Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

BXH FIFA năm 2010: Brazil thấp kỷ lục, Việt Nam xếp thứ 137

Thứ Tư 15/12/2010 18:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa mới công bố BXH các ĐTQG tháng 12. Đây cũng coi như là BXH chung cuộc của năm 2010. Theo đó, nhà vô địch thế giới và châu Âu, Tây Ban Nha năm thứ 3 liên tiếp trở thành ĐT số 1 hành tinh còn "ông lớn" Brazil chỉ còn đứng ở vị trí thứ 4, tụt 2 bậc so với năm ngoái.

Sau chức vô địch Euro 2008, Tây Ban Nha đã trở thành kẻ thống trị thế giới. Với thành công ở World Cup 2010, vị trí của La Furia Roja không hề suy xuyển một chút nào, thậm chí còn được củng cố mạnh mẽ hơn. Có thể khẳng định, còn lâu, Tây Ban Nha mới bị lật đổ khỏi ngôi vị số 1. Trong khi Brazil, đất nước có trình độ phát triển bóng đá bậc nhất thế giới và từng có thời gian rất dài đứng đầu BXH FIFA (lâu nhất là 7 năm liên tiếp từ năm 1994 đến năm 2000, gián đoạn 2 năm rồi lại tiếp tục dẫn đầu 5 năm liền 2002-2006), đã kết thúc năm 2010 ở vị trí thứ 4, chỗ đứng thấp nhất của Selecao kể từ ngày FIFA đưa BXH các ĐTQG (năm 1993). Thực ra đây là một hệ quả tất yếu bởi Brazil đã thi đấu không tốt ở World Cup 2010 còn Đức và Hà Lan lại thăng tiến một cách mạnh mẽ, ổn định.

Brazil đứng vị trí thấp nhất kể từ ngày FIFA đưa ra BXH các ĐTQG

Riêng trong tháng 12, hầu như mọi ĐT đều bị mất điểm (do BXH được tính theo những tiêu chí vô cùng phức tạp mà căn cứ chủ yếu dựa trên số trận đấu ở cấp độ ĐTQG đã diễn ra trong 12 tháng gần nhất). TBN bị trừ 33 điểm nhưng vì cách biệt quá an toàn với đội xếp sau Hà Lan (được cộng thêm có 5 điểm) nên vững vàng ở ngôi dẫn đầu. Còn Brazil lại không được may mắn như vậy. Mất 47 điểm, Brazil đã bị "đệ tam anh hào thế giới" Đức qua mặt (chỉ rụng có 4 điểm). Ở Top 10, Ai Cập cũng cải thiện được 1 bậc khi leo từ thứ 10 lên thứ 9 do được cộng thêm 31 điểm trong khi Croatia mất 23 điểm. Nếu xét trong cả năm 2010 thì Hà Lan là đội giành được nhiều điểm nhất, phần lớn là nhờ vào thành tích đoạt ngôi Á quân thế giới ở Nam Phi mùa hè vừa rồi cùng phong độ ấn tượng tại vòng loại World Cup 2010 cũng như Euro 2012 (toàn thắng, đứng đầu bảng).

Tại khu vực Đông Nam Á, tuy mất 15 điểm đồng thời tụt 7 hạng, Thái Lan vẫn là đội tuyển số 1 khi xếp thứ 121. Kém 6 bậc là Indonesia. ĐT vạn đảo dưới sự dẫn dắt của Afred Riedl, một người quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, đang chơi đầy thành công ở AFF Cup 2010 (đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng với hiệu số khủng) đã có thêm 39 điểm. Trong khi ĐT Việt Nam chỉ leo được có 2 bậc nhỏ nhoi lên thứ 137 (xếp thứ 3 khu vực). So với cuối năm ngoái, Việt Nam đã mất 15 bậc (đứng thứ 123 của cả năm 2009). Tuy nhiên, khi mà AFF Cup vẫn đang diễn ra thì hứa hẹn, Việt Nam sẽ còn cải thiện vị trí đáng kể vào đầu năm tới nếu thi đấu thành công ở vòng bán kết sắp tới và xa hơn nữa là bảo vệ được chức vô địch. Lúc đó, có thể Việt Nam chưa lật đổ được Thái Lan nhưng vượt qua Indonesia là khả năng trong tầm tay.

Bảng xếp hạng đầu tiên của năm mới 2011 sẽ được FIFA công bố vào ngày 12 tháng 1.

Các đội trong Top 10

 

 

ĐộiĐiểm tháng 12 +/- Thứ hạng so với tháng 11+/- Điểm so với tháng 11
1Tây Ban Nha18870-33
2Hà Lan172305
3Đức14851-4
4Brazil1446-1-47
5Argentina13380-15
6Anh11950-55
7Uruguay11520-22
8Bồ Đào Nha10900-12
9Ai Cập1078131
10Croatia1075-1-23


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X