Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Scandal cá độ chấn động Ngoại hạng Anh: FIFA vào cuộc

Thứ Năm 12/07/2012 08:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau tiết lộ gây chấn động của cựu thủ quân Southampton, Claus Lundekvam, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã khởi động chiến dịch điều tra những nghi vấn xung quanh đường dây cá độ giữa các cầu thủ và đội bóng Premier League.

Một ngày trước đây, trên một tờ báo Na Uy, cựu danh thủ 39 tuổi Claus Lundekvam gây chấn động xứ sương mù khi tiết lộ việc cá độ bóng đá xảy ra như cơm bữa tại Premier League. Theo Lundekvam, người nghiện rượu và cocain nặng sau khi giải nghệ, việc cá cược phần lớn là để giải trí cho vui với số tiền rất nhỏ. Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá Anh (FA) và FIFA thì lại không nghĩ như vậy.

Lundekvam (phải) dừng sự nghiệp vào năm 2008.
Lundekvam (phải) dừng sự nghiệp vào năm 2008.

Rạng sáng nay 12/7, tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh xác nhận sẽ điều tra hàng loạt cầu thủ Southampton cũng như các ngôi sao khác tại Premier League để xác minh tính chân thật trong lời cáo buộc của Lundekvam.

"FIFA đang xem xét vấn đề với người đứng đầu cơ quan điều tra tại Anh. Một khi các cuộc điều tra được thông qua, chúng ta sẽ sớm biết chân tướng sự việc", người phát ngôn FIFA cho biết.

Đại diện FA, Gordon Taylor, giám đốc hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp cam kết sẽ hợp tác toàn diện với đoàn điều tra từ FIFA. Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng loạt cựu cầu thủ Southampton những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000 tỏ ra vô cùng bức xúc về phát ngôn thiếu cẩn trọng của đồng đội, thủ quân cũ - Claus Lundekvam.

Dave Jones, HLV Southampton 1997-2000 phẫn nộ: "Tôi không hay biết gì về những cáo buộc của Claus. Phòng thay đồ chưa từng có lời xì xầm về những chuyện cá cược như thế". Cựu cầu thủ Egil Ostenstad lên tiếng phủ nhận: "Tôi đã kinh qua việc thi đấu tại 4 đội bóng Anh, tuyệt nhiên không hề có chuyện như Claus nói".

Tương tự, Paul Williams, người từng chơi 3 mùa cho Southampton tỏ ra bức xúc: "Tôi thường ngồi ngay kế bên Claus trong phòng thay đồ và đá cặp với cậu ấy ở trung tâm hàng thủ. Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói về thứ gì nữa".

Southampton đâu có oan ức gì !
 
Lật lại quá khứ 17 năm về trước, trong một cuốn tự truyện có tên 'Taking Le Tiss', tiền vệ Southampton và tuyển Anh Matt Le Tissier tiết lộ đã cá cược cửa đội bóng ném biên trước trong trận đấu với Wimbledon vào năm 1995.

Le
Tissier còn kể tỉ mỉ đã lên kế hoạch thế nào để giành được phần tiền cược lên tới 10 nghìn bảng từ nhà cái (cửa đội bóng được ném biên trước trong phút đầu tiên của trận đấu). Tuy nhiên, đồng đội Neil Shipperley không hề hay biết đã giữ bóng vượt quá thời gian và làm phá sản ý định của Le Tiss.
 
Giống như đàn anh Lundekvam, cựu tiền vệ có biệt tài sút phạt khẳng định những lần cá cược như vậy hầu như không ảnh hưởng tới kết quả trận đấu mà chỉ mang tính chất giải trí !?
 
Chuyên gia cá cược: 'Chuyện thường ngày ở huyện'

Bill Esdaile, làm việc tại Square In The Air, công ty nắm trong tay hàng loạt hãng cá cược lớn tại Anh, khẳng định những trò 'cá cược vui vẻ' theo định nghĩa của Lundekvam là chuyện hết sức bình thường. Và nếu vụ việc điều tra được mở rộng, nó cũng không hề ảnh hưởng tới công ăn việc làm của vị chuyên gia này.

 (Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X