Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha lên tiếng về Cristiano Ronaldo
Sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy, Pedro Proença lần đầu lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Trước hết, người đứng đầu FPF bày tỏ sự hài lòng với khởi đầu của đội tuyển dưới thời HLV mới, khi Bồ Đào Nha toàn thắng bốn trận và giành quyền vào tứ kết.
Khi được hỏi trực tiếp về Ronaldo, Proença từ chối tiết lộ chi tiết những gì đã xảy ra giữa đội trưởng và ban huấn luyện.
“Đó là những cuộc trao đổi hoàn toàn bình thường giữa HLV và cầu thủ. Đây là vấn đề chuyên môn và một Chủ tịch Liên đoàn không can thiệp vào những chuyện như vậy”, ông nói với RTP.
Chủ tịch Pedro Proença tin tưởng vào việc Ronaldo sẽ trở lại ĐTQG |
Proença sau đó dành những lời đặc biệt cho Ronaldo: “Chúng ta đang nói về cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, một người đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho bóng đá Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo ngày nay là biểu tượng lớn nhất của Bồ Đào Nha. Chúng ta phải ngả mũ trước Cristiano Ronaldo”.
Chủ tịch FPF đồng thời nhấn mạnh vị trí của CR7 trong đội tuyển không đến từ danh tiếng: “Cậu ấy có mặt ở đội tuyển quốc gia hoàn toàn nhờ năng lực chuyên môn của chính mình và điều đó phải là điều không thể tranh cãi. Cristiano sẽ luôn là một phần của tập thể này mỗi khi đáp ứng yêu cầu chuyên môn”.
Theo ông, những bất đồng gần đây chỉ là vấn đề nội bộ. Proença cũng nhắc lại việc Jorge Jesus vẫn sẵn sàng sử dụng Ronaldo nếu tiền đạo này đáp ứng yêu cầu thể lực.
“Ronaldo là một phần của đội tuyển, là lá cờ của chúng tôi. HLV Jesus đã nói rằng ông ấy vẫn tính đến Cristiano nếu cậu ấy đủ điều kiện thể lực. Điều đó cũng áp dụng với mọi cầu thủ”, ông cho biết.
Khép lại vấn đề, Chủ tịch FPF tiếp tục khẳng định mối quan hệ giữa Ronaldo và Jorge Jesus vẫn rất tốt.
“May mắn là Ronaldo và Jesus có một mối quan hệ rất bền chặt. Tôi là người chứng kiến điều đó. Nếu không, có lẽ Ronaldo đã rời đội tuyển từ lâu”, Proença nói.
Ông cũng bày tỏ mong muốn những vấn đề hiện tại sẽ được giải quyết trước đợt tập trung tiếp theo: “Điều chúng tôi muốn là đến tháng 11, tất cả lại có thể cùng nhau trở về với đội tuyển quốc gia”.