Thứ Ba, 08/09/2026
Zalo

Infantino rộng cửa làm Chủ tịch FIFA tới 2031

Thứ Ba 08/09/2026 06:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gianni Infantino sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3/2027, bất chấp làn sóng phản đối thời gian gần đây.

FIFA xác nhận Infantino vẫn giữ nguyên ý định tái tranh cử sau khi kế hoạch bán 20% cổ phần trong các giải đấu của tổ chức này, bao gồm World Cup, bị hủy bỏ hồi tháng 7 do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

“Chủ tịch FIFA đã thông báo vào tháng 4 rằng ông ấy sẽ tranh cử vào năm 2027. Tất nhiên, không có gì thay đổi. Ông Infantino sẽ tranh cử”, người phát ngôn FIFA cho biết.

Kế hoạch nói trên khiến Infantino chịu sức ép lớn từ nhiều liên đoàn thành viên. UEFA, AFC và CONCACAF từng kêu gọi xem xét lại vai trò lãnh đạo của FIFA, thậm chí có những động thái gây sức ép buộc Infantino từ chức. Ba liên đoàn này cho rằng cách FIFA triển khai kế hoạch bán cổ phần đã đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về quản trị.

Gianni Infantino sang tham Viet Nam
Gianni Infantino có thể lãnh đạo FIFA thêm 5 năm nữa

Dù vậy, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ một số khu vực, đặc biệt là bóng đá châu Phi và Nam Mỹ. FIFA cũng đã chính thức xác nhận ông sẽ ra tranh cử sau khi Infantino công bố ý định này tại Đại hội FIFA hồi tháng 5.

Thời gian qua, Gianni Infantino đã có mặt tại Việt Nam để tham dự trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 và thăm Trung tâm PVF. Người đứng đầu FIFA cũng dành những lời khen cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Ngoài ra, trong chuyến dự World Cup U20 tại Ba Lan, Infantino được hỏi liệu ông có hối tiếc về 6 tuần đầy biến động vừa qua hay không. Tuy nhiên, người đứng đầu FIFA không đưa ra câu trả lời cụ thể.

“Sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng sẽ có đúng nơi và đúng thời điểm để nói về những chuyện này”, Infantino cho biết.

Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra tại Đại hội FIFA ở Rabat, Morocco vào tháng 3/2027. Nếu tái đắc cử, Infantino sẽ tiếp tục lãnh đạo FIFA đến năm 2031. Hiện ông vẫn là ứng viên duy nhất chính thức tuyên bố tranh cử, trong khi chưa có đối thủ nào công khai xác nhận tham gia cuộc đua.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X