Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter lại bị "cười vào mũi"

Thứ Năm 28/10/2010 15:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Kể từ sau bàn thắng "rõ như ban ngày" nhưng lại bị trọng tài từ chối của Frank Lampard tại trận đấu với Đức ở World Cup 2010, dư luận khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu FIFA phải áp dụng công nghệ cao vào trận đấu và cho phép chiếu chậm lại những tình huống gây tranh cãi để từ đó, trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn, tránh những sai sót không đáng có. Thế nhưng cho đến giờ, tổ chức quyền lực nhất làng bóng đá và đích thân người đứng đầu, Sepp Blatter nhất quyết lắc đầu với lý do: sai lầm của trọng tài là một phần không thể thiếu của môn Thể thao vua. Vậy là cứ mỗi khi có dịp thuận lợi, người ta lại tìm cách đả kích sự cứng đầu của ngài Blatter.

Trong trận đấu thuộc cúp Quốc gia Đức hôm vừa rồi, Bremen đã bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ đến 100%, khiến cho họ không thể hạ gục được đối thủ Bayern Munich. Đến ngay cả HLV của Bayern, Louis Van Gaal cũng thừa nhận đội ông đã may khi không phải chịu bàn thua đó. Nhân thể, chiến lược gia người Hà Lan đã có vài lời "xách mé" vị chủ tịch quyền uy của FIFA: "Rất may ngài Sepp Blatter đã không thích áp dụng hình thức chiếu lại tình huống để quyết định tính hợp lệ của bàn thắng. Bằng không, chúng tôi đã phải nhận một bàn thua tâm phục khẩu phục từ Sebastian Proedl". Chẳng hiểu phát ngôn này có đến được với Blatter nhưng xem ra để thuyết phục ông thay đổi quan điểm là chuyện vô cùng khó khăn.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


 

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X