![]() |
“Khi nói đến người mà tôi ngưỡng mộ, Cristiano là cái tên quá dễ để nhắc tới với tôi. Anh ấy là người Bồ Đào Nha và với tất cả những ai thuộc thế hệ từ năm 2000 trở đi, còn tôi sinh năm 1994 thì ai cũng nhìn vào anh ấy cả.
Anh ấy giành Quả bóng vàng khi khoác áo CLB, điều đó thực sự rất đặc biệt. Tất cả CĐV ở đây, khi anh ấy trở lại sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày anh ấy tái xuất trong trận gặp Newcastle.
Đó là một ngày không thể quên. Anh ấy trở lại, ghi hai bàn và tạo cảm giác như chưa từng rời đi. Bầu không khí trong sân hôm đó thật điên cuồng, có lẽ là tuyệt nhất mà tôi từng trải qua. Chỉ riêng việc Cristiano trở lại thôi, chưa cần nói đến phần còn lại thì tất cả những gì được tạo ra xung quanh khoảnh khắc đó, từ lúc anh ấy bước ra sân, cách anh ấy được giới thiệu, mọi thứ đến giờ vẫn khiến tôi nổi da gà.”
Khi được hỏi về những cựu cầu thủ Man United khác mà anh đặc biệt tôn trọng, Bruno một lần nữa nhắc tới sự ngưỡng mộ dành cho Roy Keane và Paul Scholes, đồng thời đánh giá cao phẩm chất của ông thầy hiện tại là Carrick.
“Rõ ràng với tôi ở CLB này, thật may là có rất nhiều tiền vệ giỏi để noi theo. Nếu nói về quãng thời gian trước đây, tôi nghĩ Roy Keane và Paul Scholes là hai trụ cột lớn nhất của đội bóng.
![]() |
Còn sau đó và tôi nói điều này không phải vì ông ấy là HLV của tôi lúc này, bởi trước đây tôi cũng từng nói rồi, Michael Carrick là người mà tôi rất muốn được chơi cùng. Đơn giản vì tôi từng tập cùng ông ấy, khi ông ấy còn làm việc với Ole vào thời điểm đó.”
“Thỉnh thoảng, ông ấy bước vào sân và tập cùng chúng tôi. Chất lượng những đường chuyền xuyên tuyến, những pha đưa bóng vượt qua lớp pressing của ông ấy thật sự không thể tin nổi. Với một số 10 như tôi, việc một tiền vệ có thể khống chế bóng thật nhanh rồi chuyền ngay lên phía trên sẽ cho bạn thêm thời gian và khoảng trống để nghĩ xem nên đỡ bóng, chạm một nhịp hay xử lý thế nào. Ông ấy lúc nào cũng ở cùng đội với tôi trong các buổi tập và tôi nghĩ đó chính là mẫu cầu thủ như thế.”
Một huyền thoại đội trưởng khác của Man United là Roy Keane, người có phong cách mạnh mẽ và gai góc cũng là kiểu cầu thủ rất hợp với Bruno. Anh đánh giá cao tinh thần chiến đấu, sự quyết liệt và khát khao kéo cả tập thể tiến lên của Keane.
“Khi nhắc tới cường độ làm việc và những cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì mình có cho CLB, Roy Keane là hình mẫu tiêu biểu của điều đó. Người hâm mộ luôn nhìn lên ông ấy. Ông ấy có khát khao chiến thắng và sự quyết liệt mà một cầu thủ Manchester United cần phải có. Ông ấy cũng là người luôn đứng ra bảo vệ các đồng đội.
Với tôi, đó có lẽ là những cầu thủ tiêu biểu nhất.”
Trên đường Pitch


Manchester United
