Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Man United: Bebe muốn trở lại Bồ Đào Nha

Thứ Hai 17/06/2013 16:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Nhận thấy cơ hội đã không còn ở Old Trafford, tiền vệ Bebe đang cân nhắc kế hoạch trở lại Bồ Đào Nha để khoác áo Sporting Lisbon.

Trên Correio da Manha, tiền vệ 22 tuổi cho biết: “Tôi thích thi đấu ở Sporting. Đó là đội bóng phù hợp với tôi và tham vọng của tôi là được khoác áo Sporting. Ở đây, mọi cầu thủ trẻ đều được đánh giá cao và được trao cơ hội thi đấu. CLB luôn thi đấu cuốn hút và rất phù hợp với lối chơi của tôi. Đến Sporting, tôi sẽ có cơ hội phát triển, điều mà tôi chẳng tìm được ở Anh”.

Bebe
Bebe

Có lẽ việc hồi hương lúc này là hợp lý hơn cả với cầu thủ trị giá 7 triệu bảng Bebe. Từng được kỳ vọng khá nhiều khi mang theo mình mức giá nặng ký ấy, song Bebe chỉ để lại nổi thất vọng tràn trề. Lối chơi màu mè không thực tế, khả năng chuyền và tạt vào loại tệ hại, Bebe chỉ trở thành anh hề trong những lần có mặt trên sân.

Anh đã có cơ hội ở đội trẻ rồi sau đó là khoác áo Besiktas theo dạng cho mượn, nhưng Bebe cũng chẳng thể nào cải thiện tình hình. Tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, “món hàng thải” này ra sân vẻn vẹn 4 lần, không ghi nổi bàn nào. Ở Old Trafford là 7 lần và hầu hết đều từ băng ghế dự bị. Khả dĩ nhất chỉ là ở đội bóng vô danh Rio Ave khi tiền vệ 22 tuổi được sử dụng 17 lần. Nhưng anh cũng chỉ đóng góp được 1 bàn thắng.

Những con số ấy cho thấy khả năng của Bebe đến đâu. Và xem chừng anh cũng khó có cửa trở lại Sporting Lisbon. Vì rõ ràng ngay tại một CLB chiếu dưới như Rio Ave, Bebe cũng chẳng thể gây ấn tượng chứ chưa nói gì đến Sporting.

Minh Minh (Theo Goal)

Có thể bạn quan tâm

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
top-arrow
X