Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal và mục tiêu vô địch Premier League 2013-2014

Chủ Nhật 23/06/2013 20:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Arsenal sau một mùa giải trắng tay nữa đang có những biến chuyển tích cực nhằm chuẩn bị cho một mùa giải mới không nằm ngoài mục tiêu cạnh tranh ngôi vị vô địch Premier League.

Những bản hợp đồng bom tấn cùng niềm tin tuyệt đối vào HLV Wenger được kì vọng sẽ đem lại thành công mà đội bóng ở thủ đô London đã phải kiếm tìm suốt quãng thời gian 8 năm qua. Mùa giải vừa qua là một trong những quãng thời gian đáng quên của Arsenal dưới thời HLV Arsene Wenger. Arsenal đã phải lách qua khe cửa hẹp ở những vòng đấu cuối cùng để giành tấm vé dự Champions League mà nếu như Tottenham không tự bắn vào chân mình "Giáo sư" Wenger đã phải rời Arsenal ngay khi mùa giải kết thúc.


Arsenal và mục tiêu vô địch Premier League 2013-2014 hình ảnh
Wenger vẫn được BLĐ Arsenal tin tưởng

Nhưng dù sao Arsenal cũng đã kết thúc ở Top 4 và CLB tiếp tục có những cải thiện về tài chính trong những năm qua. Mức lãi ròng 300 triệu bảng ở mùa giải 2012-2103 cho thấy The Gunners đã có những toan tính hiệu quả như thế nào trong lĩnh vực tài chính. Với những tín hiệu tích cực từ ban lãnh đạo đội bóng, HLV Wenger đã được hậu thuẫn để đem về những bản hợp đồng bom tấn có thể ngay lập tức làm nên sự khác biệt cùng đội bóng.

Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử những bản hợp đồng đến với Arsenal trong mùa giải vừa qua , dường như HLV Wenger không phải là mẫu nhà cầm quân có thể vung tiền đem lại thành công cho đội bóng. Ở mùa bóng năm ngoái "Giáo sư" Wenger đã đem về Monreal, Cazorla, Podolski và Giroud với tổng giá trị chuyển nhượng vào khoảng 46 triệu bảng.

Nhưng thực sự chỉ có Cazorla tỏ ra gắn kết với The Gunners và là một trong những bản hợp đồng thành công nhất Premier League mùa bóng năm đó. Xa hơn nữa dưới áp lực chuyển nhượng của CLB, HLV Wenger đã đem về những Gervinho, Arteta, Mertesacker hay Andre Santos mà càng thi đấu, nhóm cầu thủ này càng trở nên tầm thường đến khó tin. Thậm chí Gervinho đang trên đường rời khỏi Arsenal sau khi HLV Wenger đã hết kiên nhẫn với cầu thủ này dù ông đã thử nghiệm anh ở mọi vị trí có thể.

Điểm nhấn của những mùa giải gần đây là HLV Wegner chưa mua cầu thủ nào quá 20 triệu bảng. Chính sự tằn tiện mua ít bán nhiều đã khiến Arsenal ngày một thống kê những khoản lãi lớn dù chẳng giành được một danh hiệu nào trong suốt 8 năm qua.

Nhưng dù sao mùa giải 2013-2014 Arsenal đã ít nhiều làm an lòng người hâm mộ (NHM) với những thông tin gây sốc như sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo Wayne Rooney của Man United hay Gonzalo Higuain đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với Arsenal. Nếu như đến Arsenal, Higuain sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của CLB với giá trị chuyển nhượng lên tới 22 triệu bảng.

Sau Higuain chắc chắn HLV Wenger sẽ còn muốn đem về sân Emirates những cái tên nổi đình nổi đám nữa bởi "Giáo sư" sẽ vẫn còn gần 50 triệu bảng nữa để mua sắm. Có khả năng mua nhiều, bán nhiều là vậy nhưng đó cũng là áp lực với vị HLV năm nay đã 63 tuổi này.

Nếu như "Giáo sư" Wenger không thể đưa Arsenal tới thành công hoặc chí ít là cạnh tranh tới những danh hiệu dù CLB đã sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi của một trong những HLV gắn bó lâu nhất với Premier League. Trong bối cảnh mà Chelsea đã có sự trở lại của "Người đặc biệt" Mourinho hay sự thay máu đến từ Man City sẽ là không hề dễ dàng chút nào với HLV Wenger và cả Arsenal.

Arsenal ở mùa bóng 2012-2013 được HLV Wenger thường xuyên sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà ở đó, Giroud, Cazorla và Podolski là những hạt nhân chính trong lối chơi tấn công của các Pháo thủ. Với việc Higuain sắp hoàn tất các thủ tục tới Arsenal hay tiền đạo trẻ Sanogo đang rất mong chờ một cơ hội ra mắt tại Emirates, HLV Wenger có thể toàn tâm toàn ý hơn cho lối chơi tấn công 4-3-3 mà ông xây dựng hoặc chiến lược gia người Pháp có thể chuyển sang những sơ đồ chiến thuật 4-4-2 hay 4-2-3-1 trong những thời điểm thích hợp.

Vị trí mà Arsenal còn thiếu chính là ở một vị trí giữa hàng tiền vệ trung tâm nơi mà Diaby đã thi đấu hết sức ổn định nhưng tiền vệ này vẫn đang trong quá trình dưỡng thương và chỉ có thể trở lại vào cuối năm nay. Nếu như có được Fellaini từ Everton, người mà HLV Wenger đang rất muốn đem về sân Emirates và đó sẽ là miếng ghép hoàn chỉnh cho những gì mà Arsenal vẫn còn thiếu.

Mục tiêu của Arsenal mùa bóng tới không nằm ngoài khả năng cạnh tranh tới ngôi vị vô địch Premier League mà muốn hiện thực hóa điều đó, Arsenal cần chi tiêu mạnh mẽ hơn ở thị trường chuyển nhượng và giữ chân được HLV Wenger. Đó chính là thông điệp mà ban lãnh đạo chuyển đến các CĐV Arsenal, khi họ đang dần mất lòng tin vào CLB và cả HLV Wenger


(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, vì vậy khả năng để các cầu thủ nhận thẻ luôn rất cao. Nhưng trên thực tế, vẫn có những cái tên chưa từng bị đuổi khỏi sân lần nào. Dưới đây là những cầu thủ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Xem thêm
top-arrow
X