Thông tin tiểu sử Davide Faraoni (sinh ngày 25 tháng 10 năm 1991) là hậu vệ phải người Ý đang thi đấu cho câu lạc bộ Hellas Verona tại các giải đấu của Italia.
Thông tin tham khảo trên trang Wikipedia
1. Tiểu sử cầu thủ Davide Faraoni
Marco Davide Faraoni (sinh ngày 25 tháng 10 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ý thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải cho câu lạc bộ Hellas Verona tại giải Serie A.
![]() |
Hậu vệ phải Davide Faraoni |
2. Sự nghiệp thi đấu của Davide Faraoni
2.1 Sự nghiệp câu lạc bộ
Sự nghiệp trẻ
Sinh ra tại Bracciano, thuộc tỉnh Rome, vùng Lazio, Faraoni bắt đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ có trụ sở ở Rome là S.S. Lazio, nơi anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải hoặc trung vệ. Anh đã phải nghỉ thi đấu vài tháng trong mùa giải 2009–10 do chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải. Faraoni đã trải qua các cấp độ trẻ của Lazio, từ đội Giovanissimi regionali (U15) lên đội Primavera (U19).
Vào ngày 1 tháng 7 năm 2010, anh gia nhập Internazionale theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn bốn năm. Anh là thành viên của đội Primavera Inter dưới 20 tuổi trong mùa giải 2010–11. Cùng với đội bóng này, anh đã giành chức vô địch Torneo di Viareggio năm 2011. Anh đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau cho đội, từ hậu vệ cánh phải và hậu vệ cánh trái đến tiền vệ cánh phải. Dưới thời huấn luyện viên mới Leonardo, anh nhiều lần được điền tên vào danh sách đội một nhưng chưa có trận ra mắt đội một trong mùa giải 2010–11.
Faraoni đã không thi đấu ở vòng play-off giải trẻ, vì huấn luyện viên Fulvio Pea và ban huấn luyện đã quyết định cho anh và Alibec, hai trong số ba cầu thủ quá tuổi của đội trẻ, được nghỉ ngơi.
Internazionale
Faraoni tốt nghiệp học viện trẻ vào năm 2011. Dưới thời huấn luyện viên mới Gian Piero Gasperini, anh đã ra sân trong các trận giao hữu trước mùa giải, thường chơi ở vị trí wing-back (hậu vệ biên dâng cao) trong sơ đồ 3–4–3. Anh có trận ra mắt chính thức trong trận Siêu cúp Ý 2011 tại Bắc Kinh. Trong trận đấu đó, Gasperini đã sử dụng sơ đồ 3–5–2 quen thuộc trong hiệp một nhưng chuyển sang 4–4–1–1 trong hiệp hai; Faraoni vào sân thay tiền vệ Ricardo Álvarez ở phút 63, chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Anh có trận ra mắt Serie A 3 tháng sau đó, dưới thời huấn luyện viên mới Claudio Ranieri, vào sân thay Jonathan ở những phút cuối trận. Trận đấu đó Inter giành chiến thắng 2–1 trước Cagliari. Anh là phương án dự phòng duy nhất cho vị trí hậu vệ cánh phải của đội trong lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League do Maicon chưa hồi phục chấn thương. Anh có trận ra mắt đấu trường châu Âu trong trận đấu đó, vào sân thay Ricky Álvarez vào ngày 22 tháng 11 năm 2011, trận hòa 1–1 với Trabzonspor.
Faraoni đã chơi năm trên sáu trận có thể cho Inter trong tháng 12, tất cả đều ở vị trí tiền vệ cánh phải. Trận đấu đầu tiên là lần đầu tiên anh đá chính trong sự nghiệp chuyên nghiệp, trận thua 0–1 trước Udinese vào ngày 3 tháng 12. Trong trận đấu tiếp theo, Faraoni có lần đầu tiên đá chính ở đấu trường châu Âu, trận thua CSKA Moscow, nhưng Inter đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng trước trận đấu đó. Sau đó, anh đã chơi 3 trong 4 trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia, ở vị trí tiền vệ, trong đó Inter đã thắng cả 4 trận và leo từ nửa dưới bảng xếp hạng lên vị trí thứ 5 trước kỳ nghỉ đông. Faraoni được đánh giá cao trong trận đấu đầu tiên (gặp Fiorentina) nhưng anh đã bị thay ra ở hiệp một trong các trận đấu thứ hai (gặp Genoa, người vào thay là Álvarez đã có một pha kiến tạo thành bàn) và thứ ba (gặp Lecce, người vào thay là Cambiasso). Trong 4 lần ra sân đó tại giải vô địch quốc gia, Zanetti đã hai lần chuyển từ vị trí tiền vệ cánh phải sang hậu vệ cánh phải (trong các trận gặp Udinese & Genoa, Maicon bị chấn thương/được nghỉ ngơi, trong khi anh bị treo giò trong trận gặp Fiorentina), và một lần chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm (trong trận gặp Lecce, Cambiasso ngồi dự bị); trong khi đó, đối thủ cạnh tranh vị trí wing-back phải của anh là Nagatomo đã được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái để thay thế Chivu bị chấn thương trong 3 trận đấu sau đó. Faraoni đã vắng mặt trong trận đấu với Cesena vào ngày 18 tháng 12 khi Zanetti và Maicon trở lại vị trí quen thuộc của họ.
