Thứ Ba, 07/07/2026
Zalo

Atletico gửi khiếu nại kép lên UEFA sau trận thua Arsenal

Thứ Năm 07/05/2026 10:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ban lãnh đạo Atletico Madrid đã gửi khiếu nại trực tiếp tới UEFA vì hàng loạt quyết định gây tranh cãi trong trận bán kết Champions League với Arsenal.

Atletico gửi khiếu nại kép lên UEFA sau trận thua Arsenal

Sau thất bại cay đắng tại bán kết Champions League, bầu không khí tại Atletico Madrid vẫn chưa thể hạ nhiệt. Dù HLV Diego Simeone và các cầu thủ không công khai đổ lỗi cho trọng tài, nhưng phía đội bóng thành Madrid được cho là cực kỳ không hài lòng với cách điều hành của trọng tài Daniel Siebert cùng tổ VAR.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico đã có hai lần gửi phản hồi tới UEFA. Ngay sau trận đấu tại Emirates, các lãnh đạo CLB đã trực tiếp bày tỏ sự bất bình với đại diện UEFA có mặt tại sân. Đến ngày hôm sau, khi xem lại toàn bộ tình huống qua video, đội bóng tiếp tục gửi thêm khiếu nại chính thức từ Madrid. Từ được nhắc nhiều nhất trong nội bộ CLB lúc này là “không thể tin nổi”.

Atletico gửi khiếu nại kép lên UEFA sau trận thua Arsenal 1
Pha bóng được cho là khiến BLĐ Atletico phản ứng mạnh nhất

Tình huống khiến Atletico phản ứng mạnh nhất là pha va chạm giữa Riccardo Calafiori và Antoine Griezmann trong vòng cấm Arsenal nhưng không được thổi phạt đền. Ngoài ra, đại diện La Liga cũng khó chịu với khoảng thời gian bù giờ cuối trận. Dù trọng tài thông báo thêm năm phút, bóng thực tế chỉ lăn khoảng hơn một phút rưỡi nhưng Arsenal gần như không bị nhắc nhở đáng kể ngoài một thẻ vàng dành cho thủ môn dự bị Kepa Arrizabalaga.

Một điểm khác khiến Atletico bất mãn là việc thiếu các góc quay và hình ảnh rõ ràng ở nhiều pha bóng quan trọng. Điển hình là tình huống Giuliano Simeone bị bắt việt vị trong hiệp một dù hình ảnh sau trận cho thấy anh vẫn đứng bên phần sân nhà trước khi bị Calafiori đẩy ngã trong vòng cấm. Chính Giuliano sau đó cũng đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh để chứng minh quyết định của trọng tài là sai.

Dù vậy, HLV Simeone vẫn giữ thái độ khá kiềm chế khi trả lời truyền thông. Chiến lược gia người Argentina nói: “Tôi không muốn dừng lại quá nhiều ở chuyện trọng tài vì điều đó sẽ giống như tìm lý do bào chữa”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận pha bóng liên quan đến Griezmann là “rất rõ ràng”. Trong khi đó, đội trưởng Koke cho rằng trọng tài “chắc chắn đã cố gắng làm tốt nhất có thể”, dù cảm giác ức chế vẫn bao trùm toàn đội sau khi xem lại các đoạn video trên chuyến bay trở về Madrid.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Từng trở thành tâm điểm chế giễu vì những lần bỏ lỡ cơ hội và trải qua quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Romelu Lukaku đang từng bước viết lại câu chuyện của chính mình tại World Cup 2026. Dù không còn là lựa chọn đá chính, tiền đạo 33 tuổi này vẫn trở thành quân bài chiến thuật tối quan trọng của tuyển Bỉ, liên tiếp ghi dấu ấn khi vào sân từ băng ghế dự bị và góp phần đưa “Quỷ đỏ” tiến sâu.

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Sau khi vật lộn với chấn thương để kịp góp mặt tại World Cup, bàn thắng quyết định của Mikel Merino không chỉ đưa Tây Ban Nha vào tứ kết, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang.

Xem thêm
top-arrow
X