Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

Qủa bóng vàng VN 2009: Thành Lương, Kim Chi được tôn vinh

Thứ Sáu 07/05/2010 10:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cuộc bầu chọn danh hiệu Qủa bóng vàng Việt Nam 2009 cuối cùng đã xác định được hai chủ nhân, những người xứng đáng nhất. Đó là  Phạm Thành Lương (nam) và Đoàn Thị Kim Chi (nữ).

Kết quả chính thức của cuộc bầu chọn chỉ được BTC công bố vào cuối giờ sáng nay nhưng theo con số phiếu bầu đã được kiểm, tiền vệ đội trưởng của đội U-23 VN dự SEA Games 25, thành viên ĐTQG và đang khoác áo CLB Hà Nội. ACB, Phạm Thành Lương về nhất trong cuộc bầu chọn dành cho nam.

Với phong độ ổn định, sự trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn lẫn tác phong, sinh hoạt trong tập luyện, phong cách khi thi đấu, Thành Lương xứng đáng được ghi nhận là người dẫn đầu ở cuộc bầu chọn dành cho nam.

Thành Lương (19) lần đầu tiên nhận Qủa bóng vàng

Xếp tiếp sau Thành Lương và nhận danh hiệu Qủa bóng bạc là tiền vệ Vũ Phong (Becamex Bình Dương) đồng thời cũng là tuyển thủ QG.

Trong năm 2009, cùng với CLB Becamex Bình Dương, Vũ Phong đã thi đấu khá thành công tại V-League cũng như đấu trường AFC Cup.

Người nhận Qủa bóng đồng là thủ môn đội U-23 QG và CLB TĐCS Đồng Tháp,Tấn Trường.

Ngoài danh hiệu Qủa bóng vàng, bạc, đồng theo thứ tự được trao cho Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Trường, Trọng Hoàng (SLNA) được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm 2009.

Chân sút Gaston Merlo được bầu là Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.

Ở cuộc bầu chọn dành cho các cầu thủ nữ, cựu binh Kim Chi nhờ phong độ tốt và tinh thần thi đấu kiên trì, bền bỉ như đã thể hiện tại SEA Games 25 đã vượt qua các đồng đội Kiều Trinh và Đào Thị Miện để thêm một lần nữa nhận danh hiệu Qủa bóng vàng.

Phần thưởng dành cho cầu thủ (nam) được nhận là 30 triệu đồng, Qủa bóng bạc 20 triệu đồng và Qủa bóng đồng 15 triệu đồng.

Phần thưởng tương ứng dành cho các cầu thủ nữ lần lượt là 25 triệu, 20 triệu và 10 triệu đồng.

Cầu thủ trẻ và Cầu thủ ngoại xuất sắc mỗi người được nhận 10 triệu đồng.

Kết quả bầu chọn Qủa bóng vàng năm 2009:

Nam: 1/ Phạm Thành Lương: 301 điểm.
2/ Nguyễn Vũ Phong: 245 điểm.
3/ Bùi Tấn Trường: 197 điểm.
4/ Lê Công Vinh: 16 điểm.
5. Mai Tiến Thành: 14 điểm...

Nữ: 1/ Đoàn Thị Kim Chi: 309 điểm.
2/ Đặng Thị Kiều Trinh: 215 điểm
3/ Đào Thị Miện: 108 điểm

Cầu thủ trẻ xuất sắc: Nguyễn Trọng Hoàng: 75/136 phiếu.

Cầu thủ ngoại xuất sắc: Gaston Merlo: 66/136.

(Tổng cộng có 136 phiếu bầu hợp lệ)

(Theo Thể Thao Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X