Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Rivaldo giải nghệ ở tuổi 41: Một đời tranh cãi

Thứ Ba 18/03/2014 21:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong số 3 danh thủ có chữ cái bắt đầu bằng từ “R” trong đội hình dự World Cup của Brazil, Ronaldo và Ronaldinho được nhắc nhiều hơn cả tại quê nhà.

Ronaldinho được ngợi ca sau những thành công cùng CLB Atletico Mineiro. Ronaldo được đánh giá cao bởi ảnh hưởng tới nền bóng đá Brazil, khả năng kiếm tiền thông qua công ty tiếp thị thể thao. Nhưng Rivaldo không được sủng ái như vậy.

Vết đen từ World Cup 2002

Đầu năm ngoái, Rivaldo chấm dứt sự nghiệp tha hương, ký hợp đồng 1 năm với CLB chơi ở giải hạng 2 của Brazil, Sao Caetano. Khác với Ronaldo và Ronaldinho, ngày về của Rivaldo chỉ xuất hiện khiêm tốn trong mục tin chuyển nhượng ở các trang báo mạng và mất hút vào ngày hôm sau. Điều gì khiến Rivaldo, sau hơn 2 thập kỷ chinh chiến trong làng túc cầu, vẫn không giành được tình yêu từ CĐV quê nhà?

 

Trong 24 năm sự nghiệp, Rivaldo đã giành Quả bóng vàng FIFA, cùng Brazil vô địch World Cup, nâng cúp Champions League cùng AC Milan và đăng quang Liga trong màu áo Barcelona. Nhưng chừng ấy thành công chẳng thể xua đi một định kiến. Đối với người Brazil, “vết đen” của Rivaldo tại World Cup 2002 chẳng bao giờ có thể xóa nhòa.

Năm đó, ở trận Brazil gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Rivaldo đã trổ tài ăn vạ lên tới đỉnh cao khiến hậu vệ Hakan Unsal phải nhận thẻ vàng thứ 2. Câu chuyện này trở thành tâm điểm của buổi họp báo sau trận. Nhà báo Richard Williams  thậm chí dùng cụm từ “một hành động đáng khinh bỉ nhất” để miêu tả màn ăn vạ của Rivaldo.

Đối với bóng đá nhiều quốc gia, đặc biệt như ở Anh, ăn vạ không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng Rivaldo là cầu thủ Brazil, đội bóng được ca ngợi bởi lối chơi đẹp như một vũ điệu sân cỏ. Với CĐV Brazil, hành động của Rivaldo bởi thế chả khác gì nhát dao đâm vào lòng tự tôn dân tộc. Từ đó, ngôi sao Rivaldo không còn “tỏa sáng” trên bầu trời Brazil.

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Rivaldo hiếm khi cười. Đồng đội của Rivaldo bảo anh là “con chiên” ngoan của chủ nghĩa khắc kỷ. Rivaldo cũng kiệm lời, ưa độc thoại hơn là giãi bày cùng ai. Tính cách đó giống như con dao hai lưỡi, nó giúp anh luôn giữ sự điềm tĩnh cần thiết để kéo dài sự nghiệp của mình, nhưng cũng làm tổn thương anh ghê gớm.

Trên trang Wikipedia bây giờ vẫn đăng tải thông tin vợ anh là Rose Ferreira. Thực tế, họ đã chia tay nhau từ hơn 10 năm trước, khi Rivaldo còn thi đấu cho AC Milan. Năm đó, người mẫu Playboy Viviane Bruneri đã rêu rao khắp các mặt báo rằng đứa con mà cô đang mang thai là của Rivaldo.

Đớn đau, Rose lập tức đưa hai con Rivaldinho và Thamirys trở về quê nhà. Rivaldo chới với trong sự cô đơn ở Italy. Anh không thể làm gì ngay lúc đó ngoài việc ủy thác cho luật sư theo đến cùng vụ việc. Thời gian và sự im lặng đã vô tình giết chết tình cảm của Rose. Gần 1 năm sau, khi Rivaldo trở về Brazil đầu quân cho Cruzeiro theo dạng cho mượn, Rose lắc đầu trước đề nghị hàn gắn gia đình của anh.

Trớ trêu hơn, khi mọi chuyện đã an bài, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, cha đứa trẻ là một tay golf người Nhật Bản, không phải Rivaldo. Nhắc đến bê bối này, Rivaldo chỉ nói một câu đầy chua chát: “Tôi đã trải qua thời gian vô cùng, vô cùng khó khăn. Mọi người đã biết nó là gì rồi. Tất cả cũng đã qua”.

Những năm sau đó, Rivaldo có trải qua vài ba cuộc tình với những cô người mẫu trẻ nhưng không đi tới đâu. Tới giờ, ở tuổi 41, Rivaldo quyết định không tái hôn. Với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất bây giờ là quản lý tốt đội bóng Mogi Mirim và mong chờ ngày cậu con trai Rivaldinho vươn ra biển lớn, như ông bố của nó đã từng. Chỉ khác, Rivaldinho không đi lên từ nghèo khổ như Rivaldo.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Bournemouth vs Everton (22h00 ngày 30/3): Giành giật điểm số

Nhận định Bournemouth vs Everton (22h00 ngày 30/3): Giành giật điểm số

Nhận định Bournemouth vs Everton (22h00 ngày 30/3): Giành giật điểm số

Mỗi điểm số với Everton bây giờ lại càng giúp họ né xa khỏi khu vực cầm đèn đỏ của Premier League. Bournemouth là một đối thủ không còn mục tiêu chiến đấu và rõ ràng là cơ hội tốt để Everton tiếp tục tích lũy thêm điểm số trong cuộc đua trụ hạng.

VIDEO: Richarlison khóc nức nở kể về giai đoạn bị trầm cảm

VIDEO: Richarlison khóc nức nở kể về giai đoạn bị trầm cảm

VIDEO: Richarlison khóc nức nở kể về giai đoạn bị trầm cảm

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với ESPN, tiền đạo của ĐT Brazil cho biết anh đã gặp nhiều khó khăn sau khi World Cup 2022 kết thúc. Ngôi sao của Tottenham Hotspur đã rơi vào trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực. Anh đã không ngăn được nước mắt khi nói về quãng thời gian khó khăn đó.

Xem thêm
top-arrow
X