Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận diện các đối thủ bảng B: U23 Indonesia quyết đổi màu huy chương

Thứ Tư 13/11/2013 21:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Được coi là lứa cầu thủ kế cận của ĐT Indonesia, U23 Indonesia có trận đấu quốc tế đầu tiên vào ngày 22/3/1991. Khi đó, The Young Garuda (biệt danh của U23 Indonesia) đã thất bại 0-5 trong chuyến làm khách của U23 Hàn Quốc.

Kể từ đó đến nay, U23 Indonesia còn có thêm một lần thảm bại nữa trước U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-7 vào ngày 29/5/1999 và đó là thất bại đậm nhất trong lịch sử của The Young Garuda. Trong khi đó, chiến thắng đậm nhất mà U23 Indonesia giành được là trận thắng trước U23 Brunei với tỷ số 9-0 vào ngày 11/9/2001.

Ở sân chơi SEA Games kể từ năm 2001 đến nay, các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở vạn đảo thi đấu không mấy thành công với duy nhất 1 lần giành được ngôi á quân (tại SEA Games 2011 trên sân nhà sau khi thất bại trước U23 Malaysia ở những loạt đá luân lưu 11m).

Andik Vermansyah là ngôi sao sáng giá nhất của U23 Indonesia.
Andik Vermansyah là ngôi sao sáng giá nhất của U23 Indonesia.

Trong 5 lần còn lại, có tới 2 lần U23 Indonesia lọt được vào bán kết nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc (tại SEA Games 2001 và SEA Games 2005). Tổng cộng trong 26 trận đấu tại SEA Games kể từ năm 2001 đến nay, U23 Indonesia thắng 10 trận, hòa 5 trận, thua 11 trận, ghi được 40 bàn thắng và để thủng lưới 29 bàn. 

Còn nếu tính từ khi SEA Games ra đời (năm 1959) đến nay thì bóng đá xứ sở vạn đảo đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á (sau Thái Lan, Malaysia và Myanmar) với 2 lần giành ngôi quán quân (tại các kỳ SEA Games năm 1987, 1991), 3 lần giành ngôi á quân (tại các kỳ SEA Games 1979, 1997, 2011) và 3 lần giành HCĐ (tại các kỳ SEA Games năm 1981, 1989, 1999).

Kể từ đầu năm 2013, HLV Rahmad Darmawan được LĐBĐ Indonesia mời trở lại cầm quân ở ĐT U23 Indonesia để chuẩn bị cho SEA Games 27. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, ông Rahmad Darmawan từng 33 lần khoác áo ĐTQG Indonesia và ghi được 1 bàn thắng.

Còn khi chuyển sang công tác huấn luyện, HLV sinh năm 1966 này cũng đã từng giành được chức VĐQG Indonesia vào các năm 2005, 2007-2008 khi dẫn dắt các CLB Persipura Jayapura và Sriwijaya. Ở cấp độ ĐTQG, Rahmad Darmawan cũng không phải là người xa lạ bởi cách đây 2 năm chính ông đã từng giúp U23 Indonesia giành ngôi á quân SEA Games 26 trên sân nhà.

Để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 27, HLV Rahmad Darmawan đã triệu tập 26 cầu thủ vào ĐT U23 Indonesia bao gồm 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 10 tiền vệ và 6 tiền đạo. Đáng chú ý trong danh sách này là sự góp mặt của Andik Vermansyah, tiền vệ đang chơi bóng ở J-League 2 trong màu áo của CLB Ventforet Kofu.

25 cầu thủ còn lại của The Young Garuda đều đang chơi bóng cho các CLB của xứ sở vạn đảo, trong đó đội á quân Indonesia Super League 2013 Arema Cronous là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U23 Indonesia (5 người).

Trong số này có 7 cầu thủ từng giành ngôi á quân ở SEA Games 26 và 4 trong số này từng được triệu tập vào ĐTQG Indonesia tham dự các trận đấu quốc tế trong thời gian gần đây là thủ môn Kurnia Meiga, hậu vệ Diego Muhammad, tiền vệ Vermansyah và tiền vệ Oktovianus Maniani.

Sau khi giành ngôi á quân tại giải bóng đá Đại hội thể thao đoàn kết Hồi giáo 2013 (Islamic Solidarity Games 2013), trong tháng 10 vừa qua, U23 Indonesia đã có thêm 3 trận đấu tập với các CLB ở trong nước với kết quả: thắng 2 trận (1-0 trước CLB PSS Sleman, 2-1 trước đội Các ngôi sao Lampung), thua 1 trận (1-2 trước CLB Persibat Batang). Ngoài ra, U23 Indonesia còn có 1 trận giao hữu quốc tế với U23 Đông Timor vào ngày 30/10 với kết quả hòa 0-0.

Theo kế hoạch trong thời gian tới, các cầu thủ trẻ xứ sở vạn đảo sẽ có chuyến du đấu tại Hong Kong và sẽ có 2 trận đấu với các CLB của Hong Kong là Citizens và Sun Pegasus, trước khi trở về nước so tài cùng với U23 Maldives (ngày 21/11), ĐTQG Papua New Guinea (ngày 22/11) và U23 Lào (ngày 24/11) trước khi lên đường sang Myanmar tham dự giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá khu vực.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X