Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 13/12): Dortmund đã sẵn sàng bán Lewandowski, liệu Man Utd có mừng?

Thứ Năm 13/12/2012 16:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 13/12.

* Mục tiêu của Man Utd dính chấn thương nặng: Thời gian gần đây, đội bóng thành Manchester rất quan tâm tới Angelo Ogbonna, hậu vệ đang thăng tiên không ngừng tại Italia trong màu áo Torino. Cụ thể, Man Utd từng vài lần cử quan sát viên xem trực tiếp giò cẳng của cầu thủ 24 tuổi này. Tuy nhiên, thời gian tới, chưa chắc "Quỷ đỏ" đã chính thức tiếp cận Torino về Ogbonna sau khi cầu thủ này phải trải cuộc phẫu thuật khẩn cấp nhằm điều trị chứng thoát vị. Bởi vậy, trước mắt, Man Utd cần phải nghe ngóng tình hình sức khoẻ của Ogbonna rồi mới suy tính bước đi tiếp theo.


Lewandowski
 

* Dortmund đã sẵn sàng bán Lewandowski, liệu Man Utd có mừng?: Từng mạnh miệng tuyên bố sẽ giữ chân tay săn bàn số 1 đội bóng bằng mọi giá (mùa này, Lewandowski đang trình diễn phong độ chói sáng và nổ súng rất đều đặn) song mới đây, đích thân Giám đốc điều hành Dortmund đã thành thực chia sẻ: "Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ tới chuyện bán Lewandowski tuy nhiên có lẽ Dortmund sẽ phải xem xét chuyện này một cách nghiêm túc vào cuối mùa bởi đội bóng thực sự cần tiền, nhờ đó sẽ giả quyết được nhiều vấn đề. Dẫu vậy, chúng tôi sẽ không bán vội vàng Lewandowski mà lựa theo tình hình cụ thể". Chẳng biết tin tức này có làm "động lòng" Man Utd. Kể từ VCK Euro 2012, "Quỷ đỏ" thành Manchester đã công khai ý định đưa Lewandowski về Old Trafford nhưng đã phải từ bỏ vì sự ngăn cản dữ dội của đội bóng Đức. Giờ đây, khi trong tay Sir Alex đã có cặp sát thủ hoàn hảo Rooney - Van Persie thì không rõ, ông có còn quan tâm gì đến Lewandowski nữa không.

* Vicente del Bosque ủng hộ cách sử dụng David Villa của Barcelona: Sát thủ người TBN đã dần đánh mất vị thế ở đội bóng xứ Catalan sau khi bị gãy chân vào cuối năm ngoái tại giải VĐTG các CLB. Mất hơn nửa năm trời, David Villa mới bình phục hoàn toàn nhưng anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, dù rằng mỗi lần ra sân, anh đều thể hiện rất tốt. Tuy nhiên, HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha lại không hề tỏ ra phiền lòng trước tình cảnh đó, dù rằng David Villa vẫn rất quan trọng với La Furia Roja: "Barcelona còn thi đấu nhiều trận nữa và tôi tin chắc, Villa rồi sẽ có nhiều cơ hội ra sân. Điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được tiến trình hồi phục của Villa sau chấn thương nhằm tránh rủi ro. HLV Barca đương nhiên là người hiểu rõ nhất phải sử dụng Villa thế nào cho hợp lý".

* An ninh được thắt chặt tại các SVĐ của Đức: Trước tình trạng mấy vòng đấu gần đây, liên tục xảy ra bạo loạn trên khán đài trong các trận đấu bóng đá tại Đức, Liên đoàn bóng đá quốc gia nước này cùng các CLB đang thi đấu ở hai hạng đấu cao nhất nuớc (Bundesliga và hạng 2) cùng thống nhất sẽ gia tăng các biện pháp an ninh trong mỗi trận đấu ngay từ cuối tuần này. Theo đó, các CĐV đội khách sẽ được phân phát ít vé hơn, khâu kiểm tra lúc vào sân sẽ chặt chẽ hơn, bổ sung thêm đội ngũ an ninh trên các khán đài. Đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức cho hay tuy khán giả có thể sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái nhưng đó là phương án không thể không làm hòng đảm bảo an toàn cho chính họ cũng như cầu thủ.

* "Juve muốn vô địch mọi giải đấu": HLV Antonio Conte đã tuyên bố như vậy sau khi "Bà đầm già" thành Turin lọt vào vòng tứ kết cúp QG Italia sau chiến thắng Cagliari 1-0 vào đêm qua. Ông bày tỏ: "Tôi hoàn toàn hài lòng khi Juve đã giành quyền đi tiếp ở giải đấu này (cúp QG). Juve coi trọng mọi đấu trường và muốn vô địch tất. Trận vừa rồi, các cầu thủ dự bị, ít có cơ hội ra sân đã thi đấu đúng như tôi mong đợi. Giờ đây, tôi có thể thoải mái chờ xem đối thủ sắp tới là AC Milan hay Reggina (trận đấu sẽ diễn ra vào đêm nay)".

* Barca từ chối hợp tác với hãng cá cược: Với những thành công vang dội mấy năm trở lại đây cùng lối chơi cống hiến, quyến rũ, thương hiệu Barcelona ngày một nổi tiếng và phổ biến rông khắp thế giới, chẳng thua kém bất cứ tên tuổi nào khác như Man Utd, Real Madrid. Vì thế, các nhà tài trợ cũng tìm đến Barca nhiều hơn, trong đó tài trợ áo đấu chính thức luôn là khoản doanh thu khủng khiếp nhất. Hiện giờ, tổ chức Qatar Foundation đang xuất hiện trên áo đấu của Barca song bản hợp đồng sẽ chấm dứt vào mùa sau. Theo phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barca thì hiện một loạt tập đoàn đang đàm phán với đội bóng về việc tài trợ áo đấu tuy nhiên, khả năng Barca sẽ hợp tác với một hãng hàng không và chắc chắn sẽ từ chối những công ty hoạt động trong lĩnh vực cá cược bởi không nằm trong tôn chỉ của đội.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X