Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Công Vinh đồng ý ở lại Hà Nội T&T thêm ba năm

Thứ Hai 19/09/2011 23:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tuyên bố rời Hà Nội T&T nhưng sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với “bầu” Hiển trong buổi đến chào chia tay, Lê Công Vinh và Hà Nội T&T đã quay lại với bản hợp đồng mới trong ba năm.

Hết V-League 2011, hợp đồng của Lê Công Vinh với Hà Nội T&T đáo hạn. Tiền đạo người Nghệ An được cho là nhận được nhiều lời mời từ các CLB nước ngoài. Từ Công hòa Séc, chủ tịch CLB Slavia Praha lên tiếng muốn mời Công Vinh tới thi đấu. Cựu HLV tuyển Việt Nam, Calisto – người đang dẫn dắt CLB Muang Thong (Thái Lan) cũng đề nghị cậu học trò sang đất Thái với mức lương tới 10.000 USD/tháng. Công Vinh sau đó từ chối cả hai lời đề nghị này vì “muốn hít thở không khí V-League”. Đây được xem là qquyết định khôn ngoan của tiền đạo người Nghệ An bởi nếu ra nước ngoài thi đấu, Công Vinh sẽ không được nhận khoản “lót tay” như các đội bóng trong nước. Số tiền mà Vinh nhận được ở Muang Thong hay Slavia Praha chỉ là khoản tiền lương hàng tháng.

Công Vinh (áo vàng) sẽ tiếp tục ở lại thủ đô chứ không Nam tiến như những tin đồn gần đây

Câu chuyện đi hay ở của Công Vinh nóng lên từ sau V-League 2011. Ca sỹ Thủy Tiên – bạn gái của tiền đạo này đăng đàn bóng gió về việc anh sẽ chuyển vào Nam thi đấu. Cũng có tin Công Vinh rơi vào tầm ngắm của đội bóng nhà giàu Sài Gòn Xuân Thành hay CLB cũ, Sông Lam Nghệ An. Ngày 18/9, bản thân Công Vinh và Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội khẳng định, cầu thủ này đã trở thành người tự do.

Bất ngờ đã diễn ra một ngày sau đó. Sau buổi gặp mặt để chào “bầu” Hiển, tiền đạo gốc Nghệ An đã tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo đội bóng và quyết định ở lại Hà Nội T&T thêm ba năm.

Công Vinh được cho là có giá khoảng 15 tỷ đồng cho bản hợp đồng ba năm. Tuy nhiên, theo chủ tịch Hà Nội T&T, ông Nguyễn Quốc Hội thì số tiền “lót tay” cho Công Vinh không lớn đến vậy. “Hà Nội T&T đã có lực lượng và chỗ đứng ở V-League. Vì thế đội không mua cầu thủ bằng mọi giá. Hà Nội T&T không thể trả cho Công Vinh tới 15 tỷ đồng bởi như thế sẽ phá vỡ cơ cấu lương thưởng”. Ông Hội nói.

Bản hợp đồng mới có thời hạn ba năm của Công Vinh với Hà Nội T&T không được đôi bên công bố chi tiết tài chính. Nhưng theo nguồn tin từ Hà Nội T&T, giá của Công Vinh không quá 9 tỷ đồng. Vài ngày tới, đôi bên sẽ gặp nhau, chốt lại các điều khoản tài chính trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức.

Ở lại Hà Nội T&T được xem là quyết định khôn ngoan của Công Vinh. Được cho là tiền đạo số một Việt Nam nhưng thực tế, không nhiều đội bóng ở V-League muốn có Công Vinh. Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành – hai đội bóng được cho là muốn có Công Vinh, đã đầy đủ về nhân sự. Đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An không thể phá két chi quá 5 tỷ đồng cho anh.

Ở lại Hà Nội T&T, Công Vinh xem như cũng làm tròn chữ “tình” với Hà Nội T&T. Chuyển ra Thủ đô từ năm 2009 nhưng Công Vinh gần như không có đóng góp gì cho Hà Nội T&T trong chức vô địch V-League của đội này. Phải tới V-League 2011, Công Vinh mới phần nào thể hiện được giá trị với 14 bàn thắng ghi được. Trước khi có 14 bàn thắng, Công Vinh từng chấn thương nặng và Hà Nội T&T đã chịu hoàn toàn kinh phí (35.000 Euro) trong thời gian cầu thủ này phẫu thuật và chữa trị tại Bồ Đào Nha.

Đang làm nhiệm vụ tại đội U23, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T không giấu được sự vui mừng khi biết tin Công Vinh ở lại. “Vinh là một cầu thủ tốt. Hà Nội T&T cần anh ấy cho chiến dịch chinh phục chức vô địch V-League 2012”. Ông Hùng nói.

(Theo Vnexpress)


Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X