Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Những con số chứng minh Ronaldo đích thực là "số 1 thế giới" trong năm 2013

Thứ Tư 27/11/2013 13:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Danh thủ người Bồ Đào Nha đang được cả thế giới coi là ứng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng và những con số dưới đây sẽ lý giải điều đó.

67 - Năm nay Ronaldo đã ghi 67 bàn, vượt qua kỷ lục cá nhân 63 bàn năm ngoái. Số lần ra sân lại ít hơn hẳn (56-71 trận), cho thấy hiệu suất tăng đáng kể.

64 - Tổng thành tích ghi bàn của Lionel Messi và Franck Ribery, hai đối thủ chính của Ronaldo trong cuộc đua Bóng vàng.

World Cup 2014 không thể thiếu Ronaldo
 

57 - Số bàn thắng CR7 ghi cho Real Madrid năm nay, đến từ 47 lần ra sân.

47 - Hat-trick vừa qua vào lưới Thụy Điển giúp Ronaldo có được 47 bàn trên đấu trường quốc tế và san bằng kỷ lục của cựu tuyển thủ Pedro Pauleta. Anh chỉ cần ghi thêm một bàn là trở thành người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

37 - Số bàn thắng ở La Liga năm nay của Ronaldo, đến từ 31 trận. Ngay cả Messi cũng không theo kịp.

33 - Riêng giai đoạn đầu mùa giải 2013-2014, CR7 đã ghi 33 bàn/23 trận.

30 - Hồi tháng 4, Ronaldo trở thành đầu tiên của Real ghi hơn 30 bàn trong ba mùa giải liên tiếp. Những cái tên như Di Stefano, Raul Gonzalez đang lùi dần về phía sau nhường ánh hào quang cho ngôi sao Bồ Đào Nha.

25 - Ronaldo đang có 25 bàn ghi cho Real mùa 2013-2014, khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này tại Tây Ban Nha. Việc Real thay HLV và bán Mesut Ozil hầu như không ảnh hưởng xấu tới CR7.

19 - Năm nay Ronaldo ghi bàn khi đối mặt với cả 19 đối thủ khác nhau tại La Liga.

17 - Ronaldo hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga 2013-2014 với 17 bàn, nhiều hơn gấp đôi so với đối thủ chính Messi (8 bàn). Tiền đạo người Argentina phải nghỉ thi đấu đến đầu năm 2014 nên không có khả năng rút ngắn cách biệt sớm.

16 - CR7 có 16 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn trong năm nay. Đây là thành tích khả quan với một cầu thủ chuyên ghi bàn như anh.

14 - Pha dứt điểm vào lưới Juventus đầu tháng 11 là bàn thứ 14 của Ronaldo ở Champions League năm nay, vượt qua 13 bàn của Messi năm ngoái.

10 - Ronaldo đã ghi 10 bàn trong 9 trận đá cho tuyển Bồ Đào Nha năm nay. Thành tích tốt nhất trước đó là 7 bàn trong 9 trận năm 2011.

8 - Ngôi sao 28 tuổi hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League 2013-2014 với 8 bàn thắng chỉ trong 4 trận. Anh chỉ cần thêm một bàn nữa để vượt qua kỷ lục vòng bảng đang nắm giữ cùng Hernan Crespo, Filippo Inzaghi và Ruud van Nistelrooy.

6 - Ronaldo có 6 hat-trick cho Real năm 2013, nằm trong tổng số 23 hat-trick trong hơn 4 năm khoác áo "kền kền trắng". Thời đá cho Man Utd cầu thủ này ghi có 1 hat-trick trong 6 năm.

5 - Ronaldo hiện xếp thứ năm trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Real, với 226 bàn sau 217 trận. Với tỷ lệ hiện nay, CR7 sẽ vượt qua kỷ lục gia Raul, cầu thủ có 323 bàn sau 741 trận, vào năm 2015.

2 - Năm 2013 mới chứng kiến Ronaldo lập hat-trick cho tuyển quốc gia, không phải một mà tới hai lần: các trận gặp Bắc Ireland và Thụy Điển.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X