Zalo

CĐV Anh phẫn nộ vì giá vé "không thể chấp nhận" tại World Cup 2026

Chủ Nhật 14/12/2025 15:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mức giá vé đắt đỏ tại vòng chung kết World Cup 2026 đang khiến cổ động viên trung thành của đội tuyển Anh tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

CĐV Anh phẫn nộ vì giá vé "không thể chấp nhận" tại World Cup 202

Một trong những cổ động viên trung thành nhất của đội tuyển Anh, Paul “Tango” Gregory, đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt hành trình theo chân Tam Sư tại World Cup 2026 sau khi FIFA công bố mức giá vé bị xem là quá đắt đỏ. Sau hơn 40 năm theo Tam sư đi khắp thế giới, tham dự hơn 400 trận liên tiếp và 17 giải lớn, chuỗi kỷ lục đáng kinh ngạc của ông có thể khép lại vì chi phí vượt quá khả năng chi trả.

Theo bảng giá mới, người hâm mộ tuyển Anh phải bỏ ra tối thiểu khoảng 526 bảng (hơn 18 triệu đồng) Anh để theo dõi trọn vẹn vòng bảng. Thậm chí, mệnh giá vé cao nhất trong trận ra quân của Anh, gặp Croatia cũng có giá lên tới hơn 520 bảng. Đáng chú ý, giá vé chung kết World Cup 2026 được niêm yết trong khoảng từ hơn 3.000 đến gần 6.500 bảng, cao hơn cả vé chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Với các trận knock-out, giá vé tăng dần và có thể chạm mốc gần 700 bảng cho bán kết, con số khiến nhiều CĐV phải chùn bước.

World Cup 2026
World Cup 2026 gây tranh cãi vì giá vé quá cao

Dù đã đặt trước vé máy bay và chỗ ở cho ba trận vòng bảng tại Dallas, Boston và New York/New Jersey, Tango cho biết ông gần như chắc chắn sẽ chỉ theo dõi tuyển Anh đến hết vòng bảng, sau đó phải xem các trận tiếp theo qua truyền hình. Theo tính toán, nếu Tam sư vào đến chung kết, một CĐV muốn theo sát đội bóng từ đầu đến cuối sẽ phải chi ít nhất hơn 5.200 bảng (khoảng 183 triệu đồng), gấp nhiều lần so với kỳ World Cup trước đó.

Không chỉ giá vé cao, người hâm mộ còn lo ngại các khoản phí phát sinh. FIFA được cho là sẽ giữ lại một phần tiền nếu đội bóng không đi sâu, đồng thời thu hoa hồng lên tới 15% cho cả người bán và người mua khi vé được sang nhượng. Điều này khiến nhiều CĐV cảm thấy quyền lợi của họ không được tôn trọng, nhất là khi bóng đá vốn được xem là môn thể thao của người lao động.

Các tổ chức cổ động viên tại Anh và châu Âu đã đồng loạt chỉ trích FIFA, cho rằng World Cup 2026 đang trở thành sự kiện xa xỉ, đánh mất tinh thần dành cho số đông người hâm mộ. Với Tango, người đã dành cả cuộc đời gắn bó với tuyển Anh, World Cup lần này không còn là giấc mơ trọn vẹn, mà trở thành nỗi thất vọng lớn khi lòng trung thành của CĐV bị đặt sau lợi nhuận.

Có thể bạn quan tâm

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Cuộc chiến của bản lĩnh và tham vọng

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Cuộc chiến của bản lĩnh và tham vọng

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Cuộc chiến của bản lĩnh và tham vọng

Mặc dù U22 Thái Lan sở hữu dàn sao chất lượng và lối chơi biến hóa song U22 Malaysia với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén và tinh thần chiến đấu quả cảm hứa hẹn sẽ tạo nên một trận bán kết bóng đá nam đầy sôi động và kịch tính.

Xem thêm
top-arrow
X