Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản

Chủ Nhật 08/10/2023 14:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau khi ASIAD 19 khép lại vào hôm nay, Trung Quốc đã giới thiệu chủ nhà tiếp theo sẽ tổ chức Đại hội thể thao châu Á vào năm 2026.

ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc bế mạc vào tối nay 8/10, khép lại hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn. Kỳ đại hội tiếp theo sẽ diễn ra sau đây 3 năm, do ASIAD 19 bị lùi lại 1 năm vì Covid. Theo đó, Nhật Bản sẽ là chủ nhà của ASIAD 20 tổ chức năm 2026, tại 2 địa điểm Nagoya và Aichi.

Giải đấu cũng được xác định thời điểm tổ chức, từ 19/9 đến 4/10/2026. Số lượng các quốc gia tham dự được thông báo là 45 nước/vùng lãnh thổ, tranh tài ở 41 môn thể thao với số lượng VĐV tham dự tối đa 15 nghìn.

ASIAD 20 to chuc tai Aichi va Nagoya Nhat Ban
ASIAD 20 tổ chức tại Aichi và Nagoya Nhật Bản

Trung tâm báo chí ASIAD 20 sẽ được đặt tại Sảnh Triển lãm quốc tế Nagoya. Dù có tên ASIAD Aichi-Nagoya, nhưng giải đấu tới sẽ được diễn ra tại nhiều địa điểm. Các môn trọng điểm như Bơi tổ chức tại Tokyo, Điền kinh ở Nagoya, Bóng đá ở Tokyo, Gifu, Shizuoka, Kyoto và Osaka,…

Khép lại kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc, Việt Nam xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương, giành được 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Nếu tính tổng số huy chương, Việt Nam giành tổng cộng 27 huy chương và đứng hạng 14. Các môn thể thao đem về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam là Cầu mây nội dung 4 nữ, Karate nội dung quyền biểu diễn và 10m súng ngắn hơi nam (xạ thủ Phạm Quang Huy). Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng với 201 HCV.

Tối nay vào lúc 20h00 (giờ địa phương, 19h00 giờ Việt Nam) sẽ diễn ra Lễ bế mạc ASIAD tại SVĐ Olympic Hàng Châu. Đây sẽ là lời tri ân tới các VĐV đã nỗ lực theo đuổi ước mơ, cũng như gửi lòng biết ơn tới đội ngũ tình nguyện viên giúp ASIAD được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X