Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Biếm hoạ: Màn "tái xuất giang hồ" của Paul Scholes và Thierry Henry

Thứ Tư 18/01/2012 11:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong những ngày đầu năm 2012, làng bóng đá Anh quốc đã hồ hởi, tưng bừng chào đón sự trở lại của hai trong số những huyền thoại vĩ đại bậc nhất Premier League. Trong khi Thierry Henry sẽ quay về mảnh đất Arsenal thân yêu bằng bản hợp đồng ngắn hạn kéo dài 2 tháng thì Paul Scholes bất ngờ xỏ giảy ra sân thi đấu sau khi đã chính thức giải nghệ cuối mùa trước nhằm giúp đội bóng cũ vượt qua cuộc khủng hoảng chấn thương trầm trọng. Hãy cùng xem dưới góc nhìn của các tay cọ biếm nghiệp dư, sự kiện này được đánh giá ra sao

May cho Man Utd, sau hơn nửa năm rời xa sân cỏ, Paul Scholes vẫn giữ được "form dáng chuẩn" chứ không bị phát tướng, bằng không chẳng hiểu anh sẽ đóng góp cho đội bóng như thế nào
 
Hai huyền thoại đã vươn dậy từ "nấm mồ" khiến tất cả phải choáng váng nhưng lại chất chứa biết bao hy vọng
Xin trân trọng giới thiệu siêu phẩm mới "Vũ khí nguy hiểm" với hai diễn viên chính Paul Scholes và Thierry Henry cùng một nhân vật phụ: Robbie Keane (chân sút cùng thời kém danh tiếng hơn và cũng mới trở lại Premier League khoác áo Aston Villa bằng thoả thuận ngắn hạn như Henry)
Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger "tự sướng" về hai cậu học trò thông qua game FIFA 2004. Wenger: "Alex, ông nhìn này! Henry đột phá qua hàng thủ đối phương tuyệt chưa". Ferguson: "Gớm, cũng tầm thường thôi! Sự bùng nổ của Paul Scholes mới là đáng lưu ý".
Toàn thể Premier League đều cùng "nín thở" lắng nghe từng ước nguyện của Thierry Henry: Hy vọng tôi sẽ ghi bàn trong màu áo Arsenal còn Scholes sẽ lại toả sáng rực rỡ (thực tế, cả hai đều đã nổ súng - PV)
Hình ảnh của họ rồi sẽ lại ngập tràn khắp các mặt báo dù phải cần thêm công cụ hỗ trợ (kính cận) thì mới có thể nhìn thấy
Đơn giản, Paul Scholes là một "Quỷ đỏ" chính hiệu từ trong máu
Này nhớ, ai bảo Paul Scholes và Thierry Henry đã già. Cả hai giờ vẫn còn đi vệ sinh ... bằng bô cơ mà
Vụ việc Paul Scholes đã mang đến một gợi ý hay cho FA cũng như HLV Fabio Capello: Tại sao không thử thuyết phục những gương mặt từng đưa ĐT Anh tới chức vô địch World Cup 1966 trở lại sân cỏ để phục vụ cho VCK Euro 2012 sắp tới. Nếu được như vậy, khả năng vô địch chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể
Chiếc ghế đặc biệt dành riêng cho lão tướng Paul Scoles phía ngoài sân mà sẽ giúp anh có được sự thư giãn, thoải mái tốt nhất
Ngày 22/1 tới đây (thời điểm diễn ra trận đấu giữa Arsenal và Man Utd tại Emirates), khán giả sẽ được chứng kiến sự tái hợp của ban nhạc Scholes - Henry trứ danh
Biết đâu đấy, bằng tài nghệ siêu việt của mình, "thầy phù thuỷ" Mario Balotelli sẽ gọi được vong hồn Matt Le Tissier (một cựu danh thủ khá nổi tiếng trong những năm đầu kỷ nguyên Premier League, gắn liền với đội bóng Southampton) sống dậy, giống như dã thành công với hai trường hợp Scholes và Henry

  • Thiên Bình (Theo Guardian/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X