Ngày 15/10, ông Infantino lên tiếng xin lỗi sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ). Động thái này liên quan đến dự án FIFA Forward Enterprise (FFE), từng vấp phải sự phản đối từ nhiều liên đoàn thành viên.
Dự án FFE đề xuất thành lập một công ty quản lý hoạt động thương mại của các giải đấu FIFA, bao gồm World Cup, đồng thời bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư tư nhân. FIFA cho rằng phương án này có thể tạo thêm nguồn thu để phát triển bóng đá toàn cầu. Tuy nhiên, kế hoạch bị chỉ trích vì thiếu tham vấn và minh bạch trong quá trình xây dựng. FIFA sau đó quyết định rút lại dự án.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xin lỗi vì thiếu minh bạch trong các hoạt động thương mại |
“Trước hết, tôi xin lỗi vì những sai sót mà chúng tôi đã mắc phải trong quá trình trao đổi thông tin và tham vấn liên quan đến dự án FIFA Forward Enterprise, dẫn đến nhiều hệ quả”, Infantino chia sẻ trong đoạn video được FIFA công bố. “Điều quan trọng cần nhớ là đây chỉ là một đề xuất, hoàn toàn chưa phải việc đã được quyết định”.
Dù vậy, lời xin lỗi không làm thay đổi quan điểm của một số lãnh đạo bóng đá châu Âu. Chủ tịch LĐBĐ Đức Bernd Neuendorf tiếp tục yêu cầu cải tổ cách điều hành FIFA. Ông cho rằng những vấn đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình chưa được giải quyết đầy đủ. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Anh Debbie Hewitt cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách FIFA xử lý dự án FFE. Bà yêu cầu làm rõ các quyết định liên quan và quyền tiếp cận những tài liệu của dự án.
Ngoài FFE, lãnh đạo bóng đá Anh và Đức còn đặt câu hỏi về một số quyết định gây tranh cãi khác của FIFA, trong đó có vụ xử lý án treo giò đối với tuyển thủ Mỹ Folarin Balogun tại World Cup 2026.
Tuy nhiên, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên Hội đồng FIFA, đặc biệt là các đại diện châu Phi. Họ đánh giá cao những thay đổi về nguồn tài chính hỗ trợ các liên đoàn và việc mở rộng World Cup dưới thời ông.