai bóng còn nhiều hạn chế.

Xem thêm
top-arrow
X