Chủ Nhật, 21/06/2026
Zalo

Marcelo xem trọng chức vô địch cùng đội bóng tuổi thơ hơn Cúp C1

Thứ Hai 06/11/2023 19:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hậu vệ cánh Marcelo đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi cùng đội bóng tuổi thơ Fluminense giành chức vô địch Copa Libertadores - giải đấu cao nhất cấp CLB ở Nam Mỹ.

Marcelo hạnh phúc khi cùng Fluminense vô địch Copa Libertadores

Hậu vệ Marcelo được xếp đá chính trong trận chung kết Copa Libertadores giữa Boca Juniors (Argentina) và Fluminense (Brazil) trên sân Maracana, sân nhà của Fluminense.

Anh đã cùng các đồng đội thi đấu kiên cường để giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ. Qua đó, giúp Fluminense có lần đầu tiên giành chức vô địch Copa Libertadores, chiếc Cúp danh giá nhất cấp CLB ở Nam Mỹ.

Với riêng Marcelo, chức vô địch này giúp anh trở thành cầu thủ thứ 15 giành cả Champions League và Copa Libertadores. Trước đó, hậu vệ trái 35 tuổi đã giành năm Champions League với Real Madrid.

Marcelo trở lại Brazil chơi cho Fluminense từ tháng 2. Đây là đội bóng gắn liền với thời thơ ấu của hậu vệ này. Marcelo không giấu được sự xúc động khi cùng đồng đội làm lên lịch sử.

Hau ve Marcelo gianh chuc vo dich Copa Libertadores cung Fluminense
Hậu vệ Marcelo giành chức vô địch Copa Libertadores cùng Fluminense

Đồng đội cũ của Ronaldo chia sẻ: "Khi nói điều này, Real Madrid sẽ cảm thông cho tôi. Copa Libertadores là danh hiệu đặc biệt nhất cấp CLB đối với tôi, vì đây là nơi đã nuôi dưỡng và giúp tôi phát triển sự nghiệp. Tôi vừa giành được danh hiệu quan trọng với đội bóng tôi yêu mến. Nó là vô giá đối với tôi".

"Nhiều người đã chỉ trích chúng tôi, nhưng hôm nay Fluminense trở thành nhà vua của Copa Libertadores. Lúc đầu tôi đã khóc, tôi cảm thấy căng thẳng, nhưng bây giờ chẳng còn gì ngoài niềm hạnh phúc", Marcelo thổ lộ.

Marcelo gia nhập Fluminense giai đoạn 2005-2007 rồi chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid vào tháng 1/2007. Tại sân Bernabeu, hậu vệ người Brazil ghi tổng cộng 38 bàn sau 546 trận, giành 25 danh hiệu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha: sáu La Liga, hai Cup Nhà vua, năm Siêu Cup Tây Ban Nha, năm Champions League, ba Siêu Cup châu Âu và bốn FIFA Club World Cup.

Năm 2022, Marcelo nói lời chia tay Real Madrid. Sau nửa mùa chơi cho Olympiacos ở Hy Lạp, anh trở lại khoác áo Fluminense từ tháng 2.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Không phải Kai Havertz, Jamal Musiala hay Florian Wirtz, người hùng của tuyển Đức trong đêm nghẹt thở trước Bờ Biển Ngà lại là Deniz Undav - tiền đạo vốn chỉ được xem như một phương án dự phòng. Vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút này ghi hai bàn thắng để mang về màn ngược dòng kịch tính cho Die Mannschaft.

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Khi Hà Lan chơi đúng với bản sắc của mình, bóng đá trở thành một màn trình diễn của tốc độ, kỹ thuật và sự sáng tạo. Đó chính là những gì diễn ra trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển. Kết quả ấy không chỉ mở ra cánh cửa đi tiếp cho thầy trò Ronald Koeman mà còn thắp sáng niềm tin rằng cơn lốc da cam đang nổi lên trở lại.

Bỉ tổn thất lớn khi ngôi sao Jeremy Doku nhiễm trùng hô hấp

Bỉ tổn thất lớn khi ngôi sao Jeremy Doku nhiễm trùng hô hấp

Bỉ tổn thất lớn khi ngôi sao Jeremy Doku nhiễm trùng hô hấp

Đội tuyển Bỉ vừa đón nhận tin không vui ngay trước lượt trận quan trọng tại vòng bảng World Cup 2026, khi ngôi sao chạy cánh Jeremy Doku chính thức bị loại khỏi cuộc đối đầu với Iran vì vấn đề sức khỏe. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City đang vật lộn với tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp tái phát, khiến anh không thể tham gia tập luyện cùng toàn đội tại Los Angeles.

Xem thêm
top-arrow
X