Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Ngày thi đấu 19/11: Lặn và Judo liên tiếp lập công, VN đã có 80 HCV

Thứ Bảy 19/11/2011 10:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hôm nay, TTVN đã giành số HCV gấp 3 so với hôm qua. Trong đó, công đầu thuộc về môn Lặn khi 3 VĐV thi nhau bước lên bục vinh quang. Ngoài ra, Judo đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường với 2 tấm HCV nữa. 4 vinh quang còn lại thuộc về môn Bơi đường dài, Wushu, Biliard - Snooker và Kempo. Song, Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương bởi Thái Lan đã leo lên quá nhanh.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 26


Kết thúc ngày thi đấu 19/11, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 80 HCV, 73 HCB và 76 HCĐ nhưng chúng ta không thể giữ được vị trí thứ 2 bởi đoàn Thái Lan đã đạt tới cột mốc 85 HCV.

* Shorinji Kempo (Thiếu Lâm tự quyền Pháp) xuất xứ từ Nhật Bản là môn thể thao mới lần đầu được đưa vào Sea Games và môn này cũng đã mang về cho TTVN tấm HCV. Ở hạng cân dưới 75kg dành cho nam, VĐV Châu Nguyên Quốc đã giành chiến thắng chung cuộc. Đây là tấm HCV thứ 9 của TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

* Tuy nhiên, môn Lặn mới mang đến những cảm xúc mạnh nhất. Thực ra, Việt Nam vốn cực mạnh trong môn Lặn và tại Sea Games này, khi Lặn có mặt thì các kình ngư Việt Nam thoải mái được dịp trổ tài. Nguyễn Thị Duyên mở màn cho ngày Vàng của môn Lặn bằng ngôi vị số 1 ở cự ly 800m vòi hơi chân vịt nữ. Khoảng 30 phút sau, nam VĐV Nguyễn Trung Kiên đã đăng quang ở cự ly 100m vòi hơi chân vịt nam, thậm chí anh còn xuất sắc phá kỷ lục Sea Games. Cú hattrick vàng của lặn được hoàn tất nhờ công của VĐV Dương Thị Huyền Trang tại nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ. Giống như Trung Kiên, Huyền Trang cũng lập nên một kỷ lục Sea Games mới.

* Sau gần cả ngày im ắng, chỉ trong vòng mấy tiếng buổi tối, tin vui dồn dập đến vào đoàn TTVN. Đầu tiên, môn Judo cống hiến 2 tấm HCV. Tại hạng cân 63kg, nữ võ sỹ Bùi Thị Hòa đã xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh người Thái Lan để bước lên bục vinh quang. Tiếp đó, Tô Hải Long không mấy khó khăn hạ gục đối thủ Myanmar ở chung kết hạng cân 81kg, mang về tấm HCV thứ 3 cho Judo Việt Nam.


* Cho đến hết buổi chiều, TTVN chưa giành thêm được bất cứ tấm HCV nào trong khi đối thủ Thái Lan đã vươn lên rất nhanh và đã chiếm được vị trí thứ 2 của chúng ta. Tối nay, sẽ diễn ra chung kết tại một loạt nội dung của các môn Judo, Lặn, Quyền anh với sự tham gia của các VĐV Việt Nam. Hy vọng, các VĐV sẽ chơi tốt để mang vinh quang về cho tổ quốc.

* Việt Nam chinh thức có tấm HCV thứ 74 dù rằng nó đã được "cơ cấu" từ ngày hôm qua. Tại môn Billiard - Snooker nội dung caroom 3 băng, hai VĐV Nguyễn Quốc Nguyên và Dương Anh Vũ đã xuất sắc lọt vào chung kết. Bởi thế, bất kể chiến thắng thuộc về ai thì VN cũng có thêm 1 HCV, 1 HCB. Cuối cùng sau hơn 2 giờ tranh tài cao thấp,
Quốc Nguyên đã đánh bại người đồng đội Dương Anh Vũ, vốn được đánh giá cao hơn anh ở nội dung này.

* TTVN đã có tấm HCV thứ 73. Nam VĐV Châu Bá Anh Tư đã xuất sắc về đầu ở nội dung Bơi đường dài (hay bơi ngoài trời) cự ly 10.000. Đây là tấm HCV thứ 2 tại Sea Games 26 của Anh Tư. Trước đó, VĐV đến từ Đà Nẵng đã đoạt HCV ở cự ly Bơi đường dài 5.000m. Dường như Việt Nam đang thể hiện sự thống trị ở môn không quá phổ biến: Bơi đường dài.

* Tiếp đó, tại môn cử ta hạng cân duới 86kg, lực sỹ Hoàng Tuấn Tài đã mang về một tấm HCĐ. Lẽ ra màu của tấm huy chương đã là Bạc nếu như tổ trọng tài không bênh vực quá thô thiển VĐV nước chủ nhà (vẫn công nhận thành tích dù chưa đạt được điều kiện cần thiết).

* 10h50: Cuối cùng cơn khát vàng của Wushu Việt Nam đã chấm dứt khi nữ VĐV Nguyễn Mai Phương đã xuất sắc giành vị trí số 1 ở nội dung Trường quyền nữ với số điểm 9.71, hơn VĐV của nước chủ nhà đúng 0.01 điểm. Mai Phương chính là cánh chim đầu đàn của làng Wushu Việt Nam hiện nay và cô đã không phụ lại sự kỳ vọng của tất cả. Cũng tại nội dung này, đoàn VN còn giành đuợc 1 tấm HCĐ của Hoàng Thị Phương Giang.

