Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

12 lý do khiến Fabio Capello phải ra đi

Thứ Năm 09/02/2012 10:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo tờ The Sun (Anh), có 12 lý do khiến HLV Fabio Capello phải đưa ra quyết định chia tay trước thời hạn với ĐT Anh.

 TIN LIÊN QUAN
 » Giới cầu thủ Anh "sốc nặng" khi nghe tin Don Capello từ chức
 » Tn nóng: Fabio Capello chính thức chia tay ĐT Anh

1. Capello không giỏi tiếng Anh và điều này khiến cho ông không có được thiết lập được khả năng truyền tải ý tưởng cũng như sự kết nối một cách hệ quả nhất.

2. Việc chọn lập luyện cho World Cup 2010 tại Áo và chơi 2 trận giao hữu trước khi tới Nam Phi là một sai lầm tai hại sau khi cả đội tuyển đã có một mùa giải dài và khó khăn ở cấp CLB.

Fabio Capello phải chia tay ĐT Anh sớm hơn dự kiến

3. Đồng ý tập trung ĐT Anh trong trung tâm huấn luyện ở Rustenburg tạo ra sự nhàm chán và cũng như sự va chạm giữa các cầu thủ, gây ra sự chia rẽ trong lòng đội tuyển sau những rắc rối liên quan đến John Terry.

4. Trao lại chiếc băng thủ quân ĐT Anh cho John Terry, người trước đó đã bị tước băng đội trưởng vì những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Điều đáng nói là Capello đã không trực tiếp nói với Rio Ferdinand, người đang giữ chiếc băng đội trưởng khi ấy về quyết định này.

5. Phá vỡ mối quan hệ với các thành viên trong BLĐ của FA sau khi phản đối quyết định tước băng thủ quân của Terry.

6. Chọn Ledley King cho World Cup 2010 bất chấp trung vệ này vẫn dính một chấn thương khá nặng.

7. Không đưa tiền vệ phòng ngự hay nhất của Anh là Scott Parker tới Nam Phi mà lại chọn những cái tên khác.

8. Sử dụng thủ môn Rob Green và David James mà không chọn lựa Joe Hart. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Anh thất bại ở VCK World Cup 2010.

9. Thua 1-4 trước ĐT Đức và phải rời World Cup 2010 sớm.

10. Sử dụng Wayne Rooney trong trận đấu với Montenegro trong hoàn cảnh bố của tiền đạo này bị bắt giam. Rooney đã không giữ được bình tĩnh và phải nhận thẻ đỏ để rồi lĩnh án treo giò 2 trận ở VCK Euro 2012 sắp tới.

11. Dùng tên tuổi của mình để quảng bá cho một hệ thống mang tên “Capello Index” (liên quan đến việc các cầu thủ trở lại thi đấu) để thu về một khoản phí béo bở.

12. Từ chối thừa nhận trách nhiệm sau thất bại ở VCK World Cup 2010.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X