FIFA phản hồi tối hậu thư của UEFA về việc tẩy chay các giải đấu
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đưa ra tuyên bố chính thức nhằm đáp trả tối hậu thư từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng 55 liên đoàn thành viên, trong đó có Tây Ban Nha, liên quan đến kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE). Trước đó, UEFA cảnh báo sẽ không tham gia các giải đấu do FIFA tổ chức nếu cơ quan này tiếp tục xúc tiến mô hình cho phép nguồn vốn tư nhân bên ngoài tham gia vào hoạt động của công ty con mới.
Trong thông báo, FIFA khẳng định vẫn giữ nguyên định hướng phát triển FFE, đồng thời cho rằng những tranh cãi bùng phát thời gian qua bắt nguồn từ các thông tin thiếu chính xác xuất hiện trên truyền thông. Cơ quan do chủ tịch Gianni Infantino đứng đầu nhấn mạnh quá trình tham vấn với các liên đoàn thành viên đã bị ảnh hưởng bởi những diễn giải sai lệch, khiến đề xuất chưa được trình bày đầy đủ theo đúng quy trình nội bộ.
FIFA cho rằng thông tin sai lệch trên truyền thông đã khiến tất cả hiểu sai về dự án mới |
FIFA cho biết họ tôn trọng mọi ý kiến phản biện và những mối quan ngại từ các liên đoàn, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành quá trình lấy ý kiến đến ngày 19/9 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo FIFA, mục tiêu duy nhất của FFE là giúp 211 liên đoàn thành viên khai thác tốt hơn tiềm năng thương mại của bóng đá tại mỗi quốc gia, đồng thời cam kết không làm thay đổi cơ cấu quản trị hay các giá trị cốt lõi của tổ chức. FIFA cũng bác bỏ hoàn toàn cáo buộc cho rằng họ đang tìm cách bán bóng đá, nhấn mạnh đây là điều chưa từng được xem xét.
Bên cạnh đó, FIFA cho rằng không một tổ chức hay liên đoàn nào có quyền đại diện cho toàn bộ 211 thành viên trên thế giới. Theo quan điểm của cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu, mỗi liên đoàn cần được tiếp cận đầy đủ thông tin, tự đánh giá đề xuất và tự quyết định lá phiếu của mình. FIFA coi đây là nguyên tắc dân chủ trong quá trình điều hành và ra quyết định của tổ chức.
Theo kế hoạch được công bố, FIFA Forward Enterprise sẽ tiếp quản các hoạt động thương mại và vận hành sự kiện của FIFA nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu và kiểm soát tuyệt đối của FIFA. Nguồn doanh thu gia tăng từ mô hình này sẽ được phân bổ trở lại cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, FIFA cam kết mỗi liên đoàn sẽ nhận 20 triệu USD từ chương trình phát triển FIFA Forward trong giai đoạn 2027-2030, bất kể có ủng hộ sáng kiến FFE hay không. Tổ chức này khẳng định khoản hỗ trợ tăng thêm sẽ đến từ hiệu quả thương mại cao hơn, qua đó tạo thêm nguồn lực đầu tư cho sự phát triển bóng đá ở từng quốc gia.