Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Anh Đức tỏa sáng, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia

Thứ Ba 28/09/2010 20:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cú đúp ấn tượng của Anh Đức ở hiệp 1 đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia 1-0 ở trận đấu mở màn. Đội quân áo đỏ đã báo thù thành công món nợ ở SEA Games 25 đã vay người Malaysia.

Gần 1 năm sau nỗi đau bị U23 Malaysia đánh bại 1-0 ở trận chung kết SEA Games 25 và tan vỡ giấc mộng Vàng, U23 Việt Nam khao khát đòi lại món nợ trong cuộc tái đấu ở sân Thống Nhất. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cần một khởi đầu tưng bừng để nuôi hy vọng lên ngôi ở Cúp 1000 năm Thăng Long.

Dù quỹ thời gian để chuẩn bị không nhiều, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn định hình được một bộ khung tương đối ổn định hướng đến ASIAD 16. Với việc mới bổ sung thêm Nguyên Sa, Hoàng Quảng và Thanh Hưng, U23 Việt Nam có được lực lượng khá mạnh để bước vào giải đấu này.

Sơ đồ 4-5-1 vẫn được HLV Phan Thanh Hùng sử dụng ở đội U23, bộ ba Văn Hiếu-Văn Thắng-Ngọc Điểu trấn giữa khu vực giữa sân, Đức Thiện và Thành Trung hoạt động ở hai cánh còn Anh Đức sắm vai mũi nhọn duy nhất.

Áp đảo hoàn toàn về thế trận, U23 Việt Nam chỉ mất 25 phút để có được hai bàn thắng đều do công của Anh Đức sau hàng loạt pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, sai lầm ngớ ngẩn của Tấn Trường ở cuối hiệp 1 giúp Talaha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

U-23 Việt Nam đã ra quân thành công trước nhà vô địch Sea Games

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi có phần thiếu đường nét, tạo điều kiện để Malaysia có nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tuy vậy, thủ thành Tấn Trường đã chuộc lỗi bằng những pha cứu thua xuất sắc. Dù giành trọn 3 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng nhưng đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nhiều điều còn cải thiện ở hai trận đấu sắp tới.

U23 Việt Nam nhập cuộc khá chủ động nhờ ưu thế về kỹ thuật ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ U23 Malaysia đành phải chọn lối đá rắn để hạn chế các pha đi bóng kỹ thuật của Đức Thiện hay Thành Trung. Ngay phút thứ 5, Thành Trung đá phạt khó chịu vào trong cho Anh Đức lao vào cắt mặt nguy hiểm, tuy nhiên thủ thành Khairul đã lao ra kịp thời.

Ba phút sau, tận dụng thủ thành Khairul lên cao, Anh Đức treo bóng táo bạo từ giữa sân, thủ thành Malaysia đã lỡ đà nhưng bóng lại đi hơi cao. Phút thứ 9, Văn Hiếu đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngăng vào trong, tuy nhiên hậu vệ đội khách đã can thiệp kịp thời. U23 Việt Nam chơi đầy hứng khởi và áp đảo hoàn toàn.

Đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng phối hợp khá nhuần nhuyễn ở giữa sân và đến phút 17, Đức Thiện đảo người qua hai hậu vệ đối phương rồi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Sau hàng loạt pha đan lát đẹp mắt, U23 Việt Nam đã có bàn thắng ở phút 19. Đức Thiện đi bóng đầy dũng mãnh ở trung lộ rồi gạt sang cho Thành Trung. Cầu thủ đang chơi cho HP.HN khứa lòng chân trái bị Khairol đẩy ra và Anh Đức có mặt kịp thời đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Phút 20, Văn Hiếu bị hậu vệ Malaysia phạm lỗi bên ngoài vòng cấm và U23 Việt Nam được hưởng quả phạt từ cự ly 20. Tuy nhiên, cú sút phạt sau đó của Thành Trung lại đi vọt xà ngang. Ngay sau đó, Văn Thắng có cơ hội thuận lợi, tuy nhiên cú lốp bóng của cầu thủ lại chạm người đối phương đi vọt xà.

