Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Một ngày trước loạt trận vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu: Chặng nước rút

Thứ Sáu 04/09/2009 10:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sẽ không còn nhiều cơ hội cho Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kì hay Ukraine nếu như họ tiếp tục vấp ngã thêm một lần nữa trong khi cánh cửa thiên đường đang mở ra rất rộng đối với Anh hay Tây Ban Nha, hai đội tuyển được kì vọng sẽ theo chân Hà Lan sớm giành vé tới Nam Phi vào mùa hè năm sau.

ĐT nào sẽ tiếp bước Hà Lan sớm giành vé tới Nam Phi?

Với 7 trận toàn thắng liên tiếp, Hà Lan tỏ ra quá mạnh ở bảng 9. Có được 21 điểm tuyệt đối, "Cơn lốc màu Cam" bỏ xa những đối thủ còn lại là Macedonia, Scotland tới 14 điểm trên bảng xếp hạng. Giờ đây nhiệm vụ của đội bóng áo Cam là hoàn tất nốt trận đấu thủ tục còn lại và chuẩn bị lực lượng hướng tới mùa hè năm sau. Tương tự như Hà Lan, tấm vé tới Nam Phi của Anh và Tây Ban Nha sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng toàn thắng ở tất cả các trận đấu trước đó, nhiệm vụ của ĐT Anh (đã đá 7 trận) là có thêm 1 chiến thắng trong 3 trận đấu còn lại là hoàn thành trong khi Tây Ban Nha (đã đá 6 trận) sẽ phải có thêm 2 trận thắng nữa. Xét một cách tổng thể, khó có một thế lực siêu phàm nào có thể ngăn được hai ông lớn của bóng đá châu Âu tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá diễn ra vào mùa hè năm sau.

Không có được cánh cửa sáng như Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha nhưng Italia, Serbia, Slovakia và Đan Mạch đang là những đội chiếm ưu thế trong cuộc đua đường trường. Tại bảng 1, với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Hungaria, "những chú lính chì" đang tiến gần hơn với tấm vé tới Nam Phi. Trận đấu với Bồ Đào Nha chính là câu trả lời chính xác cho tham vọng của của quốc gia Bắc Âu này. Một chiến thắng cũng là lời khẳng định Đan Mạch đã sẵn sàng để bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá hành tinh. Ở bảng 3, ít ai có thể ngờ rằng Slovakia lại đang là đội có được một lợi thế rất lớn khi đang tỏ ra vượt trội hơn so với phần còn lại. Dù chỉ mới đá 6 lượt trận nhưng Slovakia đang hơn đội đứng thứ 2 là Bắc Ireland (đã đá 7 trận 2 điểm). Trong khi đó ứng cử viên nặng kí nhất của bảng đấu này là CH Séc lại đang đứng thứ 2 từ dưới lên với vọn vẹn 8 điểm (kém Slovakia 7 điểm). Trận đấu tiếp Slovakia trên sân nhà đêm nay sẽ là câu trả lời cho tham vọng của Á quân Euro 1996 có còn nuôi hi vọng tới Nam Phi mùa hè năm sau hay không.

Ở bảng 7, trước sự thiếu ổn định của người Pháp, Serbia đã tận dụng cơ hội có những bước tiến dài khi bỏ xa đội bóng áo Lam tới 5 điểm (dù đá nhiều hơn một trận). Ở lượt trận diễn ra vào thứ 7 tới, đội bóng thuộc Nam Tư cũ sẽ không thi đấu, đây là cơ hội họ chứng kiến Pháp và Romania có cuộc chiến "một mất một còn với nhau". Dù trận đấu có kết thúc với một tỷ số nào thì cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cơ hội tới Nam Phi của Serbia bởi họ đang trình diễn một phong độ khá cao với 6/7 trận có được điểm số tối đa.

Tương tự ở bảng 8, Italia dù chỉ hơn đội xếp thứ 2 là Ireland 1 điểm nhưng với việc đá ít hơn 1 trận, đội quân của Marcelo Lippi vẫn là ứng cử viên lớn nhất cho một suất trực tiếp đến Nam Phi. Đêm mai, Azzurri sẽ chỉ phải gặp đối thủ yếu Georgia (đang đứng cuối bảng). Bất lợi của Italia sẽ là phải chơi trên sân khách nhưng không có nghĩa họ sẽ đánh mất 3 điểm nhất là khi Lippi đang rất cần một chiến thắng nữa để tạo ra hưng phấn tinh thần trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Bulgaria trên sân nhà diễn ra vào 4 ngày sau đó.

Pháp cần phải có thêm 3 điểm trước Romania nếu muốn cạnh tranh tấm vé đầu
bảng với Serbia

Cơ hội rộng mở đối với các đại gia nhưng sẽ là những khoảng lặng dành cho Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kì, Pháp hay Ukraine. Những bất lợi về thứ hạng tại các bảng đấu khiến cho những đội bóng này không còn có cơ hội để sửa sai nếu như họ tiếp tục thất bại. Bồ Đào Nha sẽ phải gồng mình lên để kiếm trọn 3 điểm trước Đan Mạch, Thụy Điển cũng sẽ phải làm nên điều tương tự trước Hungaria. Trong khi đó với lợi thế sân nhà, Pháp, Thổ Nhĩ Kì và Ukraine không được phép để rơi chiến thắng trước các đối thủ Romania, Estonia và Andorra.

Khi chiến dịch vòng loại World Cup 2010 đã đi được 2/3 chặng đường sẽ là dấu chấm hết cho bất cứ một đội bóng nào đang mang tham vọng góp mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá hành tinh nếu họ tiếp tục vấp ngã ở chặng đua đang đến hồi nước rút này.

Một số trận đấu đáng chú ý của hiến dịch vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu
Bảng 1
Đan Mạch - Bồ Đào Nha
Hungaria - Thụy Điển

Bảng 2
Thụy Sĩ - Hy Lạp

Bảng 3
Slovakia - CH Sec
Ba Lan - Bắc Ireland

Bảng 4
Azerbaijan - Phần Lan

Bảng 5
Thổ Nhĩ Kì - Estonia

Bảng 6
Ukraine - Andorra
Croatia - Belarus

Bảng 7
Pháp - Romania
Áo - Đảo Faroes

Bảng 8
Georgia - Italia
Bulgaria - Montenegro

Bảng 9
Scotland - Macedonia
Iceland - Na Uy

Tuệ Linh

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X