Thứ Năm, 16/07/2026
Zalo

LĐBĐ Đức từ chối ủng hộ Gianni Infantino tái đắc cử chủ tịch FIFA

Thứ Năm 16/07/2026 15:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liên đoàn Bóng đá Đức đã từ chối ký vào thư ủng hộ Gianni Infantino tái tranh cử chức chủ tịch FIFA, động thái cho thấy những rạn nứt ngày càng lớn giữa đôi bên.

LĐBĐ Đức từ chối ủng hộ Gianni Infantino tái đắc cử chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) vừa tạo ra cú sốc khi quyết định không ký vào bức thư ủng hộ Gianni Infantino tái tranh cử chức chủ tịch FIFA tại Đại hội diễn ra vào tháng 3/2027 ở Rabat (Morocco). Theo Bild, một lãnh đạo FIFA đã vận động 16 liên đoàn thành viên thuộc UEFA ký tên vào văn bản ủng hộ ông Infantino ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tuy nhiên, DFB là một trong những tổ chức từ chối tham gia.

Trong thông báo gửi tới hãng tin SID, DFB xác nhận: "Liên đoàn Bóng đá Đức không ký vào thư ủng hộ việc tái đắc cử của Gianni Infantino. Những bước đi tiếp theo sẽ được Ban Chủ tịch DFB thảo luận trong thời gian tới."

Động thái này phản ánh mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa DFB, UEFA và FIFA, đặc biệt sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026. Balogun từng nhận thẻ đỏ ở trận thắng Bosnia & Herzegovina, nhưng sau đó vẫn được phép ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ khi án treo giò được hủy bỏ.

LĐBĐ Đức từ chối ủng hộ Gianni Infantino tái đắc cử chủ tịch FIFA 1
Ông Gianni Infantino đang nhận về nhiều tranh cãi liên quan đến World Cup 2026

Quyết định này gây tranh cãi dữ dội, nhất là khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại vụ việc. Dù FIFA nhiều lần khẳng định không có bất kỳ sự can thiệp nào vào quyết định của Ủy ban Kỷ luật, UEFA vẫn cho rằng đây là hành động vượt quá "lằn ranh đỏ" và yêu cầu vụ việc phải được làm sáng tỏ.

Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf cũng nhấn mạnh rằng vụ việc không thể bị lãng quên. Theo ông, bóng đá cần bảo đảm tính độc lập trong các quyết định kỷ luật để duy trì sự công bằng và uy tín của các giải đấu. Không chỉ đối mặt với sự phản đối từ một số liên đoàn châu Âu, ông Infantino còn đang chịu sức ép từ tổ chức nhân quyền FairSquare. Tổ chức này đã gửi đơn khiếu nại dài 10 trang lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), cáo buộc Chủ tịch FIFA vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị.

Dù vậy, Gianni Infantino vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2027 - 2031 khi đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn ở các châu lục khác. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của DFB có thể mở đầu cho làn sóng phản đối rộng hơn từ các thành viên UEFA trước thềm cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Chặng cuối World Cup 2026: Xem trên TV360, cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung

Chặng cuối World Cup 2026: Xem trên TV360, cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung

Chặng cuối World Cup 2026: Xem trên TV360, cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung

World Cup 2026 chỉ còn hai trận đấu cuối cùng: tranh hạng Ba vào ngày 18/7 và trận chung kết ngày 20/7. Đây cũng là cơ hội cuối để người hâm mộ vừa theo dõi những màn so tài quyết định trên TV360, vừa tham gia chương trình khuyến mại với cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung, gồm 10 Galaxy S26 Ultra và 30 Galaxy A57.

Xem thêm
top-arrow
X