Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Messi-Ibra, cặp tiền đạo “khủng” nhất châu Âu

Thứ Năm 24/09/2009 13:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cùng nhau tỏa sáng trong màu áo Barcelona với 9/14 bàn kể từ đầu giải, bộ đôi Ibrahimovic-Messi đang là cặp tiền đạo có hiệu suất ghi bàn đáng sợ nhất tại châu Âu thời điểm hiện tại.

Mùa giải năm ngoái, sức mạnh của Barcelona dựa trên khả năng săn bàn từ bộ ba Henry-Eto’o-Messi, những nhân tố chính mang về cú ăn ba vĩ đại cho CLB xứ Catalan. Tuy nhiên, Henry đã sa sút khả nhiều nên Guardiola đành trông chờ vào phong độ chói sáng của Ibrahimovic (thay Eto’o) và tất nhiên là Messi.

Trong hai trận đấu gần đây mới Atletico và Racing, Messi đều lập cú đúp còn Ibrahimovic “phát hỏa” đều đặn mỗi trận một bàn. Còn ở lượt trận đầu tiên, Messi vắng mặt nhưng Ibra cũng đóng góp 1 bàn trong thắng lợi 3-0 trước Gijon. Còn ở trận gặp Getafe, cả Ibra lẫn Messi cũng đều một lần lập công.

Bộ đôi Messi - Ibrahimovic đã ghi tổng cộng 9/14 bàn cho barcelona ở La Liga

Như vậy, kể từ khi trở về CLB sau thất bại của ĐT Argentina, Messi ghi tới 5 bàn trong 3 trận đấu liên tiếp (191 phút) và đạt hiệu suất trung bình 39 phút/bàn. Không chỉ “nổ súng” đều đặn, “El Pulga” còn có hai pha kiến thiết cho đồng đội ghi bàn, điển hình là pha tạt bóng chuẩn xác cho Ibra đánh đầu mở tỷ số trong trận gặp Racing.

Bên cạnh việc ghi bàn, Ibra cũng có hai pha kiến thiết cho đồng đội ghi bàn, đặc biệt là khả năng phối hợp cực ăn ý cùng Messi trên hàng công. Ibrahimovic là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Barcelona ghi bàn trong cả 4 trận mở màn mùa giải. Romario (1993-1994) và Rivaldo (1997-98) từng ghi 5 bàn/4 trận đầu tiên ở Liga nhưng hai huyền thoại người Brazil không có được sự đều đặn như Ibra.

Bộ đôi Messi-Ibra đã ghi tổng cộng 9/14 bàn ở 4 trận cho Barcelona, đạt hiệu suất 65%. Nhiều CĐV Barcelona cảm thấy tiếc nuối bởi nếu không bị dính chấn thương và nghỉ thi đấu trận gặp Malaga cuối tuần này, Ibra hoàn toàn có thể lập nên những kỷ lục mới cho riêng mình.

Không chỉ ở Liga, Messi-Ibra đang là cặp tiền đạo ghi nhiều bàn nhất ở châu Âu. Liverppol đã thi đấu 6 trận nhưng bộ đôi Torres-Kuyt mới ghi được 8 bàn (Torres 5, Kuyt 2). Cặp chân sút nội địa Rooney-Owen của MU cũng có được 8 bàn (Rooney 6, Owen 2) nhưng cũng đã đá 6 trận.

Tại Serie A, bộ đôi Eto’o-Miltio thi đấu 5 trận cũng có được 8 bàn (Milito 5, Eto’o 3). Điều đáng ngạc nhiên là dù sở hữu một hàng công khá mạnh nhưng các tiền đạo AC Milan mới chỉ ghi được 2/3 bàn sau 5 trận (đều do công của Pato, bàn còn lại được ghi bởi Seedorf).

(Theo Dân Trí)

 

  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X