Sterling trở lại sau 9 tháng, chờ ngày tái xuất tuyển Anh
“Tôi chưa nói chuyện với ông ấy (Tuchel). Điều quan trọng nhất là tiếp tục chơi bóng", Raheem Sterling với ESPN khi được hỏi về khả năng trở lại đội tuyển Anh trước thềm World Cup mùa hè năm nay. Tiền đạo 31 tuổi vừa đánh dấu sự trở lại sân cỏ sau chín tháng vắng bóng bằng màn ra mắt Feyenoord. Trận đấu chính thức gần nhất của anh trước đó diễn ra ngày 25/5/2025, khi còn khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn từ Chelsea.
Tại Stamford Bridge, Sterling không còn giữ được vị trí dưới thời HLV Enzo Maresca. Sau khi Maresca rời ghế và được thay thế bởi Liam Rosenior, hợp đồng giữa Sterling và Chelsea bị chấm dứt, biến anh thành cầu thủ tự do trong tháng trước. Không lâu sau, cựu tuyển thủ Anh gia nhập Feyenoord, đội bóng do Robin van Persie dẫn dắt theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6.
Raheem Sterling đã có trận đấu đầu tiên sau chín tháng kể từ khi ra mắt Feyenoord. |
Tối Chủ nhật trên sân De Kuip, Sterling được tung vào sân từ phút 61 trong cuộc đối đầu Telstar. Anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả nhà và cùng các đồng đội bảo toàn chiến thắng 2-1 cho đại diện Eredivisie.
Chia sẻ về quãng thời gian đầu tại Hà Lan, Sterling cho biết: “Chuyến đi tới Bỉ thực sự rất hữu ích để tôi hòa nhập với các đồng đội và hiểu hơn về tập thể. Tôi bắt đầu bằng một chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất. Tôi ở đây vì một thử thách mới.”
Trước đó, vấn đề visa khiến Sterling chưa thể ngay lập tức tập trung cùng đội. Để hỗ trợ tân binh, HLV Van Persie đã đưa toàn đội sang Bỉ tập luyện nhằm tạo điều kiện cho anh sớm bắt nhịp. Dù từng là gương mặt quen thuộc của “Tam sư”, lần gần nhất Sterling ra sân cho đội tuyển Anh đã từ World Cup 2022.
Tuy nhiên, anh khẳng định lúc này ưu tiên hàng đầu là lấy lại thể trạng sau thời gian dài nghỉ thi đấu. “Tôi đã không thi đấu một thời gian, nên đang từng bước cải thiện thể lực và cảm giác bóng. Thật tốt khi trận đầu tiên kết thúc bằng chiến thắng, nhất là khi đội bóng đang hướng tới những mục tiêu cụ thể.”
Việc chuyển tới Feyenoord được xem là cơ hội để Sterling làm mới sự nghiệp, đồng thời nuôi hy vọng trở lại đội tuyển quốc gia nếu duy trì được phong độ trong giai đoạn tới.