Hummels: "Đức đã chơi tệ dần đều từ năm 2017"

Mats Hummels cho rằng việc đội tuyển Đức bị loại là điều không khó hiểu khi đội bóng đã chơi tệ dần từ năm 2017.

Đức bị loại ngay từ vòng bảng

Đội tuyển Đức đã bị loại từ vòng bảng lần đầu tiên từ năm 1938. Thậm chí, Die Mannschaft còn bị đẩy xuống đáy bảng F World Cup 2018 sau trận thua Hàn Quốc tại Kazan hôm qua.

Hummels

Hummels buồn rầu nói về cú sốc của đội tuyển Đức


Hummels đã có một tình huống đánh đầu vọt xà cuối trận. Trong khi đó, Timo Werner và Toni Kroos đều bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn để đưa Đức vào vòng knock-out. Và đến phút bù giờ, “Cỗ xe tăng” đã phải nhận hai cú đấm trời giáng từ Kim Young-gwon và Son Heung-min.

Ở giải đấu lần này, Đức chơi cực kỳ thiếu thuyết phục. Họ bị Mexico đánh bại ngay trong trận ra quân. Và phải chờ tới bàn thắng muộn của Toni Kroos ở phút 90+5, Đức mới vượt qua được Thụy Điển.
 

Hummels buồn rầu

Và Hummels cho rằng cũng đã lâu rồi Đức chưa có một màn trình diễn nào thuyết phục.

“Thật khó để diễn tả cảm xúc thành lời vào lúc này. Chúng tôi đã tin đến những phút cuối cùng. Kể cả sau khi bị thua 0-1, chúng tôi vẫn cố gắng lật ngược tình thế.

“Vấn đề của chúng tôi là không thể đưa được bóng vào lưới. Thật ra, chúng tôi đã có đủ cơ hội, kể cả pha bỏ lỡ của tôi. Đáng lẽ tôi phải ghi bàn ở phút 87. Và chúng tôi đã phải trả giá ngay sau đó. Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể tận dụng cơ hội của mình.

“Sau giải đấu, chúng tôi có một vài điều cần phải làm. Tôi sẽ không nói công khai những điều đó.

“Màn trình diễn thuyết phục cuối cùng của chúng tôi là vào mùa thu năm 2017. Và lần đó cách đây cũng khá xa rồi.

“Hôm nay là một ngày vô cùng cay đắng với chúng tôi cũng như tất cả các CĐV của đội tuyển Đức”.


Xem thêm những tin tức khác sau cú sốc của ĐT Đức:

Xuân Phong (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục