Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất

Matt Doherty

Matt Doherty

Đội bóng hiện tại: Wolverhampton , CH Ireland

Tiểu sử cầu thủ Matt Doherty

Matt Doherty (sinh năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Cộng hòa Ireland hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Tottenham và đội tuyển Cộng hòa Ireland.

Tiểu sử cầu thủ Matt Doherty

Matthew James Doherty (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Cộng hòa Ireland, hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur và đội tuyển quốc gia Cộng hòa Ireland.

Doherty được Wolverhampton phát hiện khi chơi cho Bohemians. Sau trận giao hữu với Bohemians vào tháng 7 năm 2010, đội bóng nước Anh đánh giá cao khả năng của cầu thủ sinh năm 1992 và ký hợp đồng với anh. Wolves ký hợp đồng 2 năm với Matt Doherty (với tùy chọn thêm một năm), họ chỉ phải bỏ ra có 75.000 bảng cho thương vụ này. 

Hậu vệ này có trận ra mắt Wolves vào ngày 8 tháng 1 năm 2011 trong trận đấu với Doncaster Rovers ở FA Cup, trước khi có trận ra mắt Premier League vào ngày 24 tháng 9 năm 2011 tại Liverpool. Vào tháng 1 năm 2012, Doherty được cho câu lạc bộ Hibernian ở Giải Ngoại hạng Scotland cho mượn trong nửa sau của mùa giải 2011/12. Tại đây, anh chơi ở mọi vị trí nơi hàng thủ, từ trung vệ, cho đến hậu vệ trái, mặc dù sở trường của anh là vị trí hậu vệ phải. 

Sau khi ra mắt trong chiến thắng 1–0 trước Kilmarnock vào ngày 4 tháng 2 tại Cúp Scotland, anh đã có tổng cộng 17 lần ra sân cho câu lạc bộ, và ghi hai bàn. Trận đấu cuối cùng của anh trong thời gian cho mượn là trận Chung kết Cúp Scotland 2012, trước đối thủ Hearts trong trận derby Edinburgh, nơi Hibs thua 1-5. Doherty sau đó đã xin lỗi về màn trình diễn của cả đội.

 

Tieu su cau thu Matt Doherty
Tiểu sử cầu thủ Matt Doherty

Vào tháng 10 năm 2012, Doherty một lần nữa được cho mượn, gia nhập câu lạc bộ League One - Bury trong một bản hợp đồng có thời hạn ba tháng. Hai ngày sau, Doherty có trận ra mắt cho Bury, trong trận thua 0-1 trước Swindon Tow. Trong thời gian cho mượn ở Bury, cầu thủ người Cộng hòa Ireland nhận được nhiều lời khen ngợi từ huấn luyện viên Kevin Blackwell. Vì tài chính, Bury không thể mua đứt Doherty và gửi trả lại anh cho Wolves vào tháng 1 năm 2013.

Với việc Dean Saunders được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Wolves vào tháng 1 năm 2013, Doherty đã trở thành hậu vệ phải số 1 của CLB ở mùa giải 2012/13. Doherty sau đó tiếp tục chơi ổn định và vào tháng 9 năm 2013, anh đã ký một hợp đồng mới với Wolves. Bàn thắng của Doherty vào lưới Fulham tại Molineux trong mùa giải 2015/16 đã được trao giải Bàn thắng đẹp nhất mùa giải của câu lạc bộ. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2017, anh ấy ký hợp đồng mới có thời hạn đến Hè 2021. 

Vào cuối mùa giải 2017/18, Wolves đã được trở lại Premier League sau 6 năm vắng bóng. Doherty đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho Wolves (trong lần ra sân thứ 9 tại Premier League) vào ngày 6 tháng 10 năm 2018 trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Hai ngày sau, Doherty đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 9 năm 2018, trở thành cầu thủ Ireland thứ 4 giành được giải thưởng này trong lịch sử Premier League. 

Doherty đã ghi bàn thắng thứ hai tại Premier League cho Wolves vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Cardiff City, trong trận thua 1-2. Ngày 15 tháng 2, anh ký hợp đồng đến Hè 2023 với Wolves. 

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2020, Doherty được bán cho Tottenham Hotspur với giá 13,4 triệu bảng không kèm theo các tiện ích bổ sung và ký hợp đồng 4 năm. Anh có trận ra mắt đầu tiên vào ngày 13 tháng 9 trong trận thua 0-1 trên sân nhà trước Everton.

Doherty cạnh tranh vị trí hậu vệ phải với Serge Aurier ở Spurs. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, anh bị đuổi khỏi sân sau chiến thắng 3–0 trên sân nhà trước Leeds United. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, Doherty ghi bàn thắng đầu tiên cho Tottenham trong cuộc đụng độ ở Premier League với Leeds United tại Elland Road. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2022, Doherty bị chấn thương dây chằng đầu gối trong trận thắng Aston Villa điều đó khiến anh ấy không thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Mùa giải 2021/22, cầu thủ sinh năm 1992 chỉ ra sân 26 lần trên mọi mặt trận cho Spurs. 

Thống kê sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Matt Doherty

Tiểu sử cầu thủ Matt Doherty 1

Sự nghiệp thi đấu của Emerson Royal ở ĐT Cộng hòa Ireland

Doherty đã chơi cho đội tuyển U19 Cộng hòa Ireland. Vào tháng 5 năm 2012, anh được đưa vào đội U21 Cộng hòa Ireland. Doherty lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Cộng hòa Ireland vào ngày 11 tháng 3 năm 2016, cho các trận giao hữu của Cộng hòa Ireland với Thụy Sĩ và Slovakia. Anh có trận ra mắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, trong trận thua 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ, vào sân thay cho đội trưởng Seamus Coleman. 

Anh có trận đá chính đầu tiên cho Cộng hòa Ireland trong trận đấu tại UEFA Nations League với Đan Mạch ở Dublin vào ngày 13 tháng 10 năm 2018. Kể từ trận đầu tiên cho ĐTQG vào năm 2018, đến thời điểm hiện tại anh đã có 29 trận cho Cộng hòa Ireland và ghi 1 bàn thắng. 

Danh hiệu của Matt Doherty

Danh hiệu tập thể

Hibernian

Á quân Cúp Scotland: 2011/12 

Wolverhampton Wanderers

Vô địch EFL: 2017/18

Football League One: 2013–14

Tottenham Hotspur

Á quân EFL Cup: 2020/21

Danh hiệu cá nhân

Cầu thủ xuất sắc nhất của Wolverhampton Wanderers: 2015/16

Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp: Tháng 9 năm 2018

top-arrow
X