Mặc dù trở lại vai trò dự bị vào ngày 7 tháng 1 năm 2012 trong trận gặp Parma, Faraoni đã vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A ở phút 77. Anh đã tung một cú volley (sút bóng sống) tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, bóng đi lượn qua thủ môn Parma và ấn định chiến thắng 5–0. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2012, Inter thông báo rằng Faraoni đã ký một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm rưỡi. Một tuần sau đó, Faraoni có trận ra mắt Cúp quốc gia Ý trong chiến thắng 2–1 trước Genoa.
Faraoni trở lại đội hình xuất phát vào ngày 17 tháng 2, chơi ba trận liên tiếp tại Serie A. Kể từ cuối tháng 1, Inter đã phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng chấn thương (Alvarez, Maicon và sau đó là Chivu hai lần), phong độ kém cỏi và sự ra đi của cầu thủ ngôi sao (Thiago Motta) và không giành được chiến thắng nào, chỉ có hai trận hòa. Huấn luyện viên đã thỉnh thoảng thay đổi sơ đồ chiến thuật để phù hợp với sự trở lại của Wesley Sneijder nhưng không có sự cải thiện. Faraoni đã chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 4–2–3–1 trong trận gặp Bologna (vì huấn luyện viên có ít lựa chọn tiền vệ cánh do Alvarez bị chấn thương) và sau đó lần đầu tiên đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải (do Maicon và Chivu bị chấn thương, Nagatomo phải chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái) trong sơ đồ 4–3–1–2 trong trận gặp Napoli. Trận đấu thứ ba chứng kiến sự trở lại của sơ đồ 4–4–2 với Faraoni là tiền vệ cánh phải. Tuy nhiên, anh đã bị thay ra nhường chỗ cho Sneijder sau hiệp một kết thúc với tỷ số 0–2 nghiêng về Catania. Cuối cùng, Inter hòa 2–2 với Catania, giành được điểm số đầu tiên kể từ tháng Giêng.
Sau khi Andrea Stramaccioni được bổ nhiệm làm huấn luyện viên, Faraoni hoàn toàn bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát.
Udinese
Vào ngày 9 tháng 7 năm 2012, Udinese Calcio đã mua lại một nửa quyền sở hữu của Faraoni như một phần của thỏa thuận chuyển nhượng 50% quyền sở hữu của Samir Handanovič theo chiều ngược lại. Faraoni có trận ra mắt vào ngày 25 tháng 8 năm 2012, trong trận đấu với Fiorentina. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2013, Udinese đã mua đứt nửa còn lại quyền sở hữu của Faraoni với một mức phí không được tiết lộ, đồng thời bán 50% quyền sở hữu còn lại của Handanovič cho Inter theo cùng công thức.
Watford
Vào ngày 6 tháng 7 năm 2013, người đại diện của Faraoni xác nhận với Sky Sports rằng anh sẽ gia nhập Watford theo bản hợp đồng có thời hạn năm năm. Watford thuộc sở hữu của Gino Pozzo, con trai của chủ sở hữu Udinese Giampaolo Pozzo.
Trong mùa giải đầu tiên, Faraoni được trao chiếc áo số 19. Anh có trận ra mắt Watford trong chuyến làm khách trước Birmingham City vào ngày 3 tháng 8 năm 2013. Faraoni ghi bàn thắng đầu tiên cho Watford trong chuyến làm khách trước Reading vào ngày 17 tháng 8 năm 2013, đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc trong hiệp hai. Anh ghi bàn thắng đầu tiên tại cúp quốc gia trong trận thua 2–3 trước Norwich. Sau một mùa giải và 43 lần ra sân cho Watford (38 trận tại giải vô địch quốc gia), Faraoni tuyên bố trên Twitter rằng anh sẽ trở lại Ý vào tháng 7 năm 2014.
Trở lại Udinese
Sau một mùa giải với Watford, Faraoni tái ký hợp đồng với Udinese vào tháng 7 năm 2014. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, Faraoni gia nhập Novara Calcio theo dạng cho mượn tạm thời.
Faraoni một lần nữa trở lại Udinese vào mùa hè năm 2016. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2017, anh đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối trái (loại bỏ một mảnh sụn khớp) tại Villa Stuart, cùng phòng khám nơi anh đã phẫu thuật đầu gối phải vào năm 2009.
Crotone
Faraoni đã chấm dứt hợp đồng với Udinese vào ngày 8 tháng 7 năm 2017. Một ngày sau đó, Faraoni ký hợp đồng ba năm với câu lạc bộ Serie A khác là Crotone.