Cơ hội liên tiếp đến với U23 Việt Nam khi Đức Thiện thực hiện quả phạt góc khó chịu, bóng đi căng trước cầu môn khiến hậu vệ U23 Malaysia phải rất vất vả cản phá. Sức ép liên tục của U23 Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 25 khi từ quả phát bóng của Minh Đức, Văn Thắng chuyền bóng thuận lợi cho Anh Đức băng xuống lạnh lùng hạ Khairul, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

Dẫn trước 2 bàn, U23 Việt Nam có dấu hiệu chủ quan khi Đình Đồng chuyền về nhưng Tấn Trường phá bóng hụt, rất may là Minh Đức kịp can thiệp ngăn không cho tiền đạo U23 Malaysia dứt điểm. Đến phút 30, từ quả tạt của Quốc Long bên cánh phải, Văn Hiếu đánh đầu đưa bóng tìm đúng cột dọc, Anh Đức băng vào đá nối đưa bóng đi cắt ngang khung thành.

Phút cuối cùng hiệp 1, thủ thành Tấn Trường phát bóng đầy khó hiểu đến đúng vị trí Talaha và tiền đạo mang áo số 9 dễ dàng đệm lòng vào khung thành bỏ trống, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U23 Malaysia. Đội chủ nhà có pha đáp trả với cú khứa lòng của Thành Trung khiến Khairul phải bay người cản phá. Tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam sau hiệp đấu đầu tiên.

Sang đầu hiệp 2, U23 Malaysia chủ động đẩy cao đội hình, tuy nhiên họ không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn Tấn Trường. HLV Phan Thanh Hùng đưa ra sự thay đổi khi tung Thanh Hưng và Hoàng Quảng vào sân thay Ngọc Điểu và Đình Đồng.

U23 Malaysia bắt đầu tạo sức ép về phía cầu môn Tấn Trưởng khi Safig tung cú sút xa khá nguy hiểm ở phút 56, rất may Tấn Trường đã chơi tỉnh táo. Sau đó, U23 Việt Nam có câu trả lời với pha đi bóng và sút bóng vọt xà ngang của Đức Thiện.

Hàng thủ U23 Việt Nam chơi khá sơ hở ở hiệp 2 và phút 64, Safee băng vào dứt điểm quả đánh đầu chuyền của đồng đội, tuy nhiên Tấn Trường đã chọn vị trí chính xác. Đến phút 70, Anh Đức chuyền bóng cho Thành Trung bên cánh phải, tiền vệ HP.HN xoay người sút nhanh nhưng bóng đi quá nhẹ.

Phút 72, Thanh Hưng lên tiếng với cú nã đại bác từ cự ly 23m đi vọt xà ngang. Ngay sau đó, Danh Ngọc đảo bóng qua một hậu vệ Malaysia trong vòng cấm rồi tung cú sút căng, tuy nhiên bóng lại không đi đúng khung thành.

Về cuối trận, U23 Việt Nam giành quyền chủ động ở khu vực giữa sân nhưng Anh Đức, Danh Ngọc không có nhiều cơ hội để dứt điểm. Phút 85, Danh Ngọc thực hiện quả đá phạt bên cánh phải, bóng đi xoáy và hiểm khiến Khairol phải rất vất vả mới có thể đấm bóng ra.

Dù đuối sức ở cuối trận nhưng U23 Việt Nam vẫn bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 đến khi kết thúc 90 phút. Đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng với 3 điểm giành được ở ngày mở màn.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam

Thủ môn: Tấn Trường
Hậu vệ: Long Giang - Minh Đức, Đình Đồng (Hoàng Quảng 50'), Quốc Long
Tiền vệ: Văn Hiếu - Văn Thắng (Thái Dương 55') - Ngọc Điểu (Thanh Hưng 50'), Đức Thiện (Danh Ngọc 65'), Thành Trung (Tiến Thành 78')
Tiền đạo: Anh Đức

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X