* TTVN vẫn chưa thể đoạt nổi tấm HCV nào ở môn Wushu, một môn thế mạnh và đã đem về cho VN biết bao vinh quang trong những năm trước. Tại nội dung Thái Cực quyền, VĐV Nguyễn Thanh Tùng chỉ có nổi tấm HCĐ.

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 19/11:

* Bóng đá nam (sân Gelora Bung Karno, Jakarta)
-19h00: Bán kết 2: Việt Nam - Indonesia
* Futsal nữ (sân Popki Cibubur, Jakarta)
-10h00: Việt Nam - Thái Lan
* Futsal nam (sân Popki Cibubur, Jakarta)
-15h30: Việt Nam - Philippines
* Bơi đường dài (Đảo Putri, Jakarta)
- 09h00: 10.000m nam: Châu Bá Tú Anh, Nguyễn Văn Tý
- 09h15: 10.000m nữ: .Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Ngọc Yến
* Bơi nghệ thuật (Trung tâm thể thao dưới nước thuộc khu Jakabaring, Palembang)
- 13h15: Chung kết đôi nữ bài quy định: Huỳnh Minh Châu/Nguyễn Võ Ngọc Châu
* Bóng chày (Sân bóng chày thuộc khu Jakabaring, Palembang)
- 10h00: Tranh hạng ba : Việt Nam - Thái Lan
* Bóng rổ (NTĐ Britama Arena, Jakarta)
- 10h00: Tranh hạng 5-6 : Việt Nam - Singapore
* Billiard Sport (NTĐ Billiard khu Jakabaring, Palembang)
- 16h00: chung kết Pool 9ball nam
* Bowling (Trung tâm bowling Jaya Ancol, Jakarta)
-10h00: Block 1 nội dung master nam: Châu Từ Lương; Trần Minh Bình; Phạm Thái Bình, Phạm Gia Phú; Nguyễn Trọng Nhân; Lý Liệt
* Quyền Anh (NTĐ trường Đại học Sriwijaya, Palembang)
-16h00: Chung kết hạng 60kg nữ: Ngô Thị Chung
* Cờ (Jayakarta Hotel, Palembang)
- 14h30: Vòng 3 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam: Cao Sang
- 14h30: Vòng 3 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ: Nguyễn Thị Mai Hưng
- 14h30: Vòng 6, 7, 8 Cờ nhanh cá nhân nam: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn.
- 14h30: Vòng 6, 7, 8 Cờ nhanh cá nhân nữ: Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm.
* Lặn (Trung tâm thể thao dưới nước thuộc khu Jakabaring, Palembang)
- 10h00 vòng loại, 19h00 chung kết 100m vòi hơi chân vịt nam: Nguyễn Trung Kiên, Phan Lưu Cẩm Thành.
- 10h00 vòng loại, 19h00 chung kết 100m vòi hơi chân vịt nữ: Dương Thị Huyền Trang, Phan Lưu Kỳ Duyên.
- 19h00 chung kết 800m vòi hơi chân vịt nam: Đỗ Xuân Thiện, Trần Bảo Thu
- 19h00 chung kết 800m vòi hơi chân vịt nữ: Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thương.
* Judo (NTĐ Judo, Kelapa Gading - Jakarta)
-14h00 vòng loại, 16h00 chung kết: hạng 66-73kg nam: Nguyễn Tuấn Học
-14h00 vòng loại, 16h00 chung kết: hạng 73-81kg nam: Tô Hải Long
-14h00 vòng loại, 16h00 chung kết: hạng 52-57kg nữ: Hồ Thị Như Vân
-14h00 vòng loại, 16h00 chung kết: hạng 57-63kg nữ: Bùi Thị Hoà
* Cầu mây (SPC Jakabaring, Palembang)
- 09:00: Đôi nam: Việt Nam - Lào
- 17h00: Đôi nam: Việt Nam - Brunei
- 17h00: Đôi nữ: Việt Nam - Indonesia
* Shorinji Kempo (NTĐ Ciracas Sport Centre, Đông Jakarta)
- 15h00 vòng loại, 18h30 chung kết hạng 70kg nam
- 15h00 vòng loại, 19h05 chung kết hạng 57kg nữ
- 15h25 và 16h15 bán kết hạng 50kg nam
- 15h50 bán kết hạng 48kg nữ.
- 15h50 bán kết hạng 55kg nam.
- 16h15 bán kết hạng 50kg nam
- 16h15 bán kết hạng 45kg nữ
- 16h40 chung kết biểu diễn đôi hỗn hợp Yudansha
- 17h15 chung kết biểu diễn đôi hỗn hợp Kyu Kenshi
* Bóng chuyền trong nhà (NTĐ trường Đại học Sriwijaya, Palembang)
- 16h00, tranh hạng ba nam: Việt Nam - Myanmar
* Cử tạ ( Khu thể thao Dempo, Palembang)
- 10h00 hạng 85kg nam: Hoàng Tấn Tài
- 10h00 hạng 94kg nam: Trần Văn Hoà
* Wushu (NTĐ Senayan, Jakarta)
- 09h00 chung kết Thái cực quyền + Thái cực kiếm nam: Nguyễn Thanh Tùng
- 09h45 chung kết Trường quyền nam: Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Huy Thành
- 10h20 vòng loại Thái cực quyền + Thái cực kiếm nữ: Trần Thị Minh Huyền
- 11h30 chung kết Trường quyền nữ: Nguyễn Mai Phương, Hoàng Thị Phương Giang
- 16h00 tứ kết tán thủ hạng 60kg nam: Nguyễn Minh Thông.

  • Bongda24h

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X