Thông tin, tiểu sử cầu thủ Arnaud Bodart 11/03/1998 là Thủ môn người Bỉ đang thi đấu cho câu lạc bộ Le Havre tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Pháp.
Tham khảo thông tin trên trang Wikipedia.
1. Tiểu sử cầu thủ Arnaud Bodart
Arnaud Bodart (sinh ngày 11 tháng 3 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bỉ chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Ligue 1 Le Havre.
Đời tư
Bodart là cháu trai của cựu thủ môn và cầu thủ quốc tế người Bỉ Gilbert Bodart.
![]() |
Thủ môn Arnaud Bodart |
2. Sự nghiệp thi đấu của Arnaud Bodart
2.1. Sự nghiệp thi đấu câu lạc bộ
Standard de Liège
Arnaud Bodart gia nhập Standard de Liège năm 2006, khi mới 8 tuổi. Trong số các huấn luyện viên thủ môn đào tạo anh có Jean Nicolay, cựu danh thủ của CLB và là người phụ trách trường đào tạo thủ môn Standard từ năm 2008 đến 2014; Jean-François Lecomte từ năm 2008 đến 2010; và Philippe Vande Walle ở mùa giải 2016-2017. Đây đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến quá trình đào tạo của Bodart.
Ngày 16 tháng 5 năm 2017, khi Standard de Liège thi đấu vòng play-off 2, Arnaud Bodart có trận ra mắt chuyên nghiệp trong chiến thắng 3-1 trước Waasland-Beveren. Vài ngày sau, anh tiếp tục được đá chính trong chiến thắng 2-0 trước Lierse SK. Sau hai trận đấu này, Bodart không còn được sử dụng ở đội một trong hai mùa giải tiếp theo, khi Guillermo Ochoa là thủ môn số một.
Ở mùa giải 2019-2020, Standard de Liège chiêu mộ thủ môn người Serbia Vanja Milinković-Savić với mục tiêu trao cho anh vị trí bắt chính. Tuy nhiên, thủ môn cao lớn người Serbia không thể thuyết phục và Arnaud Bodart vươn lên trở thành lựa chọn số một trong khung thành Standard de Liège, đứng trên Vanja Milinković-Savić và Jean-François Gillet. Anh nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ yêu mến. Bodart thi đấu 35 trận trên mọi đấu trường, để thủng lưới 40 bàn và có 9 trận giữ sạch lưới. Anh cũng có lần đầu tiên thi đấu tại đấu trường châu Âu khi ra sân 3 trận ở vòng bảng Europa League.
Thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020, trong vòng 13 Jupiler Pro League, Standard de Liège bị Eupen dẫn 2-1 ngay trên sân nhà. Phút 96, Arnaud Bodart lên tham gia tình huống đá phạt cuối cùng do Nicolas Gavory thực hiện. Ở khu vực cách khung thành khoảng 6 mét, anh dứt điểm thành công sau cú sút của Collins Fai, giúp Standard de Liège, khi đó chỉ còn 10 người sau khi Eden Shamir bị truất quyền thi đấu, tránh được thất bại. Đây là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh.
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bodart được HLV mới Luka Elsner bổ nhiệm làm đội trưởng Standard de Liège. Nói về Bodart, Elsner nhận xét rằng anh là người bảo đảm khả năng lãnh đạo, luôn lên tiếng và có tinh thần trách nhiệm.
Sau chuỗi kết quả không tốt vào cuối mùa giải 2021-2022, Arnaud Bodart bị Luka Elsner loại khỏi đội hình và Laurent Henkinet được trao vị trí thủ môn số một.
Dưới sự dẫn dắt của Ronny Deila, Bodart trở lại vị trí bắt chính ở mùa giải 2022-2023 và tiếp tục giữ vị trí này ở mùa giải kế tiếp, dưới thời các HLV Carl Hoefkens và Ivan Leko. Tuy nhiên, do đề nghị được chuyển nhượng vào mùa hè năm 2024, CLB quyết định sử dụng thủ môn trẻ Matthieu Epolo kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2024. Thương vụ chuyển nhượng cuối cùng không xảy ra và Bodart vẫn không được sử dụng ở giai đoạn đầu mùa giải 2024-2025. Sau 7 tháng không thi đấu, anh trở lại khung thành Standard ngày 23 tháng 11 năm 2024 trong trận gặp Cercle de Bruges, kết thúc với chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, một tuần sau, anh phải rời sân trong trận gặp Charleroi vì bị rách cơ khép và dự kiến phải nghỉ thi đấu nhiều tuần.
FC Metz
Ngày 9 tháng 1 năm 2025, Bodart ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng với FC Metz, khi đó đang thi đấu tại Ligue 2. Hai ngày sau, anh được sử dụng trong trận gặp Lorient và ngay lập tức giữ sạch lưới trong trận hòa 0-0. Sau đó, anh bắt chính ở tất cả các trận đấu còn lại của đội tại giải vô địch.
Bị chấn thương đầu gối ngày 10 tháng 5 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Stade Lavallois, Bodart phải phẫu thuật và không thể thi đấu trở lại trước tháng 7. Vì vậy, anh không thể tham dự các trận play-off, nơi Metz lần lượt vượt qua USL Dunkerque và Stade de Reims để giành quyền trở lại Ligue 1.
Ngày 19 tháng 6 năm 2025, Bodart thông báo chia tay FC Metz sau 6 tháng gắn bó.
Dù muốn tiếp tục thi đấu cho CLB, FC Metz không gia hạn hợp đồng với Arnaud Bodart. Anh trở thành cầu thủ tự do trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, dù đã góp công giúp đội bóng trở lại Ligue 1.
LOSC Lille
Ngày 1 tháng 7 năm 2025, Lille thông báo chiêu mộ thủ môn người Bỉ với vai trò dự bị cho Lucas Chevalier. Sau khi Chevalier chuyển đến PSG ngày 9 tháng 8 năm 2025, Bodart trên thực tế trở thành thủ môn số một của Lille. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ Berke Özer 5 ngày sau đó cùng việc anh được đá chính ở trận mở màn Ligue 1 khiến Bodart phải trở lại băng ghế dự bị.
Bodart có trận ra mắt Ligue 1 trong màu áo LOSC Lille ở thất bại 0-1 trước Olympique Lyonnais. Một tháng sau, tận dụng sự vắng mặt của Berke Özer, anh được đá chính trong trận gặp OGC Nice nhưng phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền ở phút 29, sau khi Sofiane Diop thực hiện thành công, trong thất bại 0-2.
Sau đó, Bodart bắt chính ở Coupe de France trong trận gặp US Lusitanos Saint-Maur và giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0. Tại vòng 1/16 của giải đấu, anh một lần nữa đối đầu Olympique Lyonnais và mắc sai lầm ngay phút đầu tiên, tạo điều kiện để Afonso Moreira mở tỷ số. Dù Nathan Ngoy gỡ hòa, Bodart sau đó để Endrick ghi bàn giúp Lyon vượt lên. LOSC Lille bị loại sau thất bại 1-2.
Le Havre AC
Sau khi không còn nằm trong nhóm thủ môn được ưu tiên tại Lille, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Bodart ký hợp đồng có thời hạn một mùa giải với Le Havre AC. CLB này gặp vấn đề nghiêm trọng khi thủ môn số một Lionel Mpasi dính chấn thương nặng ngay sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc và được phép sử dụng một suất thay thế do chấn thương.
2.2. Sự nghiệp tại đội tuyển quốc gia
Arnaud Bodart lần đầu được HLV trưởng đội tuyển Bỉ Domenico Tedesco triệu tập ngày 6 tháng 6 năm 2023 để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại EURO 2024. Sự xuất hiện của anh là một trong những bất ngờ trong danh sách triệu tập.
Ngày 6 tháng 10 năm 2023, Bodart tiếp tục được Domenico Tedesco gọi lên tuyển cho hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển Bỉ, gặp Áo và Thụy Điển. Anh cũng được triệu tập vào tháng 3 năm 2024 nhưng vẫn chưa có thời gian thi đấu.
Tháng 3 năm 2025, Bodart không được triệu tập bởi HLV trưởng mới của đội tuyển Bỉ, Rudi Garcia.
3. Thống kê sự nghiệp
Mùa giải CLB Giải đấu 2025/2026 3 0 0 0 0 2024/2025 17 0 3 0 0 2024/2025
St. Liege Jupiler Pro League
2 0 1 0 0 2023/2024
St. Liege Jupiler Pro League
34 0 7 0 0 2022/2023
St. Liege Jupiler Pro League
40 0 12 2 1 2021/2022
St. Liege Jupiler Pro League
26 0 4 1 0 2020/2021
St. Liege37 0 9 0 0 2019/2020
St. Liege29 0 8 1 0 2016/2017
St. Liege2 0 1 0 0 Tổng 190 0 45 4 1
Trên đường Pitch

