Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Trung Quốc tiến hành xây SVĐ lớn nhất thế giới giá 1,7 tỷ USD

Thứ Bảy 18/04/2020 16:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo thông tin chính thức vừa được công bố, CLB Quảng Châu Evergrande đã bắt đầu tiến hành xây SVĐ mới.
Thứ Năm vừa qua, SVĐ được xem là lớn nhất thế giới đã được khởi công xây dựng tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. SVĐ với thiết kế hình hoa sen này có chi phí ước tính 1,7 tỷ đô la, và sẽ hoàn thành vào năm 2022 như dự kiến.
 
Cụ thể, Chủ tịch tập đoàn Evergrande – ông Xia Haijun cho biết: “Tôi tin rằng SVĐ này sẽ đưa bóng đá Trung Quốc lên một tầm cao mới. Đó sẽ trở thành một địa danh đẳng cấp sánh ngang nhà hát Opera Sydney và Tháp Burj Khalifa của Dubai, trở thành biểu tượng của bóng đá Trung Quốc với thế giới.”
 
Đẫ có tổng cộng 8 thiết kế từ Anh, Mỹ và Australia được gửi tới tập đoàn Evergrande, và thiết kế hình hoa sen của kiến trúc sư Hasan Syed đã được lựa chọn. SVĐ này sẽ có sức chứa 100 nghìn chỗ ngồi, được kỳ vọng là nơi tổ chức lễ khai mạc Asian Cup 2023.

Một vài hình ảnh từ SVĐ này

Trung Quốc tiến hành xây SVĐ lớn nhất thế giới giá 1,7 tỷ USD hình ảnh 2
SVĐ mới của Quảng Châu Evergrande có thiết kế hoa sen

Trung Quốc tiến hành xây SVĐ lớn nhất thế giới giá 1,7 tỷ USD hình ảnh 2
Góc nhìn từ trên xuống

Trung Quốc tiến hành xây SVĐ lớn nhất thế giới giá 1,7 tỷ USD hình ảnh 2
Bên trong SVĐ Evergrande có sức chứa 100 nghìn chỗ ngồi

Trung Quốc tiến hành xây SVĐ lớn nhất thế giới giá 1,7 tỷ USD hình ảnh 2
SVĐ được lắp hệ thống đèn để có thể đổi màu vào ban đêm

Tốp 10 sân vận động lớn nhất trong lịch sử nhân loại
10 SVĐ dưới đây chính là những sân bóng lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại và chắc hẳn bất cứ ai tới đây cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp trước độ hoành tráng...
Sao Trung Quốc bị sa thải vì sửa biển số xe
Với hành động như phim ảo thuật, cầu thủ Yu Hanchao đã bị CLB chủ quản sa thải và phải ngồi tù.
Thoát khỏi virus corona, cựu sao MU tri ân các y bác sĩ
Marouane Fellaini đã lên tiếng cảm ơn đội ngũ y tế tại một bệnh viện Trung Quốc sau khi được chữa khỏi Covid-19.
Nguyệt Anh

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X