Hellas Verona
Vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, Faraoni gia nhập Hellas Verona theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.
Cho mượn đến Fiorentina
Vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, Hellas Verona đã cho Faraoni chuyển đến Fiorentina, một đội bóng khác ở Serie A, theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt. Anh là một cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận thua 0–1 trong hiệp phụ của Fiorentina trước Olympiacos trong trận chung kết UEFA Europa Conference League 2024 vào ngày 29 tháng 5.
2.2 Sự nghiệp quốc tế
Faraoni là một thành viên thường xuyên của Azzurrini (Biệt danh của các đội trẻ Ý). Sau khi có trận ra mắt U-16, anh đã được gọi vào đội hình tham dự giải đấu quốc tế Val-de-Marne U-16 năm 2006. Faraoni là thành viên của đội U-17 tham dự giải đấu trẻ Minsk năm 2008.
Anh đã đá chính hai trong ba trận đấu vòng loại tinh hoa Giải vô địch U-17 châu Âu 2008, giải đấu mà Azzurrini đã kết thúc ở vị trí thứ ba và bị loại. Vì đội U-19 (sinh năm 1990) cũng bị loại khỏi Giải vô địch U-19 châu Âu 2009, Faraoni đã được đôn lên đội U-19 trực tiếp và có trận ra mắt gặp Romania vào tháng 12 năm 2008. FIGC cũng tổ chức một trận giao hữu U-18 cho cùng lứa tuổi vào tháng 1 và Faraoni đã thi đấu, giành chiến thắng 3–0 trước Đan Mạch. Vắng mặt một trận vào tháng 3 gặp Na Uy, anh đã chơi trận gặp U-19 Ukraine (sinh năm 1990) vào tháng 4, và chơi cả bốn trận tại giải Slovakia Cup U-18. Vắng mặt trận gặp U-19 Đan Mạch, vòng loại và hai trận giao hữu khác do chấn thương, Faraoni trở lại đội U-19 vào tháng 4 năm 2010, giành chiến thắng 1–0 trước Thụy Sĩ. Sau đó, anh đã chơi cả 3 trận vòng loại tinh hoa Giải vô địch U-19 châu Âu 2010, nhưng đã bị huấn luyện viên Massimo Piscedda loại khỏi danh sách cuối cùng.
Vào tháng 11 năm 2010, anh nhận được lần đầu tiên được triệu tập lên đội U-21 từ huấn luyện viên mới Ciro Ferrara; vào ngày 17 tháng 11, anh có trận ra mắt trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ tại Fermo. Trong trận đấu đó, Inter có số lượng đông đảo cầu thủ góp mặt (5 trên tổng số 23 cầu thủ), bao gồm tiền đạo Mattia Destro, hậu vệ Giulio Donati, Luca Caldirola và Cristiano Biraghi (hai cầu thủ sau vẫn ở lại đội hình Inter mùa giải 2011–12). Ngoại trừ việc vắng mặt một trận vào tháng 2 (thay vào đó chơi cho U-20), anh đã chơi ba trận liên tiếp (mặc dù không được triệu tập tham dự Toulon Tournament 2011) và ngồi dự bị vào ngày 10 tháng 8, trở thành một thành viên thường xuyên của Azzurrini cùng với các đồng đội ở Inter là Francesco Bardi, Caldirola, Donati và Davide Santon (1 thủ môn, 1 trung vệ và 2 full-back - hậu vệ cánh). Anh là lựa chọn thứ ba cho vị trí hậu vệ cánh phải của Azzurrini tại vòng loại Giải vô địch U-21 châu Âu 2013, sau Santon (một cầu thủ của Newcastle kể từ cuối tháng 8) và Donati (người sau này đổi vai trò với Santon). Anh có trận ra mắt tại giải đấu này ở lượt trận thứ 5 vào ngày 15 tháng 11 năm 2011, vào sân thay tiền vệ cánh Antonino Ragusa. Tuy nhiên, sau khi ít có cơ hội ra sân dưới thời huấn luyện viên Andrea Stramaccioni của Inter, Faraoni đã bị loại khỏi đội U-21.
3. Thống kê sự nghiêp của Davide Faraoni
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023/2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
2022/2023 | 24 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
2021/2022 | 32 | 4 | 5 | 8 | 1 | ||
2020/2021 | 34 | 4 | 6 | 8 | 0 | ||
2019/2020 | 36 | 5 | 3 | 6 | 0 | ||
2018/2019 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
2018/2019 | 22 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
2017/2018 | 28 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015/2016 | 36 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
2014/2015 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | 38 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
2012/2013 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Tổng | 337 | 26 | 29 | 79 | 3 |
4. Danh hiệu
Inter Milan
- Supercoppa Italiana runner-up: 2011
Fiorentina
- UEFA Europa Conference League runner-up: 2023–24