Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Khả năng Arsenal sang Việt Nam năm 2011: Tháng 4 trả lời chính thức

Thứ Năm 24/02/2011 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Như tin đã đưa hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Arsenal gần như chắc chắn sẽ tới châu Á vào mùa hè năm sau để du đấu tại Trung Quốc, và một công ty tiếp thị thể thao từ VN đang nỗ lực hết sức để thuyết phục đội bóng thành London ghi tên VN vào danh sách các điểm đến của họ.

Sau nhiều lần liên lạc và thương thảo trực tiếp với Arsenal, mới đây, công ty tiếp thị thể thao nói trên đã nhận được câu trả lời chính thức từ đội bóng Pháo thủ. Theo đó, đến đầu tháng 4 năm nay, Arsenal sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tới VN du đấu hay không.

Giải thích về thời hạn đầu tháng 4, đại diện Arsenal cho biết HLV Arsene Wenger muốn để CLB thành London thủ tập trung thi đấu cho hết tháng 3, và sau đó tùy tình hình cụ thể của Arsenal tại Champions League cũng như Premier League mới đưa ra quyết định.

Đến tháng 4, Arsenal mới trả lời về việc có sang du đấu ở Việt Nam hay không hình ảnh
Đến tháng 4, Arsenal mới trả lời về việc có sang du đấu ở Việt Nam hay không

 

Hiện tại, Arsenal vẫn còn trận lượt về ở vòng 1/8 Champions League trên sân của Barcelona để biết liệu họ có lọt vào tứ kết giải đấu này hay không (lượt đi Arsenal thắng 2-1, vòng tứ kết Champions League sẽ khởi tranh từ ngày 5/4/2011-PV), còn ở Premier League, Arsenal vẫn đang xếp thứ nhì sau M.U với 4 điểm ít hơn, nên HLV Wenger đã đưa ra thời hạn đầu tháng 4 để quyết định về chuyến du đấu dự kiến tại VN.

VN còn nằm trong danh sách chờ của Arsenal, nhưng Trung Quốc và Malaysia có nhiều khả năng sẽ là điểm đến của Arsenal ở mùa hè này. Hồi cuối tháng 1 năm nay, báo chí Malaysia đưa tin Arsenal, Chelsea và Liverpool sẽ có chuyến du đấu mang tên EPL Festival kéo dài 10 ngày tại Malaysia vào tháng 7/2011, nhưng hiện tại các bên vẫn chưa xác định thời gian cụ thể.

Kể từ ngày làm HLV trưởng Arsenal, HLV Wenger rất hiếm khi cho đội bóng của mình du đấu xa nhà trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, và lần cuối cùng họ thực hiện một chuyến du đấu như vậy cũng đã cách đây hơn 5 năm. Theo thông tin mà TT&VH nắm được, khoản lệ phí ra sân 2 triệu USD (hơn 40 tỷ đồng) mà Arsenal ra giá đã được công ty tiếp thị thể thao từ VN lo liệu xong xuôi, và chỉ cần HLV Wenger gật đầu ưng thuận thì công ty này lập tức sẽ huy động đầy đủ 2 triệu USD để chuyển khoản cho Arsenal.

Nếu Arsenal đồng ý sang VN, chuyến du đấu này sẽ được thực hiện vào tháng 7 năm nay, và đại diện công ty tiếp thị thể thao nói trên cho biết họ rất tự tin về khả năng sẽ có lãi từ thương vụ này, bởi “Arsenal nếu sang VN thì họ sẽ mang theo đội hình chính thức với đầy đủ các ngôi sao như Cesc Fabregas, Samir Nasri và Robin van Persie… nên chuyến du đấu này sẽ có giá trị thương mại rất cao”.

Trong trường hợp đạt được thoả thuận với Arsenal, công ty tiếp thị thể thao này dự kiến sẽ làm việc với VFF để thiết kế một trận giao hữu giữa ĐTVN và Arsenal tại SVĐ QG Mỹ Đình vào tháng 7 năm 2011. Đây cũng là thời điểm ĐTVN tập trung để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á nên sẽ rất thuận lợi để sắp xếp thi đấu giao hữu.


(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X