Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá Italy lại rúng động vì nạn bán độ

Thứ Năm 02/06/2011 09:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bóng ma tiêu cực trở lại ám ảnh bóng đá Italy khi cảnh sát bắt giữ 16 người, trong đó có cựu tiền đạo Lazio, Bologna, Giuseppe Signori, với cáo buộc dàn xếp tỷ số hàng loạt trận đấu ở Serie B và một số hạng đấu thấp hơn.

"Cảnh sát Cremona, phối hợp với cảnh sát ở Bari, Como, Bologna, Rimini, Pescara, Ancona, Ascoli Piceno, Ravenna, Benevento, Roma, Torino, Napoli và Ferrara đã tiến hành 16 vụ bắt giữ. Những vụ bắt giữ này nhằm phục vụ điều tra một loạt sự kiện liên quan tới việc dàn xếp tỷ số có tác động tiêu cực đến kết quả một số trận đấu ở Serie B và các hạng đấu thấp hơn ở Lega Pro từ nhiều tháng qua", thông cáo của cảnh sát có đoạn.

Signori từng là thần thượng một thời của đông đảo tifosi Lazio, Bologna.

Trong số các trận đấu mà Signori và những người bị bắt còn lại bị tình nghi đã làm độ có một số trận đấu của Atalanta và Siena, hai đội về nhất nhì ở Serie B mùa vừa qua và đoạt vé thăng hạng Serie A mùa tới. Liên đoàn bóng đá Itlay (FIGC) vì thế trong hôm qua cũng tuyên bố sẽ khẩn trương mở cuộc điều tra.

Signori cùng 7 người khác bị cảnh sát tạm giữ tại nhà để phục vụ điều tra, 7 người khác thì phải ngồi tù 6 tháng. Một người còn lại đang không có mặt ở Italy nhưng đã bị cảnh sát Italy gửi thông báo truy nã. Ngoài ra, theo một nguồn tin giấu tên từ cảnh sát Italy, có khoảng 28 người khác, trong đó có cả một số cầu thủ ngôi sao đang thi đấu, nằm trong diện tình nghi và sẽ bị triệu tập để điểu tra.

"Cảnh sát đang thu thập những chứng cứ quan trọng và không thể chối cãi về sự tồn tại của một nhóm tội phạm có tổ chức bao gồm nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ từng khoác áo ĐTQG Italy, một số nhà cái và vài cá nhân khác. Dù giữ những vai trò khác nhau, tác động trực tiếp hay gián tiếp, những người này đều tham gia dàn xếp kết quả nhiều trận bóng đá và làm ra những khoản tiền lớn thông qua hệ thống cá cược hợp pháp ở Italy và nước ngoài", cảnh sát cho biết thêm trong thông cáo.

Signori là tên tuổi lớn nhất trong số những người bị bắt đợt này. Cựu cầu thủ này có một sự nghiệp lừng lẫy với 188 bàn thắng ở Serie A trong màu áo các đội Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna và 3 lần đoạt ngôi Vua phá lưới Serie A. Signori còn có 28 lần khoác áo tuyển Italy và là thành viên đội bóng này đoạt chức Á quân World Cup 1994.

Cựu thủ quân Bari Antonio Bellavista, cựu tiền đạo Milan, Fiorentina Mauro Bressan, thủ môn Benevento và Giám đốc thể thao đương nhiệm của Ravenna thì thuộc số 7 người bị tống vào tù.

Những vụ bắt giữ này xảy ra chỉ một ngày sau khi các công tố viên trong phiên tòa dai dẳng xét xử vụ dàn xếp tỷ số kéo dài năm năm qua đề nghị án tù giam năm năm tám tháng với cựu Tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi. Nhân vật này được cho là đầu não của đường dây mua chuộc, uy hiếp trọng tài, cầu thủ và dàn xếp tỷ số từng làm rúng động bóng đá Italy khi bị phanh phui năm 2006. Vì scandal đó, Juventus bị đánh tụt hạng Serie B và bị tước 2 scudetto đội đoạt được vào các năm 2005 và 2006.
 
(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X