Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

VCK EURO 2016 có thể mang lại cho Pháp 1,3 tỷ Euro

Thứ Tư 11/05/2016 17:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sẽ có gần 1,3 tỷ euro “chảy” vào nước Pháp trong dịp EURO 2016. Ngoài ra còn có 26.000 việc làm được tạo ra cho công dân nước này. Giải vô địch châu Âu vào tháng 6 mang đến làn gió mát cho nước chủ nhà trên nhiều khía cạnh kinh tế và xã hội.

► Cập nhật lịch bóng đá Euro 2016 và kết quả VCK Euro 2016 mới nhất.

Kể từ đầu năm 2015, Pháp đã bị Anh “hất cẳng” khỏi vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Đà tăng trưởng thấp (chỉ khoảng 0,5%), thất nghiệp tăng cao (5,8 triệu người) và nguy cơ khủng bố là những vấn đề trầm trọng của đất nước hình lục lăng. Trong bối cảnh đó, EURO 2016 là cú hích đúng lúc với nhiều lợi ích kinh tế, xã hội cho nước chủ nhà.
 


Theo nghiên cứu của Trung tâm Luật và Kinh tế thể thao Limoges (CDES), EURO 2016 sẽ tạo ra dòng ngoại tệ lên tới 1,266 tỷ euro chảy vào nước Pháp. Đó là chưa kể 180 triệu euro tiền thuế trực tiếp từ các hoạt động kinh tế liên quan đến giải vô địch châu Âu. Theo tính toán, EURO 2016 có thể giúp Pháp tăng thêm 0,2% GDP trong năm 2016, qua đó hy vọng đạt mục tiêu tăng trưởng 1% trong năm nay.

Cần nhấn mạnh, con số 1,266 tỷ euro được tính toán chỉ từ các nguồn thu bởi nhân tố ngoại. Cụ thể, CDES dự báo lượng khách nước ngoài tới các sân vận động sẽ chi tiêu 593 triệu euro, 195 triệu euro khác đến từ du khách tại fan-zone. Còn lại là 478 triệu euro mà UEFA phân phối cho Pháp vì công tác tổ chức.

“Nếu EURO không đến Pháp, sẽ không có 1,3 tỷ euro. Chưa kể những tác động lâu dài về kinh tế, cơ sở vật chất, công ăn việc làm. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này dựa trên hàng loạt yếu tố về tiêu dùng, thị trường, khán giả. Chẳng hạn, các CĐV Đức và Bỉ sẽ tiêu xài thoải mái hơn CĐV Italia, Tây Ban Nha”, nhà kinh tế Christophe Lepetit, người đứng đầu CDES giải thích.

Cũng theo tính toán của CDES, đã và sẽ có không dưới 26.000 việc làm được tạo mới trong thời gian chuẩn bị cũng như diễn ra EURO 2016. Đó là tín hiệu đáng mừng cho quốc gia đang chịu gánh nặng thất nghiệp khổng lồ. Chiếm phần lớn trong số 26.000 việc làm là liên quan đến quá trình xây dựng, cải tạo các sân vận động.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Pháp, nhưng đang bị sa sút sau vụ khủng bố Paris hồi tháng 11 năm ngoái. EURO 2016 chính là đòn bẩy giúp ngành du lịch Pháp vượt qua giai đoạn khó khăn. CDES dự báo có 8 triệu du khách sẽ đổ bộ đến Pháp trong vòng một tháng (từ 10/6 tới 10/7), giúp các khách sạn, nhà hàng và những dịch vụ song hành tìm lại công suất cao nhất. Với EURO 2016, người Pháp vẫn tràn đầy hy vọng ngành du lịch trong năm 2016 sẽ vượt qua con số 83,7 triệu du khách của năm 2015.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là những phép tính mang ý nghĩa dự báo. Nhưng người Pháp có quyền hy vọng vào một sự khởi sắc trên nhiều lĩnh vực khi trái bóng bắt đầu lăn vào ngày 10/6 tới.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X