Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Benitez thận trọng trước “ẩn số” Debrecen

Thứ Tư 16/09/2009 16:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước thềm trận mở màn bảng E Champions League với Debrecen, HLV Rafa Benitez hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm, đồng thời cảnh báo các học trò tránh tư tưởng chủ quan trước đại diện đến từ Hungary.

Liverpool đón nhận tin vui lớn khi tiền vệ trụ cột Javier Mascherano trở lại sau chấn thương. Thủ quân ĐT Argentina đã vắng mặt trong chiến thắng 4-0 trước Burnley cuối tuần trước và điều này sẽ khiến Benitez yên tâm hơn trong bối cảnh “The Kop” đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.


Xabi Alonso đã ra đi trong khi tân binh Alberto Aquilani được đưa về để lấp đầy vị trí cựu ngôi sao Sociedad để lại sớm nhất chỉ có thể tái xuất vào đầu tháng 10. Ngoài ra, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Daniel Agger vẫn chấn thương dài ngày và chưa thể xác định thời điểm trở lại.

 


Đối thủ của Liverpool tại Anfield đêm nay, Debrecen đang là một “ẩn số” thực sự tại bảng E. Đây cũng là lần đầu tiên, Hungary có một đại diện tại vòng bảng Champions League sau Ferencvaros năm 1995. Lần cuối cùng Debrecen hành quân đến nước Anh là trận gặp MU hồi năm 2005 và họ đã để thua 0-3.

Mặc dù vậy, Benitez không hề có tư tưởng coi thường đối thủ, đồng thời yêu cầu các cầu thủ phải chơi cực kỳ cẩn trọng trong trận đấu thứ 300 ông dẫn dắt “The Kop”. Phát biểu trên BBC, chiến lược gia người TBN cho biết: “Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian và quyết tâm giành một kết quả khả quan tại Champions League đêm nay.

Chúng tôi biết quá ít thông tin về Debrecen nên sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp họ. Liverpool cần phải chơi thận trọng trước mọi đối thủ. Champions League luôn là mục tiêu số 1 của tôi nhiều năm qua và đích ngắm của Liverpool mùa này là phải góp mặt trong trận chung kết”.

Nhận định về phong độ gần đây của đội nhà, Benitez khẳng định: “Liverpool đã chơi tốt và giành được những thắng lợi đầy khích lệ ở giải quốc nội. Nhưng còn Champions League, FA Cup và Carling Cup, những giải đấu mà chúng tôi không được phép xem nhẹ.

Tôi luôn yêu cầu các học trò phải thi đấu hết mình trên khắp mặt trận nhưng Premier League cùng Champions League vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X