Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo có thể lập những kỷ lục nào ở chung kết EURO 2016

Chủ Nhật 10/07/2016 22:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kể từ khi EURO 2016 khởi tranh tới nay, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha đã thiết lập 4 kỷ lục mới. Với việc Bồ Đào Nha đã lọt vào tới trận chung kết với ĐT Pháp, cầu thủ này đang có cơ hội chạm tới hàng loạt cột mốc mới.

1. Cầu thủ đầu tiên chơi 2 trận chung kết EURO trong vòng 12 năm
Do từng cùng Bồ Đào Nha dự chung kết EURO 2004 nên chỉ cần ra sân vào đêm nay, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 2 trận chung kết EURO trong vòng 12 năm. Đây là điều mà một cầu thủ Bồ Đào Nha khác là trung vệ Ricardo Carvalho cũng đang chờ đợi.
Ronaldo co the lap nhung ky luc nao o chung ket EURO 2016 hinh anh
Ronaldo sẽ là người quyết định số phận của trận chung kết


2. Cầu thủ thứ 3 có tên trong đội hình tiêu biểu ở 3 kỳ EURO
Nếu không có bất ngờ, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 sau Laurent Blanc (1992, 1996, 2000) và Paolo Maldini (1988, 1996 và 2000) có tên trong đội hình tiêu biểu ở 3 kỳ EURO khác nhau.

3. Chân sút ghi nhiều bàn nhất ở các kỳ EURO
Với 3 pha lập công ở EURO 2016, Ronaldo đã có 9 bàn ở các VCK EURO. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, anh sẽ vượt qua huyền thoại người Pháp Michel Platini để trở thành cầu thủ "nổ súng" nhiều nhất ở giải vô địch châu Âu.

4. Cầu thủ già nhất ghi bàn ở trận chung kết EURO
Do đã 31 tuổi, Ronaldo có thể trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn ở 1 trận chung kết EURO nếu anh chọc thủng lưới ĐT Pháp. Kỷ lục hiện nay đang thuộc về Bernd Holzenbein, cầu thủ của Tây Đức ghi bàn trong trận chung kết EURO 1976 năm 30 tuổi.

5. Trở thành cầu thủ thứ 11 vô địch Champions League và EURO trong cùng 1 năm

Ronaldo và đồng đội Pepe của anh đang đứng trước cơ hội gia nhập hội cầu thủ vô địch Champions League và EURO trong cùng 1 năm. CLB này hiện có các thành viên: Luis Suarez (vô địch cùng Inter và Tây Ban Nha năm 1964), Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Wim Kieft, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (vô địch cùng PSV và Hà Lan năm 1988), Nicolas Anelka, Christian Karembeu (vô địch cùng Real Madrid và Pháp năm 2000), Fernando Torres và Juan Mata (vô địch cùng Chelsea và Tây Ban Nha năm 2012).

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X