Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Tiền vệ nào có ảnh hưởng lớn nhất giải Ngoại hạng Anh?

Thứ Bảy 23/11/2013 16:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những số liệu mới được hãng thống kê uy tín Opta công bố về sự đóng góp của các tiền vệ đang chơi ở giải Ngoại Hạng đã khẳng định lại chất lượng từ những cái tên quen thuộc tại các đội bóng lớn.

Khi bàn luận về một tiền vệ “có sức ảnh hưởng lớn”, tất nhiên tiêu chí đầu tiên được nhắc tới là số lần kiến tạo. Nếu chỉ đơn thuần xét về khía cạnh này thì không khó để chỉ ra những cái tên nổi bật như Steven Gerrard, Mesut Ozil, Aaron Ramsey hay Kevin Mirallas (tất cả cùng có 4 lần “dọn cỗ” cho đồng đội tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải).

Mesut Ozil đóng góp cú đúp vào thắng lợi tưng bừng của Arsenal
 

Điều mà người ta muốn biết là những Eden Hazard, David Silva, Christian Erikssen, Adam Lallana... đang đứng ở đâu? Thế nên những thống kê được Opta đưa ra phần nào giúp cho người hâm mộ được “thỏa mãn” hơn khi các tiền vệ được đánh giá và so sánh trên nhiều con số khác nhau: số đường chuyền, số đường tạt bóng, số lần tạo cơ hội, độ chính xác của những con số ấy, và đương nhiên là cả số lần kiến tạo.

Logic rất đơn giản: một tiền vệ thi đấu chất lượng hơn, có tầm ảnh hưởng lớn hơn khi anh ta có bóng nhiều hơn và xử lý bóng hiệu quả hơn, dù đó là một đường chuyền chính xác, một cú tạt đúng địa chỉ, một cơ hội được tạo ra, một pha “dọn cỗ” và thậm chí là một bàn thắng.

Bảng số liệu dưới đây đưa ra những con số trung bình về các khía cạnh này của 11 tiền vệ đứng đầu về sự hiệu quả theo mặt bằng chung của giải đấu. Không quá bất ngờ khi cả 11 đều là thành viên của 8 CLB đang đứng đầu bảng giải Ngoại Hạng.

CLB

Tên

Số phút thi đấu

Số phút/đường chuyền
thành công

Số phút/quả tạt chính xác

Số phút/Cơ hội

Số phút/Kiến tạo và
ghi bàn

 Arsenal

 Mesut Oezil

 669

 1.4

 167

 27.9

 116

 Arsenal

 Aaron Ramsey

 922

 1.3

 N/a

 70.9

 92

 Chelsea

 Juan Mata

 386

 1.8

 77.2

 25.7

 386

 Chelsea

 Eden Hazard

 882

 2.3

 221

 40.1

 117

 Everton

 Kevin Miralles

 842

 4.1

 93.6

 44.3

 211

 Liverpool

 Steven Gerrard

 963

 1.5

 107

 33.2

 160

 Man City

 David Silva

 579

 1.2

 64.3

 21.4

 96

 Man City

 Samir Nasri

 632

 1.3

 90.3

 26.3

 158

 Man United

 Michael Carrick

 900

 1.3

 900

 75

 N/a

 Southampton

 Adam Lallana

 879

 2.6

 97.7

 44

 175

 Tottenham

 Christian Eriksen

 428

 2.4

 214

 23.8

 428

Không quá khó để nhận ra rằng Steven Gerrard là người thi đấu nhiều nhất trong số 11 cái tên được liệt ra với 963 phút. Aaron Ramsey với một mùa giải bùng nổ dẫn đầu trong tiêu chí đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của đội. Tính ra, cứ 92 phút, anh lại kiến tạo hoặc ghi bàn một lần. Điều đáng chú ý là dù mới chỉ thi đấu 7 trận/11 vòng vì chấn thương nhưng David Silva lại chính là người dẫn đầu về số đường chuyền, số đường tạt bóng cũng như số cơ hội tạo ra cho đồng đội.

Tuy nhiên các con số này cũng thể hiện sự ảnh hưởng rõ rệt từ lối chơi tập thể lên lối chơi của mỗi cá nhân. Ví dụ, không ai có thể phủ nhận đóng góp của Hazard vào lối chơi chung của Chelsea, nhưng những con số của anh lại chỉ ở mức trung bình trong số 11 cái tên kể trên. Điều này là khá dễ hiểu bởi ở Chelsea, Hazard thiên về nhiệm vụ trực tiếp khoan phá và ghi bàn hơn là làm bóng (vai trò này được dành cho Oscar hoặc Frank Lampard). So sánh với Samir Nasri của Manchester City - một cầu thủ kiến thiết lối chơi – Hazard thua kém ở cả ba con số về số đường chuyền, số quả tạt cũng như số lần tạo cơ hội, nhưng anh lại trội hơn hẳn về số phút trung bình tham gia vào những pha bóng thành bàn.

Adam Lallana của Southampton đang nhanh chóng thăng tiến sự nghiệp. Nhưng xét về độ hiệu quả trong lối chơi, anh vẫn cần phải thể hiện nhiều hơn, nhất là khi The Saints đang có khả năng kiểm soát bóng rất hiệu quả, thể hiện qua thời lượng kiểm soát bóng trong ba trận gần nhất (lần lượt 61%; 54% và 61%).

Những con số kể trên cũng chỉ ra rằng Manchester United rất cần có một tiền vệ con thoi theo dạng Ramsey, Gerrard bởi Michael Carrick là một cầu thủ phân phối bóng rất hiệu quả (1.3 phút/đường chuyền thành công) nhưng lại không trực tiếp tạo ra cơ hội một cách thường xuyên (75 phút/lần) và cũng chưa hề trực tiếp góp công vào một tình huống bàn thắng nào.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, vì vậy khả năng để các cầu thủ nhận thẻ luôn rất cao. Nhưng trên thực tế, vẫn có những cái tên chưa từng bị đuổi khỏi sân lần nào. Dưới đây là những cầu thủ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Xem thêm
top-arrow
X