Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

6 điều rút ra từ chiến thắng đầu tiên của M.U trong năm 2014

Chủ Nhật 12/01/2014 11:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuối cùng thì Quỷ Đỏ cũng chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp của họ bằng chiến thắng đầu tiên trong năm 2014 trước Swansea trên sân nhà. Sau đây là 6 điều rút ra từ trận đấu này.

1. M.U cần phải chơi với đội hình dâng cao
Thực tế trận đấu cho thấy, M.U thể hiện 2 bộ mặt trái ngược trong 2 hiệp đấu. Ở hiệp 1 là một đội hình được bố trí thấp, và họ đã để đối phương kiểm soát bóng tới 57% thời gian. Tuy nhiên, vào hiệp 2, khi David Moyes chỉ đạo các học trò chơi dâng cao, mọi thứ đã khác. Họ kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều áp lực hơn và ghi được 2 bàn thắng. M.U sẽ chết bởi những sai lầm nếu họ chơi thấp, và sẽ sống, nếu chấp nhận dâng cao và tấn công.

manchester united
 

2. Không nên để Kagawa chơi dạt cánh
Tiếp tục là một vấn đề đã tồn tại kể từ khi tiền vệ này được đưa về sân Old Trafford. Kagawa đã từng chơi dạt cánh khi anh khoác áo ĐTQG, song tại Premier League, môi trường là hoàn toàn khác biệt. Các cầu thủ cần phải có thể lực, và một lối chơi con thoi để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở bên cánh. Rõ ràng Kagawa đã chơi hay hơn nhiều khi anh được bố trí chơi sau Welbeck ở hiệp 2. Đó là điều cần phải được duy trì và phát huy.

3. Sự trở lại cần thiết của Darren Fletcher
Với việc Carrick còn đang tìm lại sự ổn định sau chấn thương, Fletcher chính là nhân tố tạo nên sự khác biệt của M.U trong hiệp 2 trận đấu đêm qua. Sự trở lại của anh là rất đúng lúc cho Quỷ Đỏ vào lúc này. Lối chơi gần giống với Carrick nhưng máu lửa và nhiệt huyết hơn của Fletcher giúp tuyến giữa của đội chủ nhà bừng sáng trong hiệp 2.

4. Welbeck đang trở thành một tiền đạo mẫu mực
Rooney và Van Persie vắng mặt, đó là cơ hội để Welbeck thể hiện mình trong vai trò tiền đạo cắm. Và anh không làm David Moyes phải thất vọng với lối chơi thông minh cùng 6 pha lập công từ đầu mùa. Sự đa năng của cầu thủ này cũng sẽ là điểm cộng, và là cơ sở cho những lần ra sân tiếp theo của anh, khi Rooney và Van Persie trở lại.

5. Moyes không nên thúc ép sự phát triển của Januzaj
Januzaj là một cầu thủ trẻ tài năng. Anh đang phát triển để trở thành một trong những tiền vệ chạy cánh hàng đầu. Đá cánh là vị trí mà những tố chất tốt nhất của cầu thủ này được thể hiện. Không nên chỉ vì sức sáng tạo của cầu thủ này mà Moyes ép buộc anh phải di chuyển nhiều hơn ở khu vực giữa sân như ở trận đấu đêm qua. Sự thúc ép bao giờ cũng không mang lại kết quả hoàn hảo.

6. Đội bóng cần một bộ mặt mới
Đội hình đã từng giành rất nhiều thành công với Sir Alex ở những mùa giải trước, đang trở nên già cỗi và rệu rạo ở mùa giải năm nay trong tay David Moyes. Thế nên, nhất thiết cần phải có những sự bổ sung về mặt nhân sự, nếu như không thể trong tháng 1, thì cũng phải là những sự chuẩn bị cho một mùa Hè 2014 bận rộn. Có vậy, M.U mới có thể trở lại con đường chiến thắng.

theo